Cứu sống người đàn ông Pakistan bị nhồi máu cơ tim khi đến Đà Nẵng

GD&TĐ - Các y bác sỹ Bệnh viện đa khoa Gia Đình Đà Nẵng đã cứu sống một người đàn ông Pakistan bị nhồi máu cơ tim khi đến Đà Nẵng.

Bác sỹ thăm khám cho bệnh nhân B.
Bác sỹ thăm khám cho bệnh nhân B.

Ngày 14/6, thông tin từ Bệnh viện đa khoa Gia đình Đà Nẵng cho hay, các y bác sỹ bệnh viện vừa cứu sống một bệnh nhân quốc tịch Pakistan bị nhồi máu cơ tim khi đến Đà Nẵng.

Theo đó, bệnh nhân là ông M.H.B. (58 tuổi), quốc tịch Pakistan đến Đà Nẵng để công tác. Trước khi trở về nước, ông B. đột ngột đau ngực trái dữ dội, đau lan vai trái kèm khó thở, vã mồ hôi. Ngay lập tức ông B. được đưa ngay vào Bệnh viện đa khoa Gia Đình Đà Nẵng.

Tại đây, ông B. được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp, trên nền bệnh lý tăng huyết áp và rối loạn mỡ máu. Công tác hội chẩn khẩn cấp giữa bệnh viện, Sở Y tế Đà Nẵng và Đại sứ quán Pakistan đã được tiến hành để tìm ra phương án điều trị tối ưu nhất.

Ngay sau đó, ông B. đã được thực hiện chụp khảo sát mạch vành - động mạch nuôi dưỡng quả tim bằng kỹ thuật chụp mạch máu số hoá xoá nền (kỹ thuật DSA mạch vành), đồng thời can thiệp đặt một stent ở động mạch vành ở tim.

Quá trình can thiệp đã diễn ra thuận lợi, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi chặt chẽ, điều trị nội khoa bằng thuốc, kết hợp hỗ trợ dinh dưỡng và tập phục hồi chức năng tim.

Sau một tuần điều trị tích cực, dưới sự chăm sóc của nhân viên y tế và sự phối hợp hỗ trợ chặt chẽ từ các ban ngành liên quan, sức khỏe của ông đã hồi phục tốt, đủ điều kiện sức khỏe để lên máy bay về nước.

Bệnh nhân B. đã đủ sức khoẻ để về nước.

Bệnh nhân B. đã đủ sức khoẻ để về nước.

ThS.BS. Nguyễn Hữu Mạnh Đức, Đơn vị Đột quỵ - Can thiệp mạch máu Bệnh viện Đa khoa Gia Đình Đà Nẵng cho hay, khi mọi người có chuyến đi xa, đặc biệt là du lịch nước ngoài hãy đảm bảo tất cả các loại thuốc điều trị bệnh đang sử dụng đã được chuẩn bị đầy đủ cho một chuyến đi xa.

"Người có các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu,… hoặc bất kỳ ai cảm thấy không khỏe, nên kiểm tra sức khoẻ đầy đủ trước khi du lịch nước ngoài.

Bệnh lý nhồi máu cơ tim cần được phát hiện và tái lưu thông mạch máu nuôi tim càng sớm càng tốt nhằm hạn chế tế bào cơ tim bị tổn thương và hoại tử. Thời gian vàng là thời điểm 48 giờ, đặc biệt trong 12 giờ đầu tiên.

Ngay khi có dấu hiệu đau nghi ngờ do tim, người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế uy tín để được chẩn đoán và can thiệp kịp thời, tránh biến chứng đáng tiếc không mong muốn như suy tim, rối loạn nhịp tim ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài", Bác sĩ Đức khuyến cáo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa INT.

'Xây nền' thượng tôn pháp luật

GD&TĐ - Học sinh, sinh viên là chủ nhân tương lai của đất nước. Muốn xây dựng một xã hội kỷ cương, văn minh, không thể thiếu những công dân hiểu luật và tôn trọng luật.

Nhóm sinh viên giành giải Quán quân toàn quốc cuộc thi Thử thách Sáng tạo Xã hội Việt Nam VSIC 2025. Ảnh: NTCC

4D-BONDE: Hành trình lấy lại những chuyển động đã mất

GD&TĐ - Giữa nhịp sống hiện đại, khi những việc đơn giản như cầm muỗng hay viết chữ vẫn là thách thức với người khuyết tật, nhóm sinh viên Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) đã phát triển dự án “Bộ khớp đa năng hỗ trợ vận động”.