Đà Nẵng giải thể Bệnh viện dã chiến Hòa Vang

GD&TĐ - Ngày 2/10, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết, vừa có quyết định giải thể Bệnh viện dã chiến Hòa Vang (đặt tại Trung tâm y tế Huyện Hòa Vang), trực thuộc Sở Y tế thành phố.

Lối đi vào bên trong khu cách ly của Bệnh viện dã chiến Hòa Vang đặt tại Trung tâm y tế Huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng).
Lối đi vào bên trong khu cách ly của Bệnh viện dã chiến Hòa Vang đặt tại Trung tâm y tế Huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng).

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng giao Giám đốc Sở Y tế thành phố chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang tiếp tục điều hành hoạt động của trung tâm này theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, tiếp tục giải quyết các vấn đề tồn đọng liên quan đến bệnh viện dã chiến.

Bệnh viện dã chiến Hòa Vang được thành lập theo quyết định 139/QĐ-BCĐ ngày 31/7/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng để thu dung, điều trị các bệnh nhân mắc Covid-19.

Từ thời điểm thành lập, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang đã thu dung, điều trị 273 bệnh nhân Covid-19. Đến ngày 23/9, bệnh nhân Covid-19 cuối cùng tại Đà Nẵng đã được Bệnh viện dã chiến Hòa Vang điều trị khỏi bệnh và cho xuất viện.

Sau hơn 1 tháng TP Đà Nẵng không có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, thành phố đã dỡ bỏ giãn cách xã hội, toàn bộ các hoạt động trên địa bàn thành phố đã hoạt động trở lại bình thường. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, chính quyền thành phố cũng yêu cầu người dân tiếp thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, để phòng chống dịch.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hương thị níu chân đứa con xa nhà. Ảnh: Thanh Hòa

Mùa thơm hương ký ức

GD&TĐ - Thu sang, mùa thị chín lại về trong lặng lẽ nhưng đủ sức làm xôn xao ký ức của bao người con xa quê.

Bánh trung thu không chỉ được mua để các gia đình thưởng thức, mà còn là một món quà đầy ý nghĩa. Ảnh: INT

Muôn cách đón Tết Trung thu

GD&TĐ - Tết Trung thu không chỉ là ngày hội trăng rằm quen thuộc của người Việt, mà còn là dịp lễ lớn tại nhiều quốc gia châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc...