Đà Nẵng: Giáo viên tố trường vi phạm nguyên tắc chia thu nhập tăng thêm

GD&TĐ - Theo một số giáo viên, công tác xét thi đua, khen thưởng của Trường THCS Nguyễn Văn Cừ (quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) vi phạm Luật Thi đua khen thưởng, vi phạm nguyên tắc chia thu nhập tăng thêm.

Trường THCS Nguyễn Văn Cừ (quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng).
Trường THCS Nguyễn Văn Cừ (quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng).

Trước đó, Báo Giáo dục và Thời đại có bài viết “Giáo viên tố bị Hội đồng Thi đua – Khen thưởng trù dập”. Sau bài viết, một số giáo viên tiếp tục có ý kiến... 

Nhà trường vi phạm nguyên tắc khen thưởng

Theo phản ánh của cô giáo Nguyễn Thị Đằm (giáo viên Tổ Toán – Tin), cô Hoàng Thị Hồng Vân (giáo viên Tổ Năng khiếu) và cô Nguyễn Thị Ngọc Vinh – giáo viên Tổ Hóa – Sinh thì Trường THCS Nguyễn Văn Cừ đã bỏ qua những quy định cốt lõi của công tác xét thi đua, khen thưởng.

Theo đó, căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng 2003 thì nguyên tắc khen thưởng phải chính xác, kịp thời. Người đạt danh hiệu Lao động tiên tiến (LĐTT) không những phải hoàn thành nhiệm vụ, mà còn phải đạt năng suất và chất lượng cao, tích cực tham gia các phong trào thi đua.

Thế nhưng, thực tế tại Trường THCS Nguyễn Văn Cừ có giáo viên nghỉ gần hết một học kỳ vẫn đạt LĐTT, có giáo viên không hề có thành tích gì, không tham gia bất cứ phong trào nào vẫn được LĐTT. Trong khi đó, cô Nguyễn Thị Đằm và cô Hoàng Thị Hồng Vân thành tích rất nhiều, dẫn đầu cả trường lại không đủ 70% phiếu bầu chọn. Sự việc này diễn ra liên tiếp 2 năm học 2019 – 2020 và 2020 – 2021.

“Trong năm học 2019 – 2020, ở đợt bỏ phiếu lần đầu, tôi và cô Vân đều đạt đủ số phiếu LĐTT. Tuy nhiên, sau đó xảy ra đơn tố cáo dạy thêm trái phép đối với một số giáo viên. UBND quận đã chỉ đạo nhà trường tổ chức bầu chọn lại theo đúng quy trình thì tôi và cô Vân bị rớt phiếu do nghi ngờ “chơi thân” với giáo viên tố cáo.

Chính nguyên Hiệu trưởng Phạm Vũ Bửu thừa nhận việc bỏ phiếu thi đua cảm tính, không công bằng. Tiếp tục năm học 2020 – 2021 có thêm cô Nguyễn Thị Ngọc Vinh không đạt đủ số phiếu bầu LĐTT cũng do nghi ngờ cô này chơi thân với giáo viên có đơn thư tố cáo” – cô Đằm cho biết.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Vinh cho biết, sau khi công bố kết quả kiểm phiếu của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trường THCS Nguyễn Văn Cừ năm học 2020 – 2021, cô đã đứng lên phát biểu ý kiến phản đối. Nhiều giáo viên có thành tích xuất sắc đều mất phiếu, ví dụ như cô Đào, cô Thủy, cô Đằm…

Trong đó có 3 giáo viên bị khống chế dưới 70% gồm cô Nguyễn Thị Đằm, cô Hoàng Thị Hồng Vân và cô Nguyễn Thị Ngọc Vinh. “Những ý kiến này đều có ghi trong biên bản của Hội đồng thi đua. Chúng tôi đã có đơn kiến nghị vấn đề này đến UBND quận Sơn Trà, gửi đơn kêu cứu lên UBND TP. Thế nhưng, đến nay, đơn thư kiến nghị và kêu cứu của chúng tôi chưa nhận được trả lời” – các giáo viên này cho biết. 

Kết quả bình chọn LĐTT không thuyết phục

Ba cô giáo Nguyễn Thị Đằm, Hoàng Thị Hồng Vân và Nguyễn Thị Ngọc Vinh không đồng tình với ý kiến của ông Võ Trung Minh rằng “nếu giáo viên nào không chấp nhận (kết quả bình chọn LĐTT – PV) thì phải có lý lẽ đủ thuyết phục chứ không thể nói một cách cảm tính rằng mình bị trù dập được.

Các cô giáo cho biết trong suốt 2 năm học vừa qua, đã trình bày các lý lẽ để chứng minh bản thân bị trù dập khi tiến hành bỏ phiếu bình chọn LĐTT đến các cấp lãnh đạo.

Theo đó, cô Nguyễn Thị Đằm, Hoàng Thị Hồng Vân đều được nhận quyết định khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Chủ tịch UBND quận Sơn Trà. Việc khen thưởng cũng được bầu chọn công khai trong Hội đồng Thi đua – Khen thưởng nhưng bị khống chế tỷ lệ 70% số phiếu đồng ý. Từ đây, các cô giáo này cho rằng “Hội đồng Thi đua – Khen thưởng có tồn tại một số giáo viên đem suy diễn cảm tính cá nhân để trù dập thành tích của chúng tôi”.

Cô Đằm, cô Vân và cô Vinh cùng cho rằng: “Đơn thư kiến nghị, chúng tôi đã gửi đến nhiều cơ quan lãnh đạo các cấp. Nếu chúng tôi không có lý lẽ, phát biểu cảm tính thì tại sao các cấp không ra văn bản yêu cầu chúng tôi chấn chỉnh tác phong ứng xử văn hóa nhà giáo?”.

Theo 3 giáo viên này, vì không đạt LĐTT, các cô chỉ nhận được thu nhập tăng thêm ở mức hoàn thành nhiệm vụ. “Một lần nữa, một nhóm giáo viên có quyền lực đã dẫn dắt số đông bác bỏ việc thay đổi quy chế nội bộ, bất chấp quy chế này vi phạm nguyên tắc chia thu nhập tăng thêm đã được quy định tại Nghị định 43/2006 và Nghị định 60/2021” – đơn trình bày của 3 cô giáo nêu. Trước sự bất công này, ngày 27/1/2021, cô Nguyễn Thị Ngọc Vinh đã nộp đơn tố cáo vi phạm nguyên tắc chia thu nhập tăng thêm. Đơn của cô Vinh hiện đang được thụ lý.

Có thông tin cho biết, lãnh đạo Phòng GD&ĐT Sơn Trà đã gợi ý cô Hoàng Thị Hồng Vân chuyển trường trong một buổi tiếp dân tại UBND quận Sơn Trà, do Chủ tịch UBND quận chủ trì.

Việc khiếu kiện ở Trường THCS Nguyễn Văn Cừ với nhiều nội dung đã kéo dài suốt 4 năm qua.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ