Đà Nẵng bắt đầu quét mã QRCode trên giấy đi đường của người dân

GD&TĐ - Từ 8 giờ ngày 5/9, TP Đà Nẵng bắt đầu áp dụng các biện pháp chống dịch theo quyết định mới, trong đó, lực lượng chức năng dùng ứng dụng eTicket-Đà Nẵng quét mã QRCode giấy đi đường của người tham gia giao thông.

Lực lượng chức năng quét mã QR Code giấy đi đường của người dân.
Lực lượng chức năng quét mã QR Code giấy đi đường của người dân.

Theo đó, từ 8 giờ ngày 5/9 cho đến khi có thông báo mới, Đà Nẵng tiếp tục áp dụng các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Chủ tịch UBND thành phố theo từng cấp độ nguy cơ.

Cụ thể, đối với vùng vàng (bao gồm cả vùng/điểm xanh ở các khu dân cư tại các phường, xã vùng vàng): Áp dụng các biện pháp theo tinh thần Chỉ thị số 05 của UBND thành phố. Tiếp tục yêu cầu người dân không được ra khỏi nhà.

Người dân chỉ được phép ra khỏi nhà khi tham gia các hoạt động phải đảm bảo điều kiện như: Phải có Giấy đi đường QRCode kèm theo giấy tờ tùy thân. Thực hiện nghiêm quy định 5K, không tập trung quá 2 người tại nơi công cộng. Thực hiện di chuyển theo nguyên tắc “1 cung đường - 2 điểm đi/đến và ngược lại”.

Đối với vùng xanh, người dân được đi chợ truyền thống với tần suất 5 ngày/lần, mỗi hộ gia đình chỉ được 1 người đi chợ và phải có Giấy đi chợ QRCode hợp lệ theo quy định...

Theo ghi nhận của Báo GD&TĐ trong ngày 5/9, trên các tuyến đường Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn, Nguyễn Văn Linh, Hoàng Diệu, Trần Phú... lượng phương tiện đông đúc hơn những ngày trước.

Lượng phương tiện đúc hơn những ngày trước.

Lượng phương tiện đúc hơn những ngày trước.

Tại chốt kiểm soát dịch phía Đông cầu Rồng, từ 8h sáng, lực lượng chức năng dừng hàng chục phương tiện kiểm tra giấy đi đường. Hầu hết những người lưu thông qua chốt thuộc các doanh nghiệp được phép hoạt động, shipper... đã kịp làm giấy đi đường theo mẫu mới.

Chốt kiểm soát dịch trên đường 2 Tháng 9 - Bạch Đằng nối dài, tổ công tác cũng kiểm tra hàng chục lượt phương tiện. Lực lượng chức năng dùng ứng dụng eTicket-Đà Nẵng quét mã QRCode giấy đi đường của người tham gia giao thông. Rất nhiều trường hợp giấy đi đường hết hiệu lực, chưa làm giấy đi đường theo mẫu mới buộc phải quay đầu.

Đến khoảng 9h30 cùng ngày, chốt kiểm soát nhận được thông tin gia hạn giấy đi đường đối với nhân viên các doanh nghiệp chưa đổi giấy kịp. Việc gia hạn tiếp tục đến sáng 6/9.

Một cán bộ trực chốt tại đường Ngyễn Văn Linh (quận Hải Châu, Đà Nẵng) cho biết, lượng phương tiện giao thông lưu thông trên đường sáng nay có phần tăng hơn mọi khi.

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường của shipper.

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường của shipper.

“Có nhiều trường hợp người dân sử dụng giấy đi đường quá hạn trong này đầu thành phố nới lỏng giãn cách, phần lớn là cán bộ, nhân viên tại các công ty và nhân viên giao hàng lưu thông trên đường. Chúng tôi cũng vừa nhận được thông tin sẽ gia hạn giấy đi đường cũ đến hết ngày hôm nay”, cán bộ này này thông tin.

Cũng theo quyết định mới, đối với vùng xanh, người dân được đi chợ truyền thống với tần suất 5 ngày/lần, mỗi hộ gia đình chỉ được 1 người đi chợ và phải có Giấy đi chợ QRCode hợp lệ theo quy định.

Tại Chợ Hàn (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) sau khi mở cửa trở lại cũng đông đúc người mua. Khách hàng đều là người của Ban điều hành các Tổ dân phố mua hàng giúp người dân. 

Quét mã QRCode trên giấy đi đường.

Quét mã QRCode trên giấy đi đường.

Trao đổi với PV, chị Vũ Thị Bê - thành viên Ban điều hành tổ 34, phường Bình Hiên (quận Hải Châu) cho biết, hôm nay bà vẫn đi chợ giúp dân vì địa phương đang là vùng vàng. 

Ban điều hành tổ dân phố đi chợ giúp người dân.

Ban điều hành tổ dân phố đi chợ giúp người dân.

Nhà nằm trong vùng xanh, anh Phạm Khắc Tiến (phường Phước Ninh, quận Hải Châu) cho biết, gia đình anh đã tranh thủ đi chợ trong sáng nay sau 20 ngày thành phố thực hiện “ai ở đâu thì ở đó”.

Anh Tiến cho rằng, việc thành phố mở lại một số hoạt động tại các vùng an toàn là hoàn toàn phù hợp. Phải xác định tâm thế sống chung với dịch, chủ yếu là ý thức của người dân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhóm sinh viên Trường Đại học Việt Đức và sản phẩm nghiên cứu. Ảnh: Hà An

Sử dụng AI nhận diện hành vi tội phạm

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Việt Đức đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để truy xuất các video bạo lực, tai nạn giao thông, hỏa hoạn… trên camera, nhằm hỗ trợ phát hiện người có hành vi tội phạm.

Công nghệ đá sệt giúp hải sản đánh bắt xa bờ tươi ngon, chất lượng tốt.

Công nghệ bảo quản hải sản đánh bắt xa bờ

GD&TĐ - Lần đầu tiên công nghệ đá sệt kết hợp Nano UFB được thử nghiệm bảo quản hải sản đánh bắt xa bờ, giúp giảm tổn thất rõ rệt, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm.

Minh họa/INT

Triển vọng đột phá

GD&TĐ - Khi cả hai bên cùng xác nhận chính thức, khả năng diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ bàn về xung đột tại Ukraine chỉ còn là vấn đề thời gian.