Đà Nẵng: Lạ lùng thí sinh thi viên chức nhận nhiệm sở qua tin nhắn?

GD&TĐ - Theo phản ánh, trong khi kết quả của kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên các trường tiểu học, THCS thuộc UBND quận Liên Chiểu chưa được công bố thì một số thí sinh đã nhận được tin nhắn bố trí công tác.

Vòng 2 của kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên các trường tiểu học, THCS năm 2021 được quận Liên Chiểu tổ chức theo hình thức vấn đáp
Vòng 2 của kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên các trường tiểu học, THCS năm 2021 được quận Liên Chiểu tổ chức theo hình thức vấn đáp

Chưa có tiền lệ?

UBND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) tổ chức thi tuyển viên chức giáo viên các trường tiểu học và trung học cơ sơ trên địa bàn quận vào ngày 30/12/2021. Theo quy định của Điều 16 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, sau khi kết thúc thi vòng 2, chậm nhất là 15 ngày, Hội đồng tuyển dụng phải công khai kết quả thi tuyển của thí sinh trên cổng thông tin điện tử của đơn vị.

Tuy nhiên cho đến ngày 24/2/2022, sau hơn 55 ngày kể từ ngày thi tuyển, quận Liên Chiểu vẫn chưa hề công bố kết quả trên cổng thông tin điện tử cho gần 300 thí sinh dự tuyển.

Nhưng theo như phản ánh của một số thí sinh dự thi kỳ thi này thì ngày 18/2/2022, UBND quận lại có tin nhắn gửi riêng cho các thí sinh trúng tuyển và thông báo với họ quyết định về trường nào. Còn các thí sinh dự tuyển mà không được nhận tin nhắn riêng ấy, họ không hề biết mình thi được bao nhiêu điểm, đậu, rớt thế nào, và những người trúng tuyển được quận công nhận ở mức điểm bao nhiêu...

Điều này gây ra tâm lý hoang mang, lo lắng và sự hoài nghi về tính minh bạch, dân chủ trong quy trình xử lý kết quả tuyển dụng của Hội đồng tuyển dụng quận Liên Chiểu.

Các thí sinh này cho rằng: “Cách xử lý như vậy của lãnh đạo quận gần như chưa hề có trong tiền lệ. Việc công bố kết quả quá chậm trễ và thiếu minh bạch như vậy sẽ làm cho các thí sinh dự tuyển những năm sau luôn có sự hoài nghi về quy trình tuyển dụng của quận Liên Chiểu. Chất lượng thực sự của những giáo viên được tuyển dụng theo kiểu không minh bạch như vậy có được để những người trong ngành, nhân dân và các thế hệ học sinh tin tưởng, nể phục hay không?”.

Giải quyết nóng tình trạng thiếu giáo viên

Ông Nguyễn Thanh Lịch – Trưởng phòng GD&ĐT quận Liên Chiểu xác nhận đúng là có một số thí sinh nhận được tin nhắn thông báo quyết định về trường nào. “Trong số 40 thí sinh trúng tuyển chờ Sở Nội vụ phê duyệt thì chỉ một số thí sinh đạt điểm cao mới nhận được thông báo này, chứ không phải là tất cả. Đây là những thí sinh chắc chắn sẽ đỗ”.

Theo ông Lịch, tính cả hai bậc tiểu học và THCS, trên thực tế, Liên Chiểu thiếu đến 65 giáo viên. “Khi dạy học trực tuyến, các trường có thể linh hoạt trong tổ chức dạy – học như ghép lớp, bố trí giáo viên dạy tăng – thay ca sáng, ca chiều.

Nhưng khi học sinh đến trường học trực tiếp, số giáo viên bị F0, F1 tăng thì việc thiếu giáo viên càng trở nên bức thiết hơn. Vì vậy, việc thông báo qua điện thoại cho một số thí sinh có điểm thi cao, nằm trong danh sách trúng tuyển đang chờ Sở Nội vụ phê duyệt đến trường nhận nhiệm vụ sớm vừa là giải quyết tình trạng thiếu giáo viên vừa để họ nhanh hòa nhập với môi trường dạy – học” – ông Lịch giải thích.

Năm nay, hình thức tổ chức thi tuyển viên chức giáo viên của quận Liên Chiểu có một số điều chỉnh so với những năm trước đó. Theo đó, ở vòng 2, thí sinh thi vấn đáp chứ không phải thi viết như những năm trước nên sẽ không có phúc khảo sau khi có kết quả thi.

“Sau khi tổ chức thi vòng 2 vào ngày 30/12/2021, Hội đồng tuyển dụng của quận đã báo cáo kết quả thi tuyển với Chủ tịch UBND quận và hoàn chỉnh hồ sơ thi tuyển trình Sở Nội vụ phê duyệt kết quả thi tuyển theo đúng quy trình. Sau Tết Nguyên đán, chúng tôi mới nhận được kết quả phê duyệt từ Sở Nội vụ và đã đăng thông báo trên Cổng thông tin điện tử của quận ngay ngày hôm sau, 2/3” – ông Lịch thông tin.

Những năm trước, do vòng 2 thí sinh thi viết. Sau khi công bố kết quả vòng 2 xong, nếu trong vòng 15 ngày, thí sinh không có đơn phúc khảo thì quận sẽ trình danh sách thí sinh trúng tuyển để Sở Nội vụ phê duyệt.

Về việc thông báo bằng tin nhắn cho một số giáo viên để nhận nhiệm sở, UBND quận Liên Chiểu đã chấn chỉnh các bộ phận chuyên môn có liên quan, nhất là Phòng Nội vụ và Phòng Giáo dục & Đào tạo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ