Vắng Quang Hải, ông Park xoay thế nào?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sự kết nối chậm trễ của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á vào hệ thống thi đấu của thế giới sẽ khiến cho giải đấu hàng đầu khu vực cuối năm nay vắng nhiều sao bự. Đội tuyển Việt Nam sẽ không có cầu thủ số 1 Nguyễn Quang Hải và ngay lúc này, huấn luyện viên Park Hang Seo đang phải “vắt óc” tìm giải pháp chữa cháy.

Huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ phải tìm ra phương án thay Quang Hải tại AFF Cup 2022.
Huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ phải tìm ra phương án thay Quang Hải tại AFF Cup 2022.

Người về, người đi

Gần 4 tháng trước AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đón nhận những thông tin trái chiều về nhân sự. Thủ môn Đặng Văn Lâm đã trở về V-League để được thi đấu thường xuyên hơn và củng cố vị trí của mình trong khung gỗ đội tuyển Việt Nam. Nhưng ngôi sao trên hàng công Quang Hải đang tìm kiếm cơ hội và khẳng định khả năng ở trời Âu.

Hành trình của Văn Lâm ở Nhật Bản đã kết thúc với vỏn vẹn 2 trận đấu trong màu áo Cerezo Osaka (1 tại Cúp Nhật hoàng, 1 tại AFC Champions League). Bất chấp giữ sạch lưới trong cả hai trận ấy, thủ thành 29 tuổi vẫn không thể cạnh tranh vị trí với thủ thành số một Kim Jin Hyeon. Văn Lâm thậm chí chỉ là lựa chọn thứ 3, sau cả thủ môn mới đến Keisuke Shimizu. Đó là điều không thể chấp nhận được với thủ thành số 1 của đội tuyển Việt Nam.

Quyết định trở về khoác áo Bình Định của Văn Lâm là hợp lý. V-League từng là bệ phóng đưa Văn Lâm tới Muangthong United và Cerezo Osaka, và bây giờ anh trở về để được ra sân nhiều hơn trong nỗ lực giành lại vị trí số 1 trong khung thành đội tuyển Việt Nam. Ở chiều ngược lại, huấn luyện viên Park Hang Seo có thêm lựa chọn chất lượng, đồng thời không còn lo nguy cơ xung đột lợi ích giữa đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ khiến ông khó khăn trong lấy người.

Có Văn Lâm, nhưng ông Park sẽ không có Quang Hải tại AFF Cup 2022. Bởi giải đấu vô địch Đông Nam Á không thuộc FIFA Days, Pau FC có quyền từ chối trả người. AFF Cup 2022 diễn ra vào 25/12/2022 đến 15/1/2023. Thời điểm này, đội bóng nước Pháp đang bước vào giai đoạn quan trọng và Ligue 2 vẫn diễn ra.

Nếu trở về Việt Nam dự AFF Cup 2022, Quang Hải có thể lỡ 5 trận đấu của Pau FC. Đặc biệt, những đối thủ trong giai đoạn này có trình độ xấp xỉ Pau FC và có ý nghĩa rất lớn đến cuộc đua thứ hạng. Đó sẽ là thời cơ để Quang Hải ghi điểm, khẳng định vị trí của mình. Còn nếu anh cương quyết trở về đá AFF Cup, không huấn luyện viên nào đủ kiên nhẫn để một cầu thủ trở về đội tuyển quốc gia đến gần một tháng mà không tính đến phương án thay thế cả. Đây là vấn đề Quang Hải buộc phải cân nhắc.

Thiếu Quang Hải sẽ là tổn thất với đội tuyển Việt Nam, có thể ảnh hưởng tới quyết tâm đoạt lại ngôi vô địch từ tay Thái Lan của huấn luyện viên Park Hang Seo. Hợp đồng của ông Park với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ hết hạn vào đầu năm 2023 và khả năng đôi bên tiếp tục hợp tác hay không còn bỏ ngỏ. Chiến lược gia người Hàn dù không nói rõ sẽ đi hay ở, nhưng phần nào đã chuẩn bị tâm thế cho một cuộc chia tay. Lần trở về Hàn Quốc mới đây, ông đã bóng gió về khả năng của một cái kết đẹp, có hậu với đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Hãng truyền thông MK của Hàn Quốc mới đây bình luận rằng, “huấn luyện viên Park Hang Seo là người hùng của bóng đá Việt Nam, nhưng một mình ông Park không thể tạo nên những kỳ tích. Nó có cả dấu ấn của các ngôi sao và Nguyễn Quang Hải là người nổi bật nhất”.

Tất cả đều biết Quang Hải quan trọng như thế nào với đội tuyển Việt Nam. Thống kê cho thấy, dưới thời ông thầy người Hàn, tiền vệ sinh năm 1997 chỉ vắng mặt duy nhất trận gặp Malaysia ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 vì nhận đủ 2 thẻ vàng. Còn lại, anh đã chơi 43/44 trận của đội tuyển, kể cả những trận được cho là ít quan trọng. Hoặc như SEA Games 31, ban đầu ông Park dự định dành một suất quá tuổi cho Quang Hải, nhưng rút lại vì lo ngại ảnh hưởng đến kế hoạch xuất ngoại của học trò cưng.

Quang Hải là cầu thủ đa năng trên hàng công, anh vừa có thể đá cánh, vừa chơi được ở vị trí hộ công hoặc tiền vệ trung tâm nhờ kỹ năng đọc tình huống và tư duy chiến thuật. Có Quang Hải, đội tuyển Việt Nam luôn trở nên tốt hơn, đảm bảo sự kết nối giữa các tuyến và có khả năng xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương từ nhiều hướng, kể cả các tình huống cố định. Ở đấu trường AFF Cup sắp tới, sự hiện diện của Quang Hải càng cần thiết hơn nữa. Bởi các đối thủ trong khu vực hiểu đội bóng của ông Park quá rõ.

Tiền vệ Quang Hải đang nỗ lực khẳng định vị trí ở đội bóng nước Pháp.

Tiền vệ Quang Hải đang nỗ lực khẳng định vị trí ở đội bóng nước Pháp.

1 vấn đề, 2 cách giải quyết

Sự vắng mặt của Quang Hải không chỉ là chuyện riêng của bóng đá Việt Nam, mà nó đang là vấn đề của cả khu vực. Nếu ông Park không có tiền vệ số 1 thì đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan có thể không có sự phục vụ của 3 gương mặt đang đá thuê tại Nhật Bản, trong đó có cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á Chanathip. Những sự vắng mặt này chắc chắn sẽ làm giảm đi chất lượng, sự cạnh tranh của giải đấu hàng đầu khu vực và lỗi chính nằm ở những nhà điều hành bóng đá Đông Nam Á.

AFF Cup ra đời từ năm 1996, tức đã tồn tại suốt 26 năm nhưng vẫn không thuộc giải đấu được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) công nhận. Giải đấu lớn nhất Đông Nam Á hơn 20 năm vẫn tổ chức một mình, một kiểu và không nằm trong hệ thống thi đấu chung của châu Á, FIFA. AFF Cup cũng không được tổ chức trong những ngày FIFA, không được tính điểm trong hệ thống xếp hạng của FIFA nên các câu lạc bộ nước ngoài không có nghĩa vụ phải trả cầu thủ của mình về làm nghĩa vụ quốc gia.

Tại AFF Cup 2021, với quyết tâm đòi lại chức vô địch mà LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã dùng đủ cách để thuyết phục các câu lạc bộ Nhật Bản cho phép cầu thủ Thái đang đá thuê được trở về và may mắn cho bóng đá Thái Lan là các đội bóng Nhật Bản đồng ý. Việc này nằm ở mối quan hệ, ở khả năng thuyết phục chứ không phải đương nhiên được về thi đấu. Đó là lý do vừa qua chính ngôi sao Chanathip đã lên tiếng anh sẽ không trở về cho dù FAT có xin phép được, bởi quá mệt mỏi khi cả năm cứ căng mình thi đấu liên tục.

Tuy nhiên, mới đây, Chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung đã tuyên bố ủng hộ việc Chanathip không về nước dự AFF Cup 2022 để tập trung thi đấu cho Kawasaki Frontale. Lý do xuất phát từ mục tiêu giành vé tham dự VCK World Cup 2026, và trước đó góp mặt trong kỳ đại hội Olympic 2024 của FAT. Ngoài ra, ông chủ câu lạc bộ Buriram United (Thái Lan) Newin Chidchob cho biết sẽ đưa 3 cầu thủ ngôi sao Supachai Jaided, Ratthanakorn Maikami và Suphanat Mueanta sang Leicester City tập huấn vào cuối năm nay. Chuyến “du học” dự kiến kéo dài 2 tháng và bộ ba cầu thủ nói trên sẽ không tham dự AFF Cup.

Ngoài ra, Chủ tịch Somyot Poompanmoung nhấn mạnh quan điểm với cầu thủ xuất sắc nhất bóng đá Thái Lan Chanathip về việc phải trao cơ hội cho cầu thủ trẻ thể hiện mình ở các đội tuyển quốc gia. Những cầu thủ được đầu tư của FAT là lứa sinh sau ngày 1/1/2001, đủ điều kiện dự vòng chung kết U23 châu Á 2024, đồng thời là vòng loại Olympic Paris. Điều này sẽ giúp Thái Lan có thế hệ cầu thủ hay nối tiếp Chanathip, Dangda, Bunmathan… Thái Lan từ thời điểm này sẽ không sử dụng cầu thủ quá tuổi để dự những giải đấu như SEA Games hay ASIAD.

Trong khi đó, truyền thông Việt Nam và nhiều ý kiến cho rằng, VFF cần làm tất cả những gì có thể đưa Quang Hải về khoác áo đội tuyển Việt Nam đá AFF Cup 2022. Nhưng nhiều ý kiến cho rằng, bóng đá Việt Nam nên học theo Thái Lan. Triệu tập Quang Hải về nước, kể cả bằng con đường “ngoại giao” cũng có nghĩa những người có trách nhiệm đã đặt tiền vệ người Đông Anh vào canh bạc mạo hiểm về sự nghiệp.

Sau những nỗ lực, Quang Hải, bắt đầu được đền đáp bằng cả 3 trận đấu ra sân từ đầu mùa, trong đó có 2 trận thi đấu chính thức. Điều đó cho thấy, huấn luyện viên Tholot đã phần nào đặt niềm tin vào số 19. Tuyển thủ Việt Nam phần nào đáp ứng được niềm tin này và có màn trình diễn ngày một tự tin hơn sau từng trận. Anh đang tỏ ra kiên nhẫn với chính bản thân mình và chờ đợi những khoảnh khắc lịch sử, đó có thể là bàn thắng hay đường kiến tạo.

Sau khoảng 1 đến 2 tháng làm quen, Quang Hải có thể sẽ trở thành hạt nhân quan trọng trong lối chơi của Pau FC. Vậy nên, chúng ta hãy tôn trọng Quang Hải và đội tuyển Việt Nam cần làm quen với cuộc sống không có tiền vệ ngôi sao này cho đến khi AFF Cup hòa chung nhịp đập với lịch thi đấu của thế giới.

Chanathip (10) trong trận bán kết AFF Cup 2020 với đội tuyển Việt Nam.

Chanathip (10) trong trận bán kết AFF Cup 2020 với đội tuyển Việt Nam.

Giải pháp nào?

Tại AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam không có lực lượng ưng ý nhất. Thủ môn Đặng Văn Lâm bị chấn thương vai khi thi đấu tại Nhật Bản, không kịp hồi phục. Đỗ Hùng Dũng có tên trong 30 cầu thủ dự giải, nhưng phút cuối không thể sang Singapore vì trục trặc giấy tờ. Đoàn Văn Hậu không kịp hồi phục chấn thương. Với tư cách đương kim vô địch, tuyển Việt Nam đã không thể bảo vệ thành công danh hiệu, khi thua Thái Lan 0-2 ở bán kết.

Nhưng đến lúc này, những cái tên trên đều sẵn sàng hướng đến AFF Cup 2022 và trong tay ông Park còn gương mặt mới, Phạm Tuấn Hải. Tiền đạo này đã không được gọi lên dự AFF Cup 2020 vào phút chót, nhưng sau đó, anh đã lột xác hoàn toàn, từng bước khẳng định chỗ đứng tại đội tuyển. Tuấn Hải đã chơi rất hay ở trận tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 3-1 đầu năm nay. Ở trận thắng Afghanistan 2-0 hồi tháng 6, Tuấn Hải cũng lập cú đúp với 2 pha chớp thời cơ đẳng cấp. Tại V-League 2022, tiền đạo này cũng đang duy trì phong độ cao cùng đội Hà Nội.

Vấn đề then chốt của đội tuyển hiện xoay quanh giải pháp thay Quang Hải, mẫu cầu thủ có thể gây đột biến, phá vỡ hàng thủ đối phương và quyết định trận đấu chỉ với một khoảnh khắc. Trong thời gian gần đây, huấn luyện viên Park Hang Seo đã trang bị cho đội tuyển Việt Nam các miếng đánh mới. Một trong số đó là ghi bàn từ tình huống đá phạt cố định. Pha phối hợp giữa Phạm Tuấn Hải và Adriano Schmidt làm nên bàn mở tỷ số trận đấu với Afghanistan là một ví dụ. Thế nhưng ngay cả khi có những cầu thủ chơi đầu tốt, chúng ta vẫn cần chân chuyền tốt. Người đưa quả bóng từ chấm phạt góc đến đúng vị trí của Schmidt không ai khác, chính là Quang Hải.

Vậy nên, trong khoảng thời gian còn lại, chiến lược gia người Hàn phải xây dựng một kế hoạch khác về nhân sự, về chiến thuật, mà ở đó những cầu thủ như Hoàng Đức, Tiến Linh, Hùng Dũng, Công Phượng hay Tuấn Hải sẽ phải lấp đầy khoảng trống Quang Hải để lại. Nếu thành công, ông Park một lần nữa trở thành người hùng và chưa chắc chia tay bóng đá Việt Nam, bởi trong hợp đồng với VFF, 2 bên còn có điều khoản gia hạn thêm 1 năm.

Cách thức xác định nhóm hạt giống tại AFF Cup 2022 là dựa vào thành tích trong 2 kỳ giải đấu gần nhất. Chính vì thế, 2 nhà vô địch gần nhất là Việt Nam và Thái Lan được xếp vào nhóm hạt giống số một. Điều này đồng nghĩa với việc 2 đội sẽ không gặp nhau tại vòng bảng. Các nhóm hạt giống còn lại bao gồm: Nhóm 2: Indonesia - Malaysia, Nhóm 3: Singapore - Philippines, Nhóm 4: Myanmar - Campuchia, Nhóm 5: Lào - Đội thắng trận play-off giữa Timor Leste và Brunei. Lễ bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2022 diễn ra lúc 14 giờ ngày 30/8 tại Bangkok, Thái Lan.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Khâu trọng yếu

GD&TĐ - Để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra an toàn, nghiêm túc yếu tố con người vẫn là quan trọng nhất...