Đà Nẵng: “Học nhờ, ở đậu” vì trường mất an toàn

GD&TĐ - Để bảo đảm an toàn, Trường Tiểu học Trần Cao Vân (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã phải khẩn cấp di dời 14 lớp sang cơ sở chính.

Công trình xây dựng nhà ở số 217 – 219 Lê Duẩn đã khiến nhà 215 bị nứt lún, ảnh hưởng đến an toàn trường học của Trường Tiểu học Trần Cao Vân.
Công trình xây dựng nhà ở số 217 – 219 Lê Duẩn đã khiến nhà 215 bị nứt lún, ảnh hưởng đến an toàn trường học của Trường Tiểu học Trần Cao Vân.

Công trình xây dựng đang thi công tại số 217 – 219 Lê Duẩn đã dẫn tới dấu hiệu mất an toàn các dãy phòng học của trường. 

Đe dọa sự mất an toàn đến hàng trăm học sinh

Ngày 14/10, tất cả HS 14 lớp học cơ sở 1 của Trường Tiểu học Trần Cao Vân, địa điểm 213 Lê Duẩn chuyển sang học ở cơ sở chính tại 16 Hoàng Hoa Thám. Trước đó, đã có HS của 4 lớp khối 3 và 3 phòng học bộ môn được dời về cơ sở chính để phong tỏa toàn bộ dãy nhà 3 tàng phía Tây của cơ sở 1.

Nguyên nhân “do công trình xây dựng ở số 217 – 219 Lê Duẩn đào rất sâu xuống đất để thi công phần móng xây tầng hầm. Việc đào đất quá sâu phần móng kế bên khu vực nhà trường đã làm cho một đoạn tường rào của trường (dài tầm 7m) có hiện tượng lún, nứt.

Phần nền và cống thoát nước bị sụp. Đồng thời, căn nhà 4 tầng ở số 215 Lê Duẩn nằm kế bên dãy nhà 3 tầng phía Tây của cơ sở 1 Trường Tiểu học Trần Cao Vân đã có hiện tượng nghiêng, có nguy cơ bị đổ sập rất cao”.

Để đủ phòng học, khối lớp 3 - 5 phải chuyển sang học 1 buổi/ngày. Phương án dạy – học thay đổi kéo theo việc điều chỉnh thời khóa biểu. Ông Nguyễn Việt Hùng – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Cao Vân cho biết: “Đối với HS 3 khối lớp từ 3 - 5, các tiết tăng cường sẽ không có trong thời khóa biểu vì chỉ còn một buổi học. HS sẽ phải tự giải quyết bài tập ở nhà”.

Việc dồn HS sang điểm trường chính dự kiến diễn ra từ 1 - 2 tuần trong khi chờ kết quả giám định, đánh giá hiện trạng và mức độ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, cho đến nay, HS khối 3 - 5 của nhà trường vẫn đang phải học 1 buổi/ngày.

Bà Vũ Thị Vân Anh – có con đang học lớp 3 cho biết: “HS phải học một buổi nên thời gian vào lớp sớm hơn, kết thúc một buổi học cũng trễ hơn. Do không có tiết tăng cường nên một buổi học, HS phải tiếp nhận nhiều kiến thức mới sẽ rất mệt mỏi. Chưa kể là phụ huynh rất bị động vì chưa biết việc thay đổi lịch học sẽ kéo dài đến bao giờ”.

Bà Nguyễn Xuân Khánh Vân – Trưởng ban đại diện Hội cha mẹ học sinh nhà trường bày tỏ: “Với những phụ huynh có 2 con cùng học tại Trường Tiểu học Trần Văn Ơn nhưng không cùng buổi thì việc đưa đón càng vất vả.

Chưa kể là phải sắp xếp thời gian để hỗ trợ HS làm bài ở nhà. Phụ huynh rất mong muốn nhà trường sớm tìm được biện pháp khắc phục, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày để HS có điều kiện ôn tập, củng cố kiến thức ngay tại lớp, giảm áp lực học hành.  

Khó thuê mướn địa điểm dạy học

Công trình xây dựng nhà ở tư nhân tại số nhà 217 – 219 (phường Tân Chính, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) do bà Trần Thị Tuyết làm chủ đầu tư. Công trình được Sở Xây dựng cấp phép xây dựng số 148/GPXD ngày 30/6/2020 với công năng xây dựng nhà ở riêng lẻ, cấp II. Từ ngày 5/10/2020, công trình bắt đầu xảy ra sự cố, ảnh hưởng đến các công trình nhà xung quanh.

Ngày 10/10, công trình nhà 215 Lê Duẩn – cạnh Trường Tiểu học Trần Cao Vân bị sụt lún, nghiêng về phía công trình đang xây dựng. Sau cuộc họp do UBND phường Tân Chính chủ trì với các bên liên quan vào ngày 13/10, chính quyền yêu cầu toàn bộ người thuê, kinh doanh sinh sống tại các ngôi nhà liền kề khẩn trương di dời.

Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Đà Nẵng đã có Công văn 239/CV-TTGĐ của gửi các đơn vị liên quan về đánh giá tình trạng các ngôi nhà, trường học lân cận với công trình 217 - 225 Lê Duẩn.

Theo đó, kết quả đo lún Trường Tiểu học Trần Cao Vân (địa chỉ 213 Lê Duẩn) cho thấy, trong giai đoạn đo lún, công trình bị trồi lên nhẹ, khoảng 1,5 mm. Nguyên nhân có thể do ảnh hưởng bởi nhà số 215 Lê Duẩn bị nghiêng. Việc sử dụng cho sinh hoạt, học tập đối với Trường Tiểu học Trần Cao Vân vẫn còn có nhiều rủi ro.

Để bảo đảm an toàn các công trình cận kề, chủ chủ đầu tư công trình nhà ở 217 - 225 Lê Duẩn đã gửi Sở Xây dựng, các đơn vị liên quan về kế hoạch và phương án triển khai giai đoạn 2 của quy trình giải quyết sự cố.

Dự kiến sẽ phải mất 60 ngày để triển khai thực hiện. Sau đó, Sở Xây dựng sẽ căn cứ vào số liệu quan trắc của các công trình lân cận đồng thời kiểm định lại để có hướng xử lý tiếp theo trước khi cho phép hoạt động trở lại. Vì vậy, theo ông Hùng, việc dồn HS tại điểm chính của Trường Tiểu học Trần Cao Vân sẽ còn phải kéo dài cho đến hết tháng 1/2021, sớm nhất cũng phải hết tháng 12/2020.

Ông Nguyễn Việt Hùng cho biết, không những phụ huynh gặp khó khăn mà chính nhà trường cũng căng mình khi tổ chức dạy – học lệch giờ. HS khối 1 - 2 học 2 buổi/ngày nên thời gian vào học muộn hơn, ra về sớm hơn 30 phút. Trong khi đó, HS học 1 buổi/ngày vào học sớm hơn, khi HS lớp 1 - 2 kết thúc giờ học buổi sáng thì các lớp khác vẫn đang giờ học.

Nhà trường đã lên phương án tổ chức dạy học khác sau khi có kết quả giám định. “Ban giám hiệu đã liên hệ với một số địa điểm để thuê mướn, tổ chức dạy học. Một số trung tâm gần trường thì chỉ thuê được cho đến hết tháng 12/2020, trong khi thời gian khắc phục sự cố nghiên lún thì trường không chủ động được.

Nhà trường đã tìm được một trung tâm khá xa trường, mất khoảng 15 phút di chuyển bằng xe máy. Nếu tổ chức dạy học ở đây thì GV bộ môn sẽ rất vất vả trong di chuyển giữa các điểm dạy học. Chưa kể là thời gian trống tiết của 15 phút, khi chưa có GV bộ môn thì ai sẽ quản lý lớp học. Tuy nhiên, nếu phụ huynh đồng thuận thì trường mới lên phương án tổ chức được”, ông Hùng nói.

Dự kiến trong tuần nhà trường sẽ tổ chức họp ban đại diện phụ huynh các lớp để lấy ý kiến của phụ huynh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.