'Hai màu áo xanh' nhiệt tình hỗ trợ thí sinh trước giờ thi THPT

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, cả hai màu áo xanh của thanh niên tình nguyện và lực lượng công an đã không quản nắng nôi luôn sẵn sàng hỗ trợ thí sinh trước khi vào phòng thi.

Thí sinh đến điểm thi Trường THPT Trương Định được phát nước uống miễn phí trước khi vào phòng thi.
Thí sinh đến điểm thi Trường THPT Trương Định được phát nước uống miễn phí trước khi vào phòng thi.

Thông tin từ ông Trần Quý Thái – Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban chỉ đạo thi quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, trên địa bàn quận có 4 địa điểm tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 gồm: THPT Trương Định, THCS Hoàng Liệt, THCS Tân Mai và THCS Đại Kim. Tổng số thí sinh tham gia đăng ký thi là 2.595 em, trong đó có 2 thí sinh F0 tự nguyện tham gia dự thi tại điểm thi Trường THCS Hoàng Liệt.

Quận bố trí các lực lượng an ninh, y tế, điện lực, đoàn thanh niên hỗ trợ vòng ngoài tại mỗi Điểm thi đảm bảo an ninh trật tự, an toàn. Công an phường và quận đã triển khai và trực từ 6h sáng, không để ùn tắc giao thông. Công tác phòng dịch thực hiện đúng quy định. Tại Điểm thi Hoàng Liệt có thí sinh F0 được bố trí thi tại phòng thi riêng. Trung tâm y tế quận bố trí 2 đội cấp cứu cơ động. Lực lượng thanh niên tình nguyện đã ứng trực để hướng dẫn, giúp đỡ thí sinh và người nhà thí sinh.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận:

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai trực tiếp đi kiểm tra về cơ sở vật chất tại điểm thi Trường THCS Hoàng Liệt, THCS Đại Kim trong sáng 7/7.

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai trực tiếp đi kiểm tra về cơ sở vật chất tại điểm thi Trường THCS Hoàng Liệt, THCS Đại Kim trong sáng 7/7.

Thí sinh F0 dự thi được bố trí phòng thi riêng với đầy đủ điều kiện đảm bảo an toàn phòng dịch cho cả cán bộ coi thi và thí sinh.

Thí sinh F0 dự thi được bố trí phòng thi riêng với đầy đủ điều kiện đảm bảo an toàn phòng dịch cho cả cán bộ coi thi và thí sinh.

Lực lượng thanh niên tình nguyện làm nhiệm vụ tại cổng trường THCS Hoàng Liệt.

Lực lượng thanh niên tình nguyện làm nhiệm vụ tại cổng trường THCS Hoàng Liệt.

Các em phối hợp với trật tự phường đi nhắc nhở phụ huynh không cản trở giao thông ở khu vực cổng trường thi.

Các em phối hợp với trật tự phường đi nhắc nhở phụ huynh không cản trở giao thông ở khu vực cổng trường thi.

Đảm bảo giao thông thông suốt ở cổng trường thi là ưu tiên hàng đầu của mỗi điểm thi.

Đảm bảo giao thông thông suốt ở cổng trường thi là ưu tiên hàng đầu của mỗi điểm thi.

Lực lượng thanh niên tình nguyện cùng với Công an, Điện lực luôn túc trực ở cổng trường thi để làm nhiệm vụ.

Lực lượng thanh niên tình nguyện cùng với Công an, Điện lực luôn túc trực ở cổng trường thi để làm nhiệm vụ.

Mỗi mùa thi đến là lực lượng đoàn viên thanh niên luôn phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ để hỗ trợ thí sinh và người nhà.

Mỗi mùa thi đến là lực lượng đoàn viên thanh niên luôn phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ để hỗ trợ thí sinh và người nhà.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, tính đến 17h ngày 6/7, toàn thành phố có 21 thí sinh diện F0, trong đó có 11 thí sinh diện F0 tự nguyện đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Tất cả các điểm thi đều bố trí đầy đủ các điều kiện để tổ chức cho các đối tượng F0 dự thi đảm bảo an toàn phòng dịch, đúng quy chế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ