An Giang: Cứu sống bệnh nhân người nước ngoài bị nhồi máu cơ tim cấp

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cứu sống bệnh nhân người Hàn Quốc bị nhồi máu cơ tim cấp nguy kịch.

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cứu sống bệnh nhân người nước ngoài bị nhồi máu cơ tim cấp.
Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cứu sống bệnh nhân người nước ngoài bị nhồi máu cơ tim cấp.

Chiều 6/2, các y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cho biết vừa cứu sống thành công một bệnh nhân người nước ngoài bị nhồi máu cơ tim cấp.

Theo các bác sĩ nơi đây cho biết, diễn tiến bệnh khá hy hữu. Bệnh nhân người Hàn Quốc về Việt Nam đón Tết Nguyên đán cùng vợ ở huyện Châu Thành (An Giang) thì lên cơn đau tim trong lúc đang ăn tiệc tại nhà riêng ngày 5/2.

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang tiếp nhận bệnh nhân J. S. Choel (55 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau ngực dữ dội giờ thứ 6, mạch không đều, huyết áp có xu hướng tụt, đau ngực dữ dội không giảm.

Bệnh nhân J. S. Choel.

Bệnh nhân J. S. Choel.

Qua thăm khám, các bác sĩ đã thực hiện đo điện tim, siêu âm tim cho thấy tim co bóp kém. Các bác sĩ đã hội chẩn khẩn cấp và nhận định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp giờ vàng, sẽ có biến chứng nguy hiểm nếu không tái thông mạch vành sớm và nguy cơ tử vong cao.

Với phương châm “Bệnh nhân là trên hết”, Ban Giám đốc Bệnh viện đã đề xuất cấp cứu tối ưu càng sớm càng tốt cho bệnh nhân. Đồng thời, thông tin và giải thích về tình trạng nguy cấp của bệnh nhân cho thân nhân.

Được sự cho phép của lãnh đạo BVĐK Trung tâm An Giang, ekip bác sĩ tim mạch can thiệp đã tiến hành xử trí ban đầu và chụp mạch vành cấp cứu thì đầu.

Theo kết quả chụp mạch máu tim cho thấy, bệnh nhân bị tắc hoàn toàn một nhánh động mạch vành bên trái, mạch máu tổn thương phức tạp. Dù vậy, ekip vẫn cấp cứu thành công tái thông dòng máu nuôi tim đang bị tắc nghẽn bằng cách đặt 1 stent mạch vành nhánh trái.

Trong quá trình cấp cứu can thiệp, bệnh nhân có đôi lúc lên cơn tim nhanh thất, rối loạn nhịp phức tạp; nếu xử trí chậm trễ, nguy cơ tử vong ở bệnh nhân rất cao.

Sau 1 giờ thực hiện thủ thuật, nhánh động mạch vành bị tắc đã được tái thông thành công. Sau can thiệp, triệu chứng đau ngực của người bệnh giảm hẳn, tình trạng rối loạn nhịp cũng dần hồi phục.

Hình ảnh tim bệnh nhân trước và sau can thiệp.

Hình ảnh tim bệnh nhân trước và sau can thiệp.

Hiện bệnh nhân đã ổn định trở lại, tỉnh táo và hết đau ngực, sinh hoạt nhẹ nhàng. Người bệnh đã được cứu sống thành công trong “khung giờ vàng” tức là trong khoảng 6 giờ kể từ lúc lên cơn đau tim.

Được biết, thời gian qua bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị thành công nhiều trường hợp người nước ngoài, trong đó có nhiều ca bệnh mạch vành cấp cứu, đòi hỏi phải chạy đua với thời gian.

Tết Giáp thìn 2024 đang cận kề, với điều kiện trang thiết bị dụng cụ đầy đủ tại BVĐK Trung tâm An Giang, ca cấp cứu tiếp tục đánh dấu sự sẵn sàng và chuẩn bị chu đáo của ngành Y tế tỉnh An Giang trong công tác điều trị sớm các bệnh lý nguy kịch cho nhân dân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ