Cựu danh thủ chỉ ra những hạn chế của Pau FC, dành lời khuyên cho Quang Hải

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Về sự khởi đầu không như ý của Pau FC, cựu cầu thủ của đội bóng này David Giorla có nhiều góp ý đồng thời gửi lời nhắn nhủ tới Quang Hải.

Quang Hải hiện chưa có bàn thắng nào cho Pau FC sau 4 vòng đấu.
Quang Hải hiện chưa có bàn thắng nào cho Pau FC sau 4 vòng đấu.

Sau 4 vòng đấu, Pau FC đang đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng với 2 điểm, chỉ hơn 1 điểm so với 2 đội xếp cuối là Annecy và Saint-Etienne qua đó nhận về rất nhiều lời chê cùng sự hoài nghi của người hâm mộ.

Về sự khởi đầu không như ý của Pau FC, cựu cầu thủ của đội bóng này David Giorla chia sẻ với trang Trí thức trẻ:"Pau FC không giữ được bóng mà ngược lại họ còn để mất bóng ở những vị trí cực kỳ nguy hiểm nên dẫn đến thất bại đậm trước Sochaux.

Trước đó, khi tỷ số đang hòa 0-0, họ cũng bỏ lỡ cơ hội rất ngon ăn. Tuy nhiên, đây chỉ là trận đầu tiên của Yattara nên mọi thứ không hề dễ dàng cho anh ấy. Toàn đội đang gặp quá nhiều vấn đề và cần phải khắc phục.

Ngay cả khi Pau FC có khởi đầu không tốt, các cầu thủ cũng cần phải tiếp tục làm việc chăm chỉ để tìm kiếm mối liên hệ trên sân. Bây giờ chỉ là giai đoạn đầu của mùa giải nên còn quá sớm để thực sự lo lắng nhưng Pau FC cần phải vực dậy tinh thần để ghi điểm vì năm nay sẽ có 4 đội sẽ xuống chơi ở giải hạng 3".

Cũng theo cựu cầu thủ của Pau FC, đội bóng của Quang Hải đang gặp phải nằm ở hàng tiền vệ khi thiếu vắng một nhạc trưởng để giữ nhịp trong lối chơi: "Hàng tiền vệ thiếu những đường chuyền thuận lợi trong khi hai bên cánh chưa phát huy hết sự linh hoạt. Không phải Quang Hải mà chính Henri Saivet mới là người cần hỗ trợ nhiều hơn với kinh nghiệm chơi bóng lâu năm của anh ấy. Tuy nhiên, điều đó còn phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe vì Saivet là cầu thủ thường bị dính chấn thương.

Trên sân, có cảm giác như các cầu thủ chưa hiểu rõ về nhau nên có nhiều tình huống xử lý lỗi gây khó chịu cho người xem. HLV Tholot cần phải nhìn ra và có biện pháp khắc phục vấn đề đó. Tôi nghĩ ông ấy cần thêm thời gian và sẽ làm tốt", David Giorla tiếp tục.

Trải qua 4 vòng đấu tại Ligue 2, Pau FC mới chỉ giành được 2 điểm và hiện đang đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng. Về phía Quang Hải, trận đấu trước Sochaux là lần đầu tiên tiền vệ người Hà Nội bị chấm điểm thấp nhất (6.4 điểm) so với 3 trận trước đó.

Đánh giá về màn trình diễn của Quang Hải, David Giorla nói: "Như thường lệ, cậu ấy vẫn thi đấu tích cực và rất đồng đội. Nhưng cái khó cho Quang Hải là không được cung cấp nhiều bóng để phát huy đúng sở trường với những đường chuyền đột biến cao.

Áp lực qua mỗi trận đấu dành cho Quang Hải tất nhiên sẽ ngày càng nhiều, sự cạnh tranh cũng khốc liệt hơn. Cậu ấy cần gạt bỏ áp lực để tập trung tập luyện chăm chỉ và giữ thái độ chuyên nghiệp. Như tôi đã nói, Quang Hải chắc chắn có thể trở nên quan trọng đối với Pau FC".

Đồng quan điểm, nhà báo Guillaume Drechsler của kênh Radio France nhận định: "Quang Hải có tỷ lệ chuyền bóng chính xác tương đối cao nhưng vấn đề là cậu ấy cần phải có bóng. Để làm được điều đó, Pau FC cần phải kiểm soát được thế trận trước các đối thủ, tất nhiên không hề dễ dàng. Vì vậy, mọi thứ trở nên phức tạp. Đó cũng là một mối lo cho ông Tholot về lâu dài nếu muốn cải thiện điểm số".

Trước những lời chỉ trích từ truyền thông Pháp, hậu vệ cánh phải Erwin Koffi đã lên tiếng biện minh cho rằng Pau FC đang chơi tốt hơn và những cầu thủ mới đến như Quang Hải sẽ thể hiện tốt hơn trong giai đoạn mới khi thích nghi được với môi trường mới.

Erwin Koffi nói với tờ La Rép des Pyrénées: "Có rất nhiều cầu thủ mới đến trong mùa hè này. Vì vậy, chúng tôi đang cố gắng làm việc với nhau mỗi ngày để hòa hợp nhau hơn. Trận đấu với Sochaux, chúng tôi đã có cơ hội trong khi ở các trận đấu trước gần như là con số không. Chúng tôi sẽ trở nên tốt hơn từng chút một và sẽ phải đứng dậy một cách nhanh chóng".

Erwin Koffi thừa nhận: "Chính xác là như vậy. Khi bạn cầm bóng, bạn phải tập trung cao độ và đảm bảo an toàn ở phía sau. Vì khi đó chúng tôi rất dễ để lộ những điểm yếu cho đối thủ phản công… Chúng tôi sẽ phải kiên trì và đoàn kết".

Trước sự thất vọng của người hâm mộ Pau FC, Erwin Koffi kêu gọi: "Người hâm mộ hoàn toàn có lý khi thể hiện sự thất vọng. Điều chúng tôi cần làm là phải cố gắng nhiều hơn nữa và chơi bóng với sự tự hào".

Sắp tới, Pau FC sẽ có 2 trận đấu liên tiếp trên sân khách trong vòng 4 ngày gặp Quevilly (28/8) và Caen (31/8). Erwin Koffi hy vọng đó là những trận đấu sẽ mang lại những điểm số cho Pau FC. Anh nói: "Hai trận đấu lớn này sẽ gắn kết mọi người lại với nhau và hy vọng sẽ mang về điểm số cho đội".

Theo lịch thi đấu, cuộc đọ sức giữa Pau FC và Quevilly-Roune sẽ diễn ra lúc 00h00 ngày 28/8 (giờ Việt Nam). Quang Hải và các đồng đội sẽ phải làm khách ở trận này khi thi đấu trên sân Robert Diochon của đối thủ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ