Đà Nẵng: 15 nghìn thí sinh làm thủ tục dự thi vào lớp 10

GD&TĐ - Sáng 9/6, thí sinh dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập Đà Nẵng năm học 2022–2023 tập trung làm thủ tục dự thi và học quy chế thi.

Thí sinh tranh thủ xem quy chế thi được dán trước mỗi phòng thi trong khi chờ gọi tên vào phòng làm thủ tục
Thí sinh tranh thủ xem quy chế thi được dán trước mỗi phòng thi trong khi chờ gọi tên vào phòng làm thủ tục

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2022–2023, Đà Nẵng có 15.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 185 thí sinh đủ điều kiện và được tuyển thẳng. So với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021, năm nay, số thí sinh dự thi tăng 1.720 em. Áp lực trúng tuyển vào các trường tốp đầu vì vậy càng gay gắt.

Sáng 9/6, thí sinh tập trung tại phòng thi để nghe cán bộ coi thi phổ biến quy chế thi, lưu ý thí sinh tuân thủ các quy định khi vào phòng thi, những lưu ý trong quá trình làm bài, đối chiếu lại các thông tin trên giấy báo dự thi… Ở mỗi điểm thi, ngoài danh sách thí sinh, sơ đồ phòng thi đều có dán quy chế dự thi tại bảng thông báo.

Năm học 2022–2023 của TP Đà Nẵng có 11.044 chỉ tiêu tuyển sinh vào 21 trường THPT công lập.

Ngày mai, 10/6, thí sinh sẽ dự thi môn Ngữ văn vào buổi sáng và Ngoại ngữ vào buổi chiều.

Thí sinh tập trung nghe phổ biến quy chế thi và rà soát các thông tin trên giấy báo dự thi.
Thí sinh tập trung nghe phổ biến quy chế thi và rà soát các thông tin trên giấy báo dự thi.

Sở GD&ĐT Đà Nẵng lưu ý: “Rút kinh nghiệm các kỳ thi năm trước, giáo viên nhắc nhở học sinh thực hiện đúng nội quy, quy định thi. Đặc biệt, làm bài thi vào đúng phần giấy dành cho phần bài làm của thí sinh; ghi câu trả lời vào ô quy định cho mỗi phần của bài thi ngoại ngữ (thí sinh ghi không đúng ô quy định phần nào sẽ không được chấm điểm phần trả lời đó. Thí sinh dự thi môn tiếng Nhật không được dùng bút chì để làm bài thi”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ