Tạo nhiều sân chơi sáng tạo cho học sinh thể hiện khả năng

GD&TĐ - Sáng 10/6, ngành Giáo dục huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu để tổng kết lại những thành tích đáng ghi nhận trong năm học 2021-2022.

Năm học vừa qua, Trường THCS An Khánh đã đạt hai giải Nhất, một giải Nhì thi học sinh giỏi cấp huyện môn Ngữ văn; ở cấp thành phố giành hai giải Ba.
Năm học vừa qua, Trường THCS An Khánh đã đạt hai giải Nhất, một giải Nhì thi học sinh giỏi cấp huyện môn Ngữ văn; ở cấp thành phố giành hai giải Ba.

Thích ứng linh hoạt trong giảng dạy

Tới dự buổi lễ có ông Nguyễn Hoàng Trường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; ông Nguyễn Đăng Sơn - Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Nguyễn Trung Thuận - Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Phòng GD&ĐT, một số ban ngành trực thuộc cùng đông đảo cán bộ quản lý, giáo viên và 237 học sinh giỏi tiêu biểu trên địa bàn huyện. 

Phát biểu tại đây, ông Vương Văn Lâm - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hoài Đức cho biết, toàn ngành Giáo dục huyện hiện có hơn 60 nghìn học sinh và gần 5.000 cán bộ giáo viên, nhân viên. Năm học 2021-2022 đi qua với nhiều khó khăn khi 7 tháng liên tiếp thầy trò phải học trực tuyến, chỉ có hai tháng học trưc tiếp tại trường. Mọi hoạt động của nhà trường đều được tổ chức với hình thức online. Thầy trò chủ yếu gặp nhau qua màn hình; sự tương tác, trao đổi rèn kỹ năng cho học sinh có hạn chế nhất định.

Ông Vương Văn Lâm - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hoài Đức nêu bật một số kết quả nổi bật của ngành giáo dục huyện trong năm học vừa qua.
Ông Vương Văn Lâm - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hoài Đức nêu bật một số kết quả nổi bật của ngành giáo dục huyện trong năm học vừa qua. 

Được sự quan tâm, chỉ đạo sát xao từ lãnh đạo các cấp, ngành Giáo dục huyện đã tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm. Trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) đã thực hiện trong năm học 2020-2021, ngành đã chủ động tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên ở các cấp học trong toàn huyện về các phần mềm, công cụ giảng dạy trực tuyến như: Canva, Azota, Classpoint, Google Classroom, Google Meet... Từ đó giúp  nâng cao kỹ năng cho giáo viên, vận dụng linh hoạt các công cụ vào giảng dạy cũng như việc kiểm tra đánh giá trực tuyến đảm bảo hoàn thành chương trình năm học theo kế hoạch.

"Đến nay, toàn huyện có 91 trường và khoảng 80 nhóm trẻ và lớp mẫu giáo độc lập. Trong đó có 77 trường công lập, ngoài  công lập là 14  trường với 63.570 học sinh. Các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng CNTT phục vụ dạy và học trong nhà trường tiếp tục được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018" - ông Lâm cho hay.  

Có được những thành tích trên là nhờ sự nỗ lực không mệt mỏi của các em và thầy cô.
Có được những thành tích trên là nhờ sự nỗ lực không mệt mỏi của các em và thầy cô.

Chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được nâng lên; chất l­ượng dạy học luôn đư­ợc duy trì ổn định. Công tác quản lý chỉ đạo và giảng dạy có đổi mới với nhiều giải pháp sáng tạo thực hiện chuyển đổi số trong tổ chức các hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục tạo cơ hội cho học sinh được giao lưu, được tìm hiểu với học sinh trong và ngoài nước, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường. Công tác bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo được chú trọng và quan tâm kịp thời, đảm bảo  chất lượng chuyên môn và năng lực sư phạm để đáp ứng tốt việc đổi mới phương pháp giáo dục.

Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được tập trung cao. Đây là giải pháp nâng cao chất lượng cũng như phát triển toàn diện các trường học. Tính đến tháng 5/2022, số trường đạt Chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện là 60/77 (tương đương 77,9%); trong đó có 6 trường đạt chuẩn mức độ 2, vượt 150% kế hoạch thành phố giao năm 2021 về xây dựng mới trường đạt chuẩn quốc gia. Hệ thống thư viện trường học phát triển và hoạt động có hiệu quả với 43/47 thư viện đạt chuẩn, trong đó có 1 thư viện xuất sắc và 11 thư viện tiên tiến... 

Những kết quả đáng ghi nhận

Lãnh đạo UBND huyện Hoài Đức tặng thưởng cho các em học sinh tiêu biểu.
Lãnh đạo UBND huyện Hoài Đức tặng thưởng cho các em học sinh tiêu biểu.

Ngành Giáo dục huyện Hoài Đức cũng ghi nhận sự cố gắng của nhiều em học sinh tiêu biểu. Trong đó có em Đỗ Khánh Linh - học sinh lớp 7A3, Trường THCS Nguyễn Văn Huyên có tinh thần học tập và say mê nghiên cứu khoa học. Ngoài giờ học, em luôn tìm tòi, khám phá những điều cuộc sống xung quanh. Linh đã đạt giải Đặc biệt cấp thành phố; giải Nhất  cấp quốc gia "Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc". Em đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen. 

Em Lê Thiên Tiêu Sơn, học sinh lớp 9A Trường THCS Đức Thượng là tấm gương khi trong suốt những năm qua, em  luôn là học sinh giỏi của lớp, trường. Với niềm yêu thích môn Lịch sử, em đã dành nhiều thời gian để đọc và tìm hiểu về truyền thống lịch sử nước nhà. Với vốn kiến thức lịch sử có được, em đã tự tin giành giải Nhì môn Lịch sử trong kỳ thi Học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2021-2022. 

Em Nguyễn Minh Dũng, học sinh lớp 9A7 Trường THCS An Thượng luôn là học sinh chăm ngoan học giỏi. Năm học vừa qua, em đã đạt Giải Nhất cấp huyện, giải Ba cấp thành phố môn Hóa học và giải Nhất cấp huyện, giải Khuyến khích cấp thành phố môn Khoa học. Dù có thành tích cao trong học tập nhưng em luôn ham học hỏi, có ý thức tự giác tìm tòi và nghiên cứu để nâng cao hiểu biết.

Cô trò cùng chia sẻ niềm vui sau những thành tích đáng tự hào của năm học vừa qua.
Cô trò cùng chia sẻ niềm vui sau những thành tích đáng tự hào của năm học vừa qua.

Em Nguyễn Tuấn Minh - học sinh lớp 5A6 Trường Tiểu học Yên Sở luôn chăm ngoan, học giỏi, kính thầy, yêu bạn, biết chia sẻ giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn. Trong các phong trào thi đua, hoạt động văn nghệ thể dục thể thao của nhà trường, của huyện, em đều tham gia tích cực và đạt kết quả cao như: Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt, giao lưu tiếng Anh, Taekwondo, bóng đá. Tuấn Minh có năng khiếu môn Võ thuật Taekwondo.

Các em Phan Thị Huyên, học sinh lớp 9A2 Trường THCS Đông La; em Vương Mỹ Uyên lớp 9C Trường THCS Di Trạch; em Nguyễn Chí Thùy Linh, học sinh lớp 9A1 Trường THCS Sơn Đồng đã lần lượt đạt giải Nhất các môn Hóa học, Sinh học và Khoa học trong Kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện... 

Lãnh đạo huyện Hoài Đức chụp ảnh lưu niệm cùng cô trò Trường THCS Đông La.
Lãnh đạo huyện Hoài Đức chụp ảnh lưu niệm cùng cô trò Trường THCS Đông La.
Ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của ngành giáo dục, ông Nguyễn Hoàng Trường - Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức cho rằng, những thành tích nêu trên là nhờ tinh thần phấn đấu của thầy và trò các nhà trường. Thành tích của các em đã đóng góp vào thành tích chung về phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong thời gian tới, ngành giáo dục cần tiếp tục đổi mới và sáng tạo, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ để đáp ứng yêu cầu giảng dạy, nhất là trong thực hiện  Chương trình Giáo dục phổ thông mới. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ