Đà Nẵng: 42 tác phẩm được trao giải cuộc thi “Điều em muốn nói”

GD&TĐ - Ngày 27/1, Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNICEF) đã trao giải thưởng cuộc thi trực tuyến “Điều em muốn nói” năm học 2021-2022.

Ban tổ chức trao giải cho các học sinh đạt giải tại cuộc thi.
Ban tổ chức trao giải cho các học sinh đạt giải tại cuộc thi.

Nhằm tạo sân chơi giúp các em đội viên, học sinh phát huy quyền tham gia vào các vấn đề xã hội và các vấn đề mà các em quan tâm, bày tỏ ý kiến với thầy cô, bạn bè và nhà trường, Ban Thường vụ Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNICEF) tổ chức cuộc thi trực tuyến “Điều em muốn nói” năm học 2021 – 2022 từ ngày 29/11/2021 đến tháng 1/2022.

Cuộc thi được tổ chức 2 vòng thi. Gồm vòng thi tìm hiểu kiến thức với chủ đề “Luật của chúng em” diễn ra từ ngày 29/11/2021 đến ngày 18/12/2021 và có hơn 13.000 lượt thanh thiếu nhi tham gia dự thi.

Ban tổ chức đã lựa ra 60 em xuất sắc nhất vào vòng 2: Thi hùng biện với chủ đề “Trẻ em sáng tạo: Thành phố thông minh và thân thiện với trẻ em”.

Với hình thức xây dựng video clip hùng biện đưa ra các giải pháp xây dựng thành phố thông minh thân thiện với trẻ em các em đã chia sẻ và nói lên các ý kiến, giải pháp của bản thân.

Trải qua phần chấm thi, Ban Tổ chức đã chọn được 42 tác phẩm đạt giải vào ngày 27/1. Trong đó, có 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 8 giải Ba, 28 giải Khuyến khích và 3 giải bình chọn video clip được nhiều lượt thích và chia sẻ nhất, dựa vào kết quả tính trên trang fanpage trong thời gian bình chọn ở mỗi nội dung.

Chị Phan Thị Anh Thảo - Phó Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng trao giải Nhất của cuộc thi “Điều em muốn nói” cho 2 học sinh.
Chị Phan Thị Anh Thảo - Phó Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng trao giải Nhất của cuộc thi “Điều em muốn nói” cho 2 học sinh.

Ban tổ chức cho hay, cuộc thi “Điều em muốn nói” năm học 2021 – 2022 đã trở thành điểm nhấn ấn tượng giúp các em thiếu nhi có được sân chơi bổ ích và an toàn trong điều kiện dịch bệnh, các em thỏa sức nêu lên các ý kiến của bản thân. Những hoạt động của Thành đoàn Đà Nẵng và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam đã và đang góp phần tạo cho thanh thiếu nhi thành phố sân chơi lành mạnh, giúp các em rèn luyện bản thân, phát triển thể chất, tinh thần.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ