Nhà thầu sử dụng lao động không hợp đồng?
Phản ánh đến Báo GD&TĐ, chị Phan Thị Thương cho biết, mẹ chị là bà Nguyễn Thị Tình (SN 1966) trú tại tổ dân phố Thắng Lợi (phường Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng) bị tai nạn khi làm việc trong khuôn viên Nhà máy xi măng Chinfon Hải Phòng (thuộc Công ty xi măng Chinfon Hải Phòng).
Theo thông tin con gái nạn nhân cung cấp, vụ tai nạn xảy ra vào ngày 7/2/2025, trong khuôn viên Nhà máy máy xi măng Chinfon Hải Phòng.

Hồ sơ bệnh án số 25000...../2025/GCT, giấy chuyển viện của Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) thể hiện: Ngày 8/2/2025 bệnh nhân Nguyễn Thị Tình được đưa vào bệnh viện Việt Tiệp - Hải Phòng cấp cứu, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị.
Kết quả kiểm tra y tế xác định: Bệnh nhân gãy mấu chuyển, gãy kin (S72.10); gãy xương tại cẳng chân (S82.7). Vết thương hở tại đùi (S71.1); gãy xương chày phải, gãy DMC đùi trái, hoại tử da lọc đùi trái/ CĐNV cẳng chân trái).
Vụ tai nạn xảy ra đối với bà Tình được đại diện chủ đầu tư Nhà máy xi măng Chinfon Hải Phòng xác nhận rõ: "Bà Tình bị tai nạn lao động trong ca làm việc vào buổi tối tại nhà máy".
Thông tin từ người nhà nạn nhân cho biết: Cho đến nay chưa có đơn vị nào đứng ra nhận trách nhiệm liên đới.

Theo thông tin từ con gái nạn nhân cung cấp, bà Tình và con bà Tình được ông Lê Văn Thuật thuê làm công nhân đóng bao sản phẩm trong Nhà máy xi măng Chinfon Hải Phòng, không có hợp đồng lao động, không được đóng bảo hiểm.
“Sau khi xảy ra tai nạn lao động, Giám đốc Công ty Đông Hải (một nhà thầu thực hiện gói thầu tại xi măng Chinfon Hải Phòng- PV) và các bên liên quan có đến nhà mẹ tôi để họp bàn, thế nhưng chưa có ai nhận trách nhiệm”, chị Phan Thị Thương, con gái nạn nhân cho biết.
Trao đổi với GD&ĐT, ông Lê Văn Thuật (SN 1978, trú tại thôn 7, Thủy Triều, Thủy Nguyên, Hải Phòng) là người sử dụng lao động cho biết, là thầu phụ cho nhà thầu Công ty Đông Hải.

“Địa điểm xảy ra tai nạn lao động là trong khuôn viên Nhà máy xi măng Chinfon Hải Phòng. Hiện, mới hỗ trợ cho bà Tình được khoản tiền khoảng hơn 100 triệu đồng để thuốc thang, chữa trị...”, ông Thuật thông tin.
Liên quan đến vấn đề đảm bảo an toàn lao động của các nhà thầu là đối tác của xi măng Chinfon Hải Phòng, trước đó vào ngày 25/10/2024 đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Bá S., (SN 1979) trú tại Hải An, Hải Phòng.
Vụ tai nạn được đại diện chủ đầu tư Nhà máy xi măng Chinfon Hải Phòng xác nhận: Nạn nhân Nguyễn Bá S., là công nhân bốc xếp cẩu làm việc cho Công ty TNHH Anh Minh tại cảng xuất của công ty. Công ty TNHH Anh Minh là nhà thầu của Công ty xi măng Chinfon Hải Phòng.
Sẽ có báo cáo tổng thể vụ tai nạn
Ngày 12/3, Báo GD&TĐ đã có buổi làm việc với ông Tống Duy Tân - Chánh Văn phòng Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Ngọc Việt, phụ trách an toàn lao động. Tại buổi làm việc, những cán bộ trên xác nhận có xảy ra các vụ tai nạn như đề cập.
Đại diện chủ sở hữu Nhà máy xi măng Chinfon Hải Phòng cho biết thêm, Công ty Đông Hải là nhà thầu chính của nhà máy, phụ trách về công việc bốc xếp hàng hóa. Đây là đơn vị đã trúng thầu, là đối tác của xi măng Chinfon Hải Phòng từ nhiều năm nay.

“Chúng tôi chỉ biết quản lý, làm việc với các nhà thầu bằng các điều khoản, quy định ràng buộc đã được các bên thống nhất và ký kết trong hợp đồng. Chinfon Hải Phòng không kiểm soát được việc sử dụng lao động, hợp đồng lao động hay đóng bảo hiểm của các nhà thầu khi sử dụng dụng lao động do họ lựa chọn”, đại diện xi măng Chinfon Hải Phòng nói.
Tại buổi làm việc, Chánh Văn phòng xi măng Chinfon Hải Phòng cho hay, đã nắm bắt được toàn bộ sự việc và đã họp với các bên liên quan; sắp tới sẽ có báo cáo tổng thể, đầy đủ và chi tiết về vụ tai nạn lao động. Nhà máy cũng đã đến thăm hỏi động viên bà Nguyễn Thị Tình.

Bà Phạm Thị Huyền (theo giới thiệu là Giám đốc Công ty Đông Hải) khẳng định, việc sử dụng lao động của Công ty Đông Hải có hợp đồng lao động. Tuy nhiên, khi phóng viên yêu cầu cung cấp hợp đồng lao động công ty đã ký với người lao động thì bà Phạm Thị Huyền từ chối.
Theo tìm hiểu, Công ty Đông Hải có địa chỉ số 11C - đường 3, tổ dân phố Bạch Đằng (phường Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng).
Trong một diễn biến khác, trao đổi với GD&TĐ, Thiếu tá Phạm Văn Hải, Trưởng Công an phường Minh Đức (Thủy Nguyên, Hải Phòng) cho biết, đã nhận được nội dung đơn trình báo do người nhà bà Nguyễn Thị Tình gửi.
“Đơn vị đã có buổi làm việc với Chinfon Hải Phòng để nắm bắt thông tin. Sắp tới, chúng tôi sẽ mời các bên có liên quan đến làm việc”, Thiếu tá Phạm Văn Hải nói.