Đã bắt được các đối tượng gây tai nạn giao thông chết người rồi bỏ trốn

GD&TĐ - Cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên đã tiến hành xác minh làm rõ đối tượng có hành vi gây tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào khoảng 19h25’ ngày 13/3, tại trục đường DH19 (thuộc địa phận thôn Ngọc, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa xe mô tô (không rõ biển số, trên xe có 2 nam giới) đi hướng từ xã Chí Đạo về xã Lạc Đạo với bà B.T.T. (SN 1954, trú tại thôn Ngọc) đang đi bộ sang đường.

Vụ tai nạn giao thông khiến bà T. bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Văn Lâm. Đến khoảng 20h5’ cùng ngày, do vết thương quá nặng nên bà T. đã tử vong.

Đáng chú ý, sau khi gây tai nạn cho bà T., 2 thanh niên di chuyển trên xe mô tô đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Lâm đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành đồng bộ các biện pháp xác minh, điều tra.

Chiếc xe máy do các đối tượng điều khiển gây ra vụ tai nạn giao thông.
Chiếc xe máy do các đối tượng điều khiển gây ra vụ tai nạn giao thông.

Tuy nhiên, do trời tối nên thông tin liên quan đến vụ tai nạn khá ít ỏi, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra.

Mặc dù vậy, với quyết tâm truy tìm các đối tượng gây tai nạn, bằng nhiều biện pháp, đến nhiều địa phương để xác minh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Lâm đã kịp thời làm rõ các đối tượng liên quan đến vụ tai nạn cho bà T. là Lò Văn Hoàng (SN 2000) và Cà Văn Triệu (SN 2001, cùng trú tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La).

Cơ quan điều tra đã xác định, Hoàng là người điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Exciter mang BKS: 26B2-680.75 chở Triệu. Do không làm chủ được tốc độ, các đối tượng đã gây tai nạn cho bà T. sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện Công an huyện Văn Lâm đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ