Đã hết thời hạn 72 giờ mà Anh vẫn chưa thả tàu chở dầu Iran

GD&TĐ - Cho đến nay, tàu chở dầu Iran bị bắt giữ trên Vịnh Ba Tư vẫn chưa được trả tự do.

 Tàu chở dầu Grace-1 của Iran.
Tàu chở dầu Grace-1 của Iran.

Anh đã từ chối thả tàu chở dầu Grace 1 của Iran. Vài ngày trước, con tàu này đã bị thủy quân lục chiến Anh bắt giữ ở lối vào Địa Trung Hải vì cho rằng nó đang thực hiện việc vận chuyển dầu trái phép. Đây là nguyên nhân khiến Iran sẵn sàng bắt giữ các tàu Anh ở thời điểm hiện tại.

Trước đó, Iran đã cho Anh 72 giờ để đưa ra quyết định về việc có thả tàu chờ dầu Iran hay không và thời hạn đó đã hết vào đêm qua.

Về phần mình, Anh tuyên bố không tìm thấy vũ khí nào trên tàu chở dầu của Iran, tuy nhiên, họ vẫn quyết định bắt giữ tàu Iran trong vòng 14 ngày.

Điều này đã làm gia tăng đáng kể khả năng Teheran sẽ có những hành động đáp trả mạnh mẽ, đặc biệt là khi các tàu biển của Anh thường xuyên di chuyển qua khu vực gần vùng lãnh hải Iran.

Vương quốc Anh đã quyết định không đáp trả tối hậu thư do Iran đưa ra. Các chuyên gia tin rằng Tehran sẽ có những hành động dứt khoát, đặc biệt là trong bối cảnh các cuộc đàm phán về việc duy trì thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và châu Âu đang kéo dài mà chưa có kết quả.

Trước đó đã có báo cáo rằng các lực lượng đặc nhiệm của Iran đã tham gia vào việc bắt giữ một tàu chở dầu Anh ở Vịnh Ba Tư, tuy nhiên sau đó, Tehran đã lên tiếng bác bỏ hoàn toàn thông tin này.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Người dân được cán bộ, công chức hỗ trợ giải quyết hồ sơ tại Điểm phục vụ Hành chính công phường Hai Bà Trưng (Hà Nội). (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN).

Thủ tướng : Sắp xếp đơn vị sự nghiệp theo chủ trương của Đảng, bám sát thực tiễn

Chiều tối 6/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Ban Chỉ đạo của Chính phủ về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các bộ, ngành, địa phương theo Công văn số 59-CV/BCĐ của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW.