Đà Lạt sẽ được mở rộng diện tích lên gấp 4 lần

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Giai đoạn 2023-2025, Lâm Đồng sẽ thực hiện sáp nhập huyện Lạc Dương vào TP.Đà Lạt, hình thành đơn vị hành chính mới lớn gấp 4,3 lần hiện nay.

Đà Lạt sẽ được mở rộng diện tích lên gấp 4 lần

Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa thống nhất phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030.

Trong đó, giai đoạn 2023-2025, tỉnh Lâm Đồng sẽ thực hiện sáp nhập huyện Lạc Dương vào TP.Đà Lạt, hình thành một đơn vị hành chính mới lớn gấp 4,3 lần hiện nay.

Được biết, hiện TP.Đà Lạt hiện nay có diện tích hơn 393 km2, còn huyện Lạc Dương có diện tích khoảng 1.314 km2. Như vậy, sau khi sáp nhập, diện tích TP.Đà Lạt sẽ tăng lên thành 1.707 km2, rộng gấp 4,3 lần so với hiện nay.

Với diện tích 1.707 km2, TP.Đà Lạt sẽ có diện tích lớn hơn một số địa phương trực thuộc Trung ương như TP.Hải Phòng (1.508 km2); TP.Đà Nẵng (1.285 km2) hay TP.Cần Thơ (1.439 km2).

Ngoài ra, Lâm Đồng cũng tiến hành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện giai đoạn 2023-2025, bao gồm: sáp nhập đơn vị hành chính 3 huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên thành 1 đơn vị hành chính cấp huyện.

Theo đó, sau khi sáp nhập, đơn vị hành chính cấp huyện mới sẽ rộng gần 1.448 km2 với dân số 146.000 người, bằng một nửa dân số của TP.Đà Lạt sau khi sáp nhập với huyện Lạc Dương trong tương lai.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất điều chỉnh địa giới hành chính một số xã của huyện Bảo Lâm nhập vào TP.Bảo Lộc gồm các xã Lộc An, Lộc Nam, Lộc Thành; sáp nhập xã Triệu Hải vào xã Quảng Trị thuộc huyện Đạ Tẻh; xã Quảng Lập vào xã Ka Đô thuộc huyện Đơn Dương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương thực hiện phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Trong thời gian qua, thị trường bất động sản TP.Đà Lạt cũng đã liên tục đón nhận nhiều thông tin tích cực liên quan đến vấn đề về quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng.

Sau khi sáp nhập huyện Lạc Dương, diện tích TP.Đà Lạt sẽ tăng lên thành 1.707 km2, rộng gấp 4,3 lần so với hiện nay.

Sau khi sáp nhập huyện Lạc Dương, diện tích TP.Đà Lạt sẽ tăng lên thành 1.707 km2, rộng gấp 4,3 lần so với hiện nay.

Cụ thể, ngày 22/3, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã ký công văn đề nghị Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp 3 đơn vị hành chính huyện (huyện Đạ Huoai, huyện Đạ Tẻh, huyện Cát Tiên) thành 1 đơn vị hành chính huyện trong giai đoạn 2023-2025.

Sau khi sắp xếp, diện tích tự nhiên và quy mô dân số của đơn vị hành chính huyện mới sắp xếp đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Trước đó, ngày 17/3/2023, Thủ tướng Chính phủ có quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung TP.Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2045.

Quy hoạch chung TP.Đà Lạt xác định phạm vi ranh giới lập quy hoạch Đà Lạt và vùng phụ cận là toàn bộ địa giới hành chính thành phố và các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng và một phần huyện Lâm Hà (gồm thị trấn Nam Ban và các xã Mê Linh, Đông Thanh, Gia Lâm, Nam Hà) với cao trình 850 m trở lên.

Đáng chú ý, TP.Đà Lạt được xác định là đô thị phát triển du lịch quốc gia và đô thị có đặc trưng về di sản.

Tính chất đô thị xác định đây sẽ là trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế - văn hóa, khoa học - kỹ thuật của tỉnh Lâm Đồng; trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch văn hóa di sản tầm quốc gia, khu vực và quốc tế; trung tâm nghiên cứu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao cấp quốc gia và quốc tế; trung tâm nghiên cứu khoa học, giáo dục - đào tạo và chuyển giao công nghệ đa ngành cấp quốc gia.

Trong 2 năm tới, sau khi Lạc Dương sáp nhập, TP.Đà Lạt sẽ gồm 6 vệ tinh với thành phố hiện hữu làm trung tâm hành chính, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, bảo tồn các di sản kiến trúc; các đô thị xung quanh Đức Trọng, Lâm Hà, Đơn Dương đảm nhiệm các chức năng khác nhau và cùng kết nối thành trung tâm thương mại, giải trí, du lịch hỗn hợp và phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.