Đà Nẵng: Học sinh lớp 12 trở lại trường trừ 2 phường tiếp tục học trực tuyến

GD&TĐ - Ngày 22/11, HS khối 12 trên toàn TP Đà Nẵng đến trường học trực tiếp buổi đầu tiên của năm học 2021 - 2022. Riêng HS lớp 12 cư trú trên địa bàn 2 phường Nại Hiên Đông, An Hải Bắc (Q. Sơn Trà) vẫn học trực tuyến.

Học sinh Đà Nẵng hào hứng với tiết học trực tiếp dầu tiên của năm học mới.
Học sinh Đà Nẵng hào hứng với tiết học trực tiếp dầu tiên của năm học mới.

5K và quét mã QR code

Các trường THPT tại Đà Nẵng đều thực hiện nghiêm yêu cầu 5K khi đón HS trở lại trường học trực tiếp. HS khối 12 được chia làm 2 ca sáng và chiều; lớp học được bố trí phòng cách phòng.

Trường THPT Trần Phú (quận Hải Châu) phân luồng lối đi riêng cho từng lớp học ngay từ cổng lên đến các tầng. Dọc các dãy hành lang và trong từng phòng học đều có sẵn dung dịch sát khuẩn. Trường bố trí phòng cách ly tạm thời, phòng y tế có lực lượng ứng trực là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid của trường.

Trường THPT Trần Phú phân luồng lối đi cho HS theo từng dãy tầng lầu
Trường THPT Trần Phú phân luồng lối đi cho HS theo từng dãy tầng lầu

Trước cổng trường THPT Phan Châu Trinh (quận Hải Châu) ở cả 2 khu vực đều có máy đo thân nhiệt tự động và app khai báo y tế điện tử để học sinh quét mã khai báo trước khi vào lớp. Giữa các lớp học cũng được bố trí giãn cách, dọc các hành lang được bố trí nước sát khuẩn.

Với số lượng lớp khá đông cho mỗi buổi (15 lớp), thầy Nguyễn Quang Hưng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường đã xây dựng phương án đảm bảo giãn cách khi HS đến trường, đặc biệt là khi tan trường. Các phòng học buổi sáng đã có lớp học thì buổi chiều sẽ để trống.

Trường THPT Phan Châu Trình đặt các vị trí quét mã QR ở khu vực các cổng ra vào để giám sát
Trường THPT Phan Châu Trình đặt các vị trí quét mã QR ở khu vực các cổng ra vào để giám sát 

Trường THPT Thái Phiên có kế hoạch tăng cường vệ sinh, khử khuẩn ở các khu vực có nguy cơ lây nhiễm như cổng ra vào, nhà để xe; các vị trí thường xuyên tiếp xúc như tay vịn cầu thang, nắm cửa, mặt bàn… Nhà trường cũng sử dụng thiết bị quét mã QR để quản lý thông tin người ra, vào trường học; phương án xử ý khi có trường hợp nghi mắc Covid – 19, F1, F2 tại trường.

Khối 12 của Trường THPT Sơn Trà (quận Sơn Trà) có 10 lớp. Nhà trường thực hiện phương án chia ca, buổi sáng 5 lớp, chiều 5 lớp. Với 3 tầng lầu, mỗi tầng chỉ có từ 1-2 lớp học để đảm bảo giãn cách phòng học. Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị theo yêu cầu của phương án phòng, chống dịch.

Kết hợp dạy học trực tuyến và trực tiếp

Trong tuần đầu tiên, mới chỉ có khối 12 đến trường học trực tiếp, Trường THPT Phan Châu Trinh đã đổi ca học. “Nếu trước đây HS học trực tuyến ca sáng thì khi chuyển sang học trực tiếp, các em chuyển thành ca chiều. Với phương án này, mỗi buổi, GV sẽ chỉ có một hình thức lên lớp, hoặc là dạy trực tuyến hoặc là dạy trực tiếp hoàn toàn” – thầy Hưng cho biết.

Trường THPT Phan Châu Trinh ưu tiên ôn tập những kiến thức đã học có sự tiếp nối với các kiến thức mới chứ không tổ chức ôn tập toàn bộ. “Chúng tôi ưu tiên dành thời gian học trực tiếp tại trường để dạy các kiến thức mới. Việc ôn tập, hệ thống hóa kiến thức sẽ được thực hiện trong thời gian ôn tập trước khi kiểm tra cuối học kỳ I” – thầy Hưng thông tin.

Học sinh đeo khẩu trang trong suốt thời gian đến trường
Học sinh đeo khẩu trang trong suốt thời gian đến trường

Trường THPT Sơn Trà có 46 HS lớp 12  và 4 GV đang cư trú ở  2 phường An Hải Bắc và Nại Hiên Đông. Đây là những địa phương có mức độ dịch đang ở mức 3.  “4 GV này không dạy lớp 12 nên tuần này chưa phải đến trường dạy trực tiếp. Với những HS khối lớp 12, tạm thời GV sẽ gửi bài trên phần mềm MSTeam.

Tuần này trường đang tổ chức ôn tập tại trường và cũng chỉ có 2 buổi học trực tiếp. Các buổi còn lại, HS kiểm tra giữa kỳ cho toàn trường. Nhà trường kiểm tra trực tuyến tập trung 9 môn nên những HS ở vùng 3 vẫn tham gia kiểm tra bình thường, không có gì xáo trộn” – thầy Bùi Minh Quảng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết.

Tiết học trực tiếp đầu tiên của HS lớp 12 kể từ ngày khai giảng năm học 2021 - 2022
Tiết học trực tiếp đầu tiên của HS lớp 12 kể từ ngày khai giảng năm học 2021 - 2022

Theo kế hoạch, từ ngày 29/11, HS khối 10 và 11 sẽ đến trường học trực tiếp. Nếu trong thời gian này, các phường Nại Hiên Đông và An Hải Bắc vẫn là vùng dịch cấp độ 3 thì nhà trường sẽ có phương án dạy học phù hợp. Theo đó, sẽ biên chế những HS ở 2 phường này thành lớp tạm thời để tổ chức dạy học trực tuyến trái ca. Trường THPT Sơn Trà có 104 HS ở cả 3 khối lớp 10, 11, 12 đang sinh sống tại 2 phường này.

Trường THPT Hoàng Hoa Thám có 65 HS lớp 12 đang ở “vùng cam”. Thầy Phạm Tấn Ngọc Thụy cho biết, các lớp học có HS chưa thể đến trường học trực tiếp được sẽ bố trí thêm một máy quay để GV vừa đồng thời dạy trực tiếp và trực tuyến. HS sẽ dùng tài khoản MSTeam để tham gia học trực tuyến cùng thời điểm với các bạn trên lớp. Riêng bài kiểm tra giữa kỳ, nhà trường sẽ nhóm các em lại để tổ chức kiểm tra theo hình thức trực tuyến.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.