Cựu HLV Malaysia tin đội nhà sẽ lật đổ Việt Nam ở SEA Games 32

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cựu HLV đội trẻ Malaysia Hassan Sazali Waras tin tưởng đội nhà sẽ giành HCV ở SEA Games 32.

HLV Hassan Sazali Waras tin tưởng U22 Malaysia vô địch SEA Games 32.
HLV Hassan Sazali Waras tin tưởng U22 Malaysia vô địch SEA Games 32.

Mới đây, tờ New Strait Times của Malaysia gây bất ngờ khi giật tít: “Cựu HLV Hassan cho rằng Những chú hổ trẻ Mã Lai có thể giành HCV SEA Games 32”.

Cụ thể, theo tờ báo hàng đầu Malaysia, ông Hassan Sazali Waras - cựu HLV của ĐT U19 nước này nhận định, U22 Malaysia hiện tại là tập hợp của nhiều cầu thủ tài năng và sẽ lên ngôi ở Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 vào tháng 5 tới đây.

“Tôi tin đội tuyển này sẽ đạt được mục tiêu của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) là vào chung kết. Nếu mọi việc suôn sẻ, họ sẽ giành chức vô địch”, cựu HLV U19 nước này khẳng định.

Trong quá khứ, bóng đá Malaysia đã từng 6 lần vô địch giải đấu hấp dẫn nhất khu vực, lần gần đây nhất họ giành được HCV là tại kỳ SEA Games 26 diễn ra ở Jakarta (Indonesia) dưới thời HLV Ong Kim Swee.

Tuy vậy, đã 12 năm trôi qua, bóng đá Malaysia chưa một lần giành huy chương ở một kỳ SEA Games khiến người hâm mộ nước này có phần thất vọng.

Tuần qua, ĐT U23 Malaysia đã thi đấu vô cùng ấn tượng ở giải giao hữu Merlion Cup 2023 diễn ra tại Singapore. Đây được xem là giải “tiền SEA Games 32” của những đội “chiếu dưới”, trong khi đó U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đang làm khách mời giải Doha Cup tại Qatar.

Tại giải đấu này, thầy trò HLV Elavarasan đã đánh bại Campuchia với tỉ số 4-2 ở trận mở màn. Tiếp đó, họ vượt qua Hồng Kông ở trận chung kết giải giao hữu với tỉ số 2-1 và lên ngôi vô địch một cách thuyết phục.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là SEA Games 32 sẽ chính thức khởi tranh tại Campuchia. Đại hội thể thao Đông Nam Á năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 5/5 đến 17/5 tại Phnom Penh.

Theo thông báo từ chủ nhà Campuchia, môn bóng đá sẽ là bộ môn tranh tài sớm nhất. Cụ thể, môn bóng đá nam SEA Games 32 sẽ diễn ra từ ngày 29/4 đến ngày 16/5. Môn bóng đá nữ được tổ chức từ ngày 2 đến 15/5.

Với môn bóng đá nam SEA Games 32, độ tuổi tham dự sẽ là 22 tuổi. Nghĩa là các đội chỉ thi đấu với thành phần U22 (cầu thủ sinh từ ngày 1/1/2001 trở về sau) và không sử dụng cầu thủ quá tuổi như các kỳ Đại hội trước đây.

Do đó, đội tuyển Việt Nam dự SEA Games 32 dự kiến chủ yếu là lứa cầu thủ sinh năm 2001 (U22 Việt Nam) hiện đang thi đấu tại giải giao hữu Doha Cup trên đất Qatar.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.