'Đã đến lúc đóng băng cuộc xung đột'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Các quan chức quân sự hàng đầu của phương Tây và giới tinh hoa đã trở nên tích cực một cách bất thường trong các đề xuất mối quan hệ với Nga.

'Đã đến lúc đóng băng cuộc xung đột'

Theo nhà phân tích chính trị Natasha Wright của tờ Strategic Culture, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã thu hút sự chú ý khi nói rằng hầu hết các thành viên của Liên minh đều đồng ý kết nạp Ukraine vào khối quân sự, điều mà Hungary ngay lập tức phản đối.

Đồng thời giới lãnh đạo nhiều nước Đông Âu đang đẩy mạnh việc kêu gọi các đồng minh gây áp lực lên Nga, cho đến khi phương Tây đạt được "chiến thắng cuối cùng".

“Nhưng thực tế đang cho thấy sự khác biệt khi đối thủ ngượng ngùng thừa nhận rằng Nga là một cường quốc hùng mạnh, đáng được họ tôn trọng và nên đối xử theo cách đó”, bài báo nhấn mạnh.

Như chuyên gia Wright lưu ý, nhiều tổ chức tư vấn và phương tiện truyền thông có uy tín của Mỹ bắt đầu gióng lên hồi chuông cảnh báo: Cuộc xung đột Ukraine không chỉ đi vào ngõ cụt mà còn biến thành mối đe dọa thất bại.

Thông điệp này chứa đầy những mô tả về rủi ro và trực tiếp đi đến một kết luận - Washington nên đàm phán hòa bình và ngừng xung đột.

“Phương Tây chắc chắn biết nhưng không thể thừa nhận công khai rằng việc tiếp tục xung đột sẽ mang lại một thất bại nặng nề, chứ không phải là chiến thắng vẻ vang mà họ từng hy vọng”, tác giả nhấn mạnh.

Nga và Mỹ liệu có sẵn sàng đám phán hòa bình để "đóng băng xung đột".

Nga và Mỹ liệu có sẵn sàng đám phán hòa bình để "đóng băng xung đột".

Một ví dụ tiêu biểu là tập đoàn phân tích Rand của Mỹ bất ngờ khuyến nghị tránh để khủng hoảng kéo dài, bởi cái giá mà Mỹ và EU phải trả sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Lời cảnh báo bắt đầu được đưa ra từ Hội đồng Quan hệ Đối ngoại.

Có hai lời kêu gọi trái ngược đang diễn ra: thứ nhất là cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine, thứ hai là đừng mong Ukraine thành công và cuộc chiến có khả năng đi vào ngõ cụt.

Ấn phẩm New York Times sau đó đăng tải thông tin rằng một số quan chức Mỹ nghi ngờ về sức mạnh của Lực lượng vũ trang Ukraine và viện trợ trong trường hợp cuộc phản công thất bại sẽ bị cắt giảm.

"Ít nhất cho đến bây giờ, không thể phủ nhận đây chẳng qua là việc thừa nhận thất bại với hàm ý kép, đó là Nga đơn giản không thể bị đánh bại”, tờ Strategic Culture viết.

Trên thực tế, cơ quan tư vấn và phương tiện truyền thông nói trên đang gợi ý rằng Washington không nên nhắm mắt làm ngơ trước thực tế Nga có đủ nguồn lực cho một cuộc chiến sẽ không dẫn đến thất bại.

Chính vì vậy cần phải xúc tiến đàm phán hòa bình, đóng băng cuộc xung đột, điều này sẽ giúp chuẩn bị cho những hành động tiếp theo, hiệu quả hơn đối với Liên bang Nga.

“Nhưng Nga đã rút kinh nghiệm từ bài học trong quá khứ, bạn không thể đánh lừa họ hai lần”, nhà báo Natasha Wright kết luận.

Theo Strategic Culture

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ