Đà Nẵng: Người dân trả lại quà hỗ trợ chỉ muốn nhận tiền mặt, UBND phường nói gì?
Hoàng Vinh
Theo dõi báo trên
GD&TĐ - UBND phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đã cử cán bộ giải đáp bức xúc của người dân trước thông tin quy đổi 500.000 đồng tiền hỗ trợ Covid-19 bằng 1 thùng mì tôm, 2 lon cá hộp.
Anh Nguyễn Minh Luân cùng đứa con trai tại căn trọ của mình.
Ngày 7/9, nhiều người dân tại tổ 43, An Hải Bắc, Sơn Trà, từ chối nhận hàng hỗ trợ mì gói, cá hộp vì cho rằng không đúng với mức thành phố hỗ trợ 500.000 đồng/hộ.
Cụ thể, ông Hồ Văn Ba (tạm trú tổ 43, phường An Hải Bắc) cho biết, ông làm nghề kéo xe bò thuê, thu nhập khá ít, nên khi Đà Nẵng bước vào cao điểm chống dịch Covid-19, ông thất nghiệp ở trong phòng trọ, thức ăn dự trữ không đủ.
Theo ông Ba, đợt vừa rồi tổ dân phố cho hơn 15kg gạo, mấy gói mì tôm. "Mới đây nghe thành phố cho mỗi hộ dân 500 nghìn đồng, cả dãy trọ vui mừng. Thế nhưng hôm 4/9, tổ trưởng dân phố đến phát cho 1 thùng mì gói, 2 lon cá hộp và nói nhận cái này thì đợt sau không được nhận nữa nên chúng tôi không nhận”, ông Ba nói.
Cạnh phòng trọ ông Ba, anh Nguyễn Ngọc Đức (28 tuổi) cũng tỏ ra ngán ngẩm với mì gói vì ăn cả tháng nay rồi. Gạo được hỗ trợ nhưng không có dầu, mắm, muối… để nấu ăn.
“Không lẽ giờ em nấu cơm chan nước ăn sao? Nghe thành phố hỗ trợ tiền mặt mà tổ dân phố chỉ mang 1 thùng mì, 2 hộp cá thì không đúng giá trị được hỗ trợ”, anh Đức nói.
Tạm ổn hơn những người phòng bên, trước khi thành phố phong tỏa, vợ chồng anh Nguyễn Minh Luân được người thân ở Quảng Nam tiếp tế thêm chút thực phẩm.
“Hôm Tổ dân phố mang thùng mì và cá hộp xuống em trả lại, nói chỉ muốn nhận tiền mặt được thành phố hỗ trợ theo quy định. Tổ dân phố nói nhận mì đợt này thì không nhận được hỗ trợ 500.000 đồng của thành phố nên rất bức xúc. Giờ em chỉ mong có tiền để mua sữa cho con thôi, chứ vợ chồng em chịu khó chút cũng được”, anh Đức nói.
Ông Hồ Văn Ba tại trọ của mình
Trao đổi với PV, bà Trần Thị Nhung - Tổ trưởng Tổ dân phố 43, phường An Hải Bắc xác nhận có sự việc các hộ tạm trú tại đây trả lại thực phẩm vì cho rằng không đúng mức hỗ trợ theo Quyết định số 2903 của UBND thành phố.
Bà Nhung cho biết thêm, khi bà đến nhận thực phẩm tại phường thì được cán bộ phường nói với bà là nhận lần này thì không được nhận hỗ trợ lần sau của thành phố nên truyền đạt lại với dân.
“Nghe trên phường nói sao thì mình nói lại với dân thế. Sau khi người dân trả lại thực phẩm tôi thì báo cáo lên phường để giải quyết”, bà Nhung cho hay.
Ngay sau khi nhận thông tin, đại diện UBND phường An Hải Bắc đã xuống làm việc với các hộ dân thuê trọ tại đây. Những người thuê trọ đều bày tỏ mong muốn nhận hỗ trợ 500 nghìn đồng tiền mặt theo đúng Quyết định 2903 của UBND TP Đà Nẵng.
Ông Trần Văn Hùng - Chủ tịch UBND phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà) cho hay, ngay sau khi nhận thông tin trên đã chỉ đạo tổ công tác xuống làm việc, nắm thông tin.
“Sáng 7/9, phường đã cử cán bộ xuống lập biên bản, nói rõ cho người dân là đợt 1 cấp bao nhiêu, đợt 2 cấp bao nhiêu. Tiền thành phố hỗ trợ là khoản khác, sẽ chuyển hỗ trợ cho người dân sau khi giải ngân được và sẽ hỗ trợ người dân vào đợt 3. Hàng mì tôm, cá hộp đưa xuống cho các hộ dân là hỗ trợ thêm vì các hộ này khó khăn chứ không phải để trừ vào tiền thành phố hỗ trợ”, ông Hùng giải thích.
Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP Đà Nẵng ngày 7/9, ông Lương Nguyễn Minh Triết- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đề nghị làm thông tin đồ họa tổng hợp tất cả chính sách hỗ trợ của Trung ương, TP Đà Nẵng kèm theo đối tượng, mức độ, thời gian thụ hưởng.
"Thực hiện hỗ trợ đúng đối tượng, tránh tình trạng người có người không, giải thích rõ cho người dân về chính sách nếu có yêu cầu và tiếp tục rà soát đối tượng khó khăn khác để kịp thời hỗ trợ", ông Triết yêu cầu.
GD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.
GD&TĐ - Các lực lượng ở Đà Nẵng kịp thời đưa trẻ mầm non ra khỏi khu vực ngập lụt, di dời tài sản giúp dân, khẩn trương dọn dẹp mặt đường để thông tuyến.
GD&TĐ - Sau khi Báo GD&TĐ đăng tải bài viết về hoàn cảnh nữ sinh lớp 11 bệnh thận hư không tiền chữa trị đã nhận được nhiều sẻ chia từ các nhà hảo tâm.
GD&TĐ - Phòng CSGT (Công an tỉnh An Giang) trang bị kiến thức về ATGT cho giáo viên và hơn 800 học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Long Xuyên).
GD&TĐ - Phú Quốc đứng đầu bảng xếp hạng những hòn đảo được yêu thích nhất châu Á năm 2026 do độc giả tạp chí Condé Nast Traveler bình chọn, với 95,26 điểm.
GD&TĐ - 500 gian hàng của 230 doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất được giới thiệu tại Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2026.
GD&TĐ - Dự án “Hà Nội ngàn năm văn hiến – Nét đẹp thanh lịch văn minh”, được tái hiện sinh động qua các hoạt động vui chơi, sáng tạo và tương tác của trẻ.