Cứu sống bệnh nhân nhồi máu cơ tim sau tắm

GD&TĐ - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình đã can thiệp mạch vành, cứu sống bệnh nhân bị tắc hoàn toàn động mạch vành phải, gây nhồi máu cơ tim cấp nguy kịch.

Bác sĩ kiểm tra tình trạng của bệnh nhân sau can thiệp. Ảnh: BVCC
Bác sĩ kiểm tra tình trạng của bệnh nhân sau can thiệp. Ảnh: BVCC

Cụ thể, bệnh nhân B.V.D. (SN 1964, Minh Quang, Kiến Xương, Thái Bình) có tiền sử bệnh tăng huyết áp điều trị thuốc không đều, chấn thương vai sau tai nạn lao động. Theo người nhà, sau khi tắm, bệnh nhân kêu khó thở.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lơ mơ, thở gắng sức nhiều, tím môi. Bệnh nhân được xử trí đặt ống nội khí quản, an thần, thở máy, dùng các thuốc vận mạch, kháng tiểu cầu, kháng đông. Sau hội chẩn, bác sĩ đã thống nhất can thiệp động mạch vành qua da cấp cứu.

Sau 3 giờ can thiệp, bệnh nhân thoát khỏi tình trạng nguy kịch, được điều trị hồi sức tích cực, không còn khó thở, huyết động ổn định.

BSCKI Bùi Công Hải, Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cho biết, nhồi máu cơ tim dẫn đến nguy cơ tử vong cao, đặc biệt đối với người bệnh cao tuổi kèm bệnh lý nền.

Bệnh cảnh tắc động mạch vành cấp tính chiếm 0,37% - 2,96% các trường hợp nhồi máu cơ tim cấp. Tắc động mạch vành là một tình trạng nguy hiểm, nếu không được điều trị kịp thời có thể gây ra những biến cố, như: Nhồi máu cơ tim do tắc nghẽn đột ngột mạch máu nuôi tim, tai biến mạch máu não, tàn phế, tử vong.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hẹp tắc mạch vành là do sự hình thành và phát triển của các mảng xơ vữa động mạch. Các mảng xơ vữa là kết quả của sự tích tụ cholesterol, canxi và những chất dễ lắng đọng khác trong máu. Theo thời gian, các mảng xơ vữa lớn dần lên, gây hẹp lòng mạch tại một hay nhiều nhánh động mạch vành, làm giảm lưu lượng máu đến nuôi cơ tim.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quang cảnh hội thảo.

Đạo đức, pháp lý và an toàn dữ liệu trong ứng dụng AI tài chính

GD&TĐ - Ngày 15–16/12, Viện Ngân hàng – Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Viện Giám sát Tài chính Hàn Quốc (Financial Supervisory Service – FSS), tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “AI và Đổi mới sáng tạo trong phân tích thị trường tài chính” (AIFMA).

Tranh minh họa người Philippines thời tiền thuộc địa. Ảnh: Ancient-origins.net

Những chiếc răng đính vảy vàng

GD&TĐ - Nhà thám hiểm Antonio Pigafetta viết trong nhật ký rằng, năm 1521, ông đến Philippines và gặp tù trưởng có bộ răng đính vảy vàng sáng loáng.