Đà Nẵng: Căn cứ vào cấp độ dịch để tổ chức dạy và học trực tiếp

GD&TĐ - UBND TP Đà Nẵng vừa có hướng dẫn triển khai thực hiện việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở GD&ĐT. Hiện nay, 56/56 phường, xã của Đà Nẵng có cấp độ dịch ở cấp độ 2.

Học sinh Trường Tiểu học Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) đến trường học trực tiếp
Học sinh Trường Tiểu học Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) đến trường học trực tiếp

Theo hướng dẫn của UBND TP Đà Nẵng, các trường học đóng trên địa bàn được xác định cấp độ dịch ở cấp độ 1 và cấp độ 2 được tổ chức dạy và học trực tiếp; ở cấp độ 3 được tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với dạy học trực tuyến; ở cấp độ 4 không được tổ chức dạy và học trực tiếp, chỉ tổ chức dạy học trực tuyến.

Tính đến ngày 15/10, UBND thành phố xác định cấp độ dịch đối với 56/56 phường, xã hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là cấp độ 2.

Đối với người ở tại địa bàn cấp độ 3, 4 (cấp xã, phường) và vùng cách li y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng không được tham gia hoạt động dạy và học trực tiếp.

Đối với người khi đến/về thành phố Đà Nẵng từ các tỉnh, thành khác để tham gia dạy và học trực tiếp tại các trường học phải chấp hành quy định chung đối với người đến/về thành phố.

Ngày 8/11, Đà Nẵng ghi nhận 21 ca mắc Covid - 19, trong đó có 10 ca cộng đồng. Thành phố thiết lập 30 khu vực phong tỏa liên quan đến các ca mắc Covid với 309 hộ. Có 2 quận, huyện ghi nhận ca mắc có nguy cơ lây lan cho cộng đồng cao là quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn

Để chuẩn bị điều kiện tổ chức dạy học trực tiếp, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các trường học phải có phương án/kế hoạch bảo đảm các quy định về an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. Phương án/kế hoạch bằng văn bản phải gửi cơ quan, địa phương để được kiểm tra thực tế trước khi hoạt động.

Theo đó, Sở GD&ĐT Đà Nẵng làm đầu mối tiếp nhận phương án/kế hoạch và kiểm tra thực tế đối với các trường học thuộc Sở quản lí và các trường Đại học công lập thuộc Bộ, ngành Trung ương đóng trên địa bàn thành phố.  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm đầu mối tiếp nhận phương án/kế hoạch và kiểm tra thực tế đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (kể cả cơ sở giáo dục nghề nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn thành phố).

UBND các quận, huyện làm đầu mối tiếp nhận phương án/kế hoạch và kiểm tra thực tế đối với các trường học thuộc phân cấp quản lí và các nhóm trẻ, cơ sở đào tạo ngoại ngữ, tin học, năng khiếu, kĩ năng sống, các trung tâm tư vấn du học, các cơ sở dạy thêm, học thêm đóng trên địa bàn, các trường đại học tư thục đóng trên địa bàn.

Riêng Đại học Đà Nẵng tiếp nhận phương án/kế hoạch và kiểm tra thực tế đối với các trường thành viên.

Trường học chỉ được hoạt động trở lại khi đã được kiểm tra các điều kiện, biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định.

Các trường học phải bảo đảm đầy đủ thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch trên các phương tiện truyền thông và trực quan. Thông báo cho các cá nhân ở các địa phương có dịch về biện pháp cách li y tế tại nhà, cách li y tế tập trung khi đến/về Đà Nẵng. Tuyệt đối không để cá nhân nào đến trường học từ các địa phương khác mà chưa được khai báo, giám sát và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Đặc biệt, các trường học phải có thiết bị kiểm soát mã QR để quản lí thông tin người vào/ra trường học (trừ trẻ mầm non và học sinh, học viên phổ thông). Chưa được tổ chức các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt, lễ hội, hội thi, hội nghị… có tập trung đông người quá số lượng quy định.

Đối với cá nhân, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu phải thực hiện nghiêm, đầy đủ quy định 5K: Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung, Khai báo y tế. Việc khai báo y tế phải được thực hiện hàng ngày trước khi đến trường học - trừ học sinh, trên ứng dụng Danang Smart City hoặc trang http://khaibaoyte.danang.gov.vn (chỉ khai báo y tế giấy khi không thực hiện được khai báo điện tử).

Nghiêm cấm đến trường học đối với các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ mắc Covid-19 (sốt, ho, khó thở…); bản thân hoặc trong gia đình có người đang trong thời gian cách li y tế theo quy định; trường hợp đến/về Đà Nẵng từ các địa phương khác mà chưa khai báo, giám sát, cách li y tế theo quy định.

UBND TP yêu cầu trước khi tổ chức dạy - học trực tiếp, các trường học phải đảm bảo cán bộ quản lí, nhà giáo, nhân viên và học sinh, học viên, sinh viên trong độ tuổi được tiêm vắc xin theo quy định phải được tiêm vắc xin trước khi đến trường hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng.

Bà Ngô Thị Kim Yến - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết: "Căn cứ tình hình thực tế, trên cơ sở đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND thành phố sẽ quyết định thời gian tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố theo từng cấp học, bậc học".

Trước đó, căn cứ vào kiến nghị của Sở GD&ĐT Đà Nẵng, UBND TP Đà Nẵng đã quyết định lùi thời gian HS đến trường học trực tiếp dự kiến là ngày 15/11 thay vì 1/11 như kế hoạch trước đó. Đến nay, toàn bộ HS trường Tiểu học Hòa Bắc, THCS Nguyễn Tri Phương (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang) và HS lớp 12 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn đã trở lại trường học trực tiếp. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ