Đà Nẵng: Đảm bảo chất lượng kiến thức cho học sinh học trực tuyến

GD&TĐ-Lãnh đạo Đà Nẵng nhấn mạnh: "Ddù dạy học trực tuyến hay trực tiếp thì cũng phải đề cao trách nhiệm quản lý của gia đình, nhà trường và của các thầy cô giáo. Cố gắng đảm bảo lượng kiến thức chất lượng cho học sinh".

Học sinh học online ở Đà Nẵng.
Học sinh học online ở Đà Nẵng.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, liên quan đến vấn đề cho học sinh đi học trở lại, ông Lê Trung Chinh – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho hay, UBND TP đã có chỉ đạo, đề nghị Sở GD&ĐT TP triển khai công tác học trực tuyến theo kế hoạch. Việc dạy học trực tiếp sẽ có chỉ đạo căn cứ vào tình hình, diễn biến dịch.

Tuy nhiên, ông Chinh lưu ý, dù dạy học trực tuyến hay trực tiếp thì cũng phải đề cao trách nhiệm quản lý của gia đình, nhà trường và của các thầy cô giáo.

“Cố gắng đảm bảo lượng kiến thức chất lượng cho học sinh. Đừng nghĩ rằng dạy trực tuyến rồi dạy phớt phớt, cuối cùng lại đi dạy lại từ đầu… Đây là điều không nên. Đề nghị ngành GD&ĐT quan tâm, làm tốt công tác này”, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu.

Về vấn đề phòng chống dịch, lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch đã phát huy hiệu quả trước đó.

Chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 tại quận Sơn Trà, ông Lê Trung Chinh yêu cầu, riêng quận Sơn Trà đang gặp khó khăn trong công tác cách ly, do đó đề nghị quận Ngũ Hành Sơn và quận Cẩm Lệ hỗ trợ.

“Sơn Trà căn cứ tình hình, diễn biến dịch trong ngày mai (9/12) để tham mưu, đề xuất để chuyển cấp độ dich nếu cần. Hiện quận Sơn Trà và các địa phương khác ở cấp độ 2 nhưng quận Sơn Trà đang ngấp nghé cấp độ 3, nguy cơ rất cao. Đề nghị lãnh đạo quận Sơn Trà chủ động chuyển cấp độ dịch”, ông Chinh yêu cầu.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho rằng, trước tình hình diến biến dịch đang trở nên phức tạp, các khu công nghiệp cần phải tăng cường công tác kiểm tra phòng chống dịch, chấn chỉnh nhắc nhở các cơ sở. Sở Y tế TP. Đà Nẵng đã chuẩn bị, sẵn sàng các phương án nhưng không chủ quan, sẵn sàng kích hoạt lại tất cả phương án, từ phương tiện, sinh phẩm cho đến các khu cách ly, bệnh viện dã chiến phía tây.

“Đề nghị kích hoạt hết lại. Chúng ta sẵn sàng chứ đừng nghĩ đã có vắc xin và có thuốc rồi chỉ sẵn sàng ở tầng 1 mà không nghĩ đến tầng 2, tầng 3”, ông Chinh nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ