Đà Nẵng: Cháy lớn ở cửa hàng bán đồ mẹ và bé

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cửa hàng chuyên bán đồ mẹ và bé trên đường Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng.

Khói đen bốc ra từ cửa hàng.
Khói đen bốc ra từ cửa hàng.

Thông tin ban đầu, khoảng 19h 30 ngày 7/8, người dân sống gần cửa hàng chuyên bán đồ mẹ và bé (số 160 Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) bất ngờ phát hiện khói đen cùng lửa lớn bùng ra từ cửa hàng này.

Được biết, cửa hàng là cơ sở kết hợp giữa kinh doanh đồ mẹ và bé ở phía trước và nhiều phòng trọ phía sau.

Ngay sau khi phát hiện lửa bùng cháy, nhiều người dân sinh sống xung quanh và ở trọ phía sau cửa hàng đã nhanh chóng dùng bình mini dập lửa và gọi báo lực lượng cảnh sát chữa cháy. Thời điểm xảy ra vụ cháy, có ít nhất 5 người thoát ra khỏi cửa hàng. Bao gồm 3 người ở trọ cùng 1 nhân viên siêu thị, 1 con của chủ cửa hàng.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ (Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP. Đà Nẵng) phối hợp với Đội cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an quận Ngũ Hành Sơn cùng với 6 xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ lập tức có mặt hiện trường để dập lửa.

Xe cứu hỏa và lực lượng PCCC có mặt tại hiện trường dập lửa.

Xe cứu hỏa và lực lượng PCCC có mặt tại hiện trường dập lửa.

Tại hiện trường, do cửa hàng có các vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội, khói đen dày kịt. Các chiến sĩ PCCC nhanh chóng triển khai tìm kiếm người còn sót lại trong siêu thị, đồng thời phun nước dập tắt đám cháy.

Sau 2 tiếng đồng hồ, đám cháy cơ bản được dập tắt. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước đề phòng đám cháy bùng phát trở lại.

Vụ cháy đã gây thiệt hại nhiều về tài sản. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Đây là vụ cháy thứ 2 xảy ra trên địa bàn Đà Nẵng chỉ trong một ngày. Trước đó, khoảng 14h15 chiều 7/8, đã xảy ra vụ cháy tại ngôi nhà số 459 Trưng Nữ Vương (quận Hải Châu) đã khiến 3 mẹ con tử vong.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ