Đà Nẵng: 180 cán bộ công an bảo đảm an toàn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

GD&TĐ - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập Đà Nẵng năm học 2022 – 2023 sẽ diễn ra vào ngày 10 và 11/6. Đà Nẵng sẽ có 15.080 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 so với 11.044 chỉ tiêu tuyển sinh.

Sở GD&ĐT Đà Nẵng kiểm tra công tác chuẩn bị tại một số điểm thi của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2022 - 2023
Sở GD&ĐT Đà Nẵng kiểm tra công tác chuẩn bị tại một số điểm thi của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2022 - 2023

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2022 – 2023 của Đà Nẵng có 34 điểm thi chính thức. Tại mỗi điểm thi đều bố trí 2 phòng thi dự phòng dành cho các trường hợp thí sinh nghi ngờ mắc Covid-19. Trong số này, có 32 điểm thi dành cho học sinh dự thi vào lớp 10 trường THPT công lập, 2 điểm thi dành cho thí sinh dự thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Lịch thi:

Lịch thi chi tiết kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm 2022 - 2023 của Đà Nẵng
Lịch thi chi tiết kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm 2022 - 2023 của Đà Nẵng 

Để đảm bảo công tác an toàn, đảm bảo cho kỳ thi, Sở GD&ĐT Đà Nẵng đã có công văn đề nghị Sở Y tế, Công an thành phố hỗ trợ nhân viên Y tế, Công an phục vụ tại các điểm thi. Dự kiến lực lượng công an tham gia bảo đảm an toàn cho kỳ thi khoảng 180 người tại địa điểm ra đề, in sao, phách, chấm thi và tại các điểm thi. Sở GD&ĐT Đà Nẵng đã phối hợp với công an xây dựng phương án bảo đảm an toàn công tác vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT Đà Nẵng đã phối hợp với Sở Y tế có phương án chăm sóc sức khỏe kịp thời cho các đối tượng tham gia kỳ thi, tăng cường vệ sinh an toàn thực phẩm tại các điểm thi.

Công tác phòng, chống dịch Covid - 19 được Sở GD&ĐT Đà Nẵng lưu ý. Sở cũng phối hợp với Sở Y tế lên phương án chăm sóc sức khỏe kịp thời cho các đối tượng tham gia kỳ thi
Công tác phòng, chống dịch Covid - 19 được Sở GD&ĐT Đà Nẵng lưu ý. Sở cũng phối hợp với Sở Y tế lên phương án chăm sóc sức khỏe kịp thời cho các đối tượng tham gia kỳ thi

Tại mỗi điểm thi, ngoài trang bị bình sát khuẩn, khẩu trang dự phòng, đều có 2 phòng thi dự phòng. Đây là phòng sẽ sử dụng trong trường hợp có thí sinh bị mắc Covid – 19 và thực hiện đúng yêu cầu về phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế.

Nếu thí sinh có biểu hiện nghi ngờ mắc Covid – 19 tại thời điểm đang ở phòng thi thì cán bộ y tế điểm thi sẽ tiến hành test nhanh. Nếu thí sinh có kết quả dương tính thì chuyển sang thi ở phòng thi dự phòng. Nếu âm tính thì vẫn tiếp tục tham gia thi tại phòng thi.

Tổng số nhân viên phục vụ gồm trật tự viên, tạp vụ, y tế, bảo vệ là 400 người.

Có 2.500 cán bộ, giáo viên được huy động tham gia vào các ban/tổ của Hội đồng thi. Trong đó, riêng cán bộ coi thi là 1.448 người, được điều động từ các đơn vị trực thuộc Sở, các trường THCS và THPT.

Ông Mai Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng cho biết: “Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2022 – 2023 đã diễn ra đúng tiến độ. Ngoài yêu cầu tất cả các trường đặt điểm thi báo cáo công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi, Sở GD&ĐT đã tổ chức kiểm tra thực tế các điểm thi để rà soát lần cuối các điều kiện, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gia đình liệt sỹ Nguyễn Đình Ngô (Hà Tĩnh) vẫn đang chờ mong, tìm kiếm phần mộ của người thân. Ảnh: Tiến Hiệp

Vẫn đợi chờ lời hẹn ngày hòa bình

GD&TĐ - Những năm bom đạn kháng chiến, nhiều nhà giáo, sinh viên sư phạm cũng gác bút nghiên, xung phong lên đường chi viện cho miền Nam ruột thịt.

Mạch chương trình "Âm nhạc cộng đồng" được xây dựng theo chủ đề xuyên suốt về tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc.

Giai điệu tri ân bồi đắp lòng biết ơn và tự hào

GD&TĐ - Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chương trình "Âm nhạc cộng đồng" tối 26/7 tại Nhà Bát Giác mang đến một đêm biểu diễn giàu ý nghĩa với những ca khúc về quê hương, đất nước, hòa bình và khát vọng tuổi trẻ.

Sáng tác ca khúc thiếu nhi là tạo ra những sản phẩm văn hóa tinh thần không chỉ cho hôm nay mà cho cả mai sau. Ảnh minh họa từ AI

Đâu rồi ca khúc thiếu nhi?

GD&TĐ - Khi đến dự sinh nhật của cháu mình, tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy các cháu đang ở độ tuổi thiếu nhi đang hát say sưa những bài hát của người lớn. Thật là đáng buồn!