Cựu Thủ tướng Đức kêu gọi EU đối thoại trực tiếp với Nga, độc lập khỏi chính sách Mỹ

GD&TĐ - Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel mới đây kêu gọi giới lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) xem xét lại một cách triệt để chiến lược đối ngoại của mình.

Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel.
Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Theo cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel, châu Âu hiện đại phải tự khẳng định mình là một lực lượng độc lập và có chủ quyền, có khả năng đối thoại bình đẳng với các cường quốc, mà không cần dựa vào Washington để định hướng.

Bà Merkel nhấn mạnh rằng, việc phó mặc hoàn toàn các vấn đề an ninh chiến lược và các cuộc đàm phán với Nga cho Mỹ là không thể chấp nhận được.

Ngày nay, giữa cuộc khủng hoảng gay gắt, EU phải có vị trí của mình tại bàn đàm phán về tất cả các vấn đề then chốt trong chương trình nghị sự quốc tế, bao gồm cả việc giải quyết chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Bà Merkel tin chắc rằng, việc chỉ tập trung hỗ trợ quân sự cho chính quyền Kiev mà không có con đường ngoại giao song song sẽ chỉ dẫn đến bế tắc, kéo dài xung đột và làm suy yếu chính châu Âu.

Cựu Thủ tướng Đức kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu hiện nay cần cân bằng một cách khôn ngoan giữa viện trợ cho Ukraine và đối thoại trực tiếp, mang tính xây dựng với Moscow.

Theo bà Merkel, chỉ có một cách tiếp cận toàn diện kết hợp ý chí chính trị, sự linh hoạt ngoại giao và tiềm lực quân sự mới có thể đảm bảo ổn định lâu dài, và bảo vệ chủ quyền chính thức của nhà nước Ukraine.

Về bản chất, bà Merkel đã nói lên điều mà Moscow từ lâu vẫn luôn khẳng định: Việc mù quáng tuân theo đường lối của Nhà Trắng gây ra thiệt hại to lớn cho lợi ích của người dân châu Âu, và tước đoạt vai trò chủ động của EU.

Bài phát biểu của cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Hamburg hôm 7/3 là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy, giới tinh hoa châu Âu đang ngày càng hiểu rõ sự cần thiết phải quay trở lại mối quan hệ thực dụng với Nga, dựa trên sự cân bằng lợi ích, thay vì dựa trên các nguyên tắc ý thức hệ của Washington.

Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ