Đá 5 vòng chưa biết mùi chiến thắng, thầy Quang Hải 'khuyên' các học trò đổi nghề

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Chiến lược gia Didier Tholot dùng những lời lẽ rất nặng nề với các học trò sau khi Pau FC liên tiếp thua trận ở Ligue 2.

Quang Hải liên tiếp được ra sân nhưng chưa để lại nhiều dấu ấn trong màu áo Pau FC.
Quang Hải liên tiếp được ra sân nhưng chưa để lại nhiều dấu ấn trong màu áo Pau FC.

Giải hạng 2 nước Pháp đã trải qua 5 vòng đấu nhưng Pau FC chưa được hưởng niềm vui chiến thắng. Họ hòa 2 trận, thua 3 trận và với 2 điểm đội bóng của Quang Hải đang xếp thứ 18 trong tổng số 19 đội.

Chứng kiến màn thể hiện tệ hại của các học trò, huấn luyện viên Didier Tholot vô cùng tức giận.

"Chúng tôi thua không phải vì đối phương quá mạnh mà vì hàng thủ của tôi mắc sai lầm. Tôi thấy khó chịu với cách chúng tôi nhận bàn thua" - nhà cầm quân người Pháp hằn học và thốt lên những lời cay đắng: “Chúng tôi toàn tặng quà cho các đối thủ, dù Giáng Sinh còn chưa đến".

Thậm chí, thầy của Quang Hải còn ‘khuyên’ các học trò tại Pau FC nên … đổi nghề.

“Tôi nghĩ các cầu thủ nên đổi nghề. Họ nên cảm thấy chán ghét bản thân họ. Tôi mong các cầu thủ biết xấu hổ" - huấn luyện viên Didier Tholot tức giận sau trận đấu với Quevilly Rouen ở vòng 5 Ligue 2.

Huấn luyện viên Didier Tholot đang rất tức giận với các học trò.

Huấn luyện viên Didier Tholot đang rất tức giận với các học trò.

Trận này, Pau FC có bàn thắng dẫn trước nhờ công của Henri Saivet. Tuy nhiên, sau đó hàng thủ của họ mắc sai lầm và để cho đối thủ thắng ngược 2-1.

Theo lịch, ở vòng đấu tiếp theo, Pau FC sẽ phải đối đầu với Caen, đội đang có 3 trận thắng, 2 trận hòa, chễm trệ ngôi đỉnh bảng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.