Cựu còi Vàng Việt Nam: Trọng tài làm không tốt ở trận HAGL - Hà Nội

GD&TĐ - Theo cựu còi vàng Việt Nam Dương Mạnh Hùng, trọng tài Vũ Nguyên Vũ đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ trong trận đấu HAGL và Hà Nội FC ở vòng 10 V.League.

HAGL thắng tối thiểu Hà Nội FC ở vòng 10 V.League
HAGL thắng tối thiểu Hà Nội FC ở vòng 10 V.League

Với chiến thắng 1-0 trước Hà Nội FC tại vòng 10 V.League 2021 bằng siêu phẩm sút xa của tiền vệ Lương Xuân Trường, CLB HAGL đã giữ vững ngôi đầu bảng đồng thời đạt cột mốc chuỗi 9 trận bất bại.

Theo thống kê, thầy trò HLV Kiatisuk chỉ còn kém kỷ lục của giải đấu 3 trận thắng tiếp nữa (do CLB Nam Định & SLNA nắm giữ với 8 chiến thắng liên tiếp). Với việc đứng đầu bảng xếp hạng và đang có phong độ cao, các cổ động viên đội bóng phố Núi chắc hẳn đang kỳ vọng vào việc HAGL sẽ tiếp tục mạch thăng hoa và phá vỡ kỷ lục này.

Theo điều lệ, tại giai đoạn 1 V-League 2021, các đội sẽ đá vòng tròn 1 lượt tính điểm để phân chia thành 2 nhóm thi đấu trong giai đoạn 2. Nhóm 6 đội đứng đầu sẽ đua tranh chức vô địch trong khi nhóm 8 đội đứng sau sẽ chạy đua để tránh 1,5 suất xuống hạng.

Với khoảng cách 11 điểm so với đội đang đứng thứ 7 là CLB Thanh Hóa, HAGL đã chính thức nằm trong nhóm đội 6 đội đứng đầu bảng dù kết quả các trận còn lại của họ có như thế nào đi chăng nữa.

Ở trận đấu HAGL và Hà Nội FC chiều qua, theo cựu còi Vàng Dương Mạnh Hùng, trọng tài Vũ Nguyên Vũ đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ông phân tích trên trang Người đưa tin: 

"Cá nhân tôi thấy trọng tài đã không làm thực sự tốt ở những tình huống nhỏ, nhưng phản ánh đầy đủ nhất trình độ của trọng tài Vũ Nguyên Vũ. 

Cá nhân tôi nhận xét, ở những tình huống lớn như Văn Toàn ăn vạ penalty trong vòng cấm đội Hà Nội, trọng tài Vũ đã làm tốt nhiệm vụ của mình khi không cho HAGL hưởng 11m.

Vì rõ ràng tác động của cầu thủ đội bạn là chưa đủ, Văn Toàn cũng chủ động chờ đối phương chạm vào người để ngã. Nên trọng tài Vũ bắt vậy là chính xác.

Tuy nhiên, khách quan mà nói, bức tranh tổng thể của trận đấu này thì tôi thấy trọng tài Vũ Nguyên Vũ làm chưa tốt. Cậu ta có góc nhìn và nhận định nhiều tình huống sai. Ví dụ như pha chơi cùi chỏ của Văn Kiên với cầu thủ HAGL, nếu ông Vũ nhận định là lỗi đánh cùi chỏ, thì rõ ràng phải là một thẻ đỏ chứ không lý nào lại là thẻ vàng cả.

Thêm nữa, ở tình huống cuối trận, Thành Lương bị phạm lỗi và tiếp tục có bóng thì trọng tài lại cắt còi chứ không cho hưởng lợi thế, rất khó hiểu. Bởi nếu cắt còi thì rõ ràng là phải có thẻ vàng cho cầu thủ HAGL chứ. Thành Lương có lý do để phản ứng như vậy, anh ấy có quyền khó hiểu cho quyết định của trọng tài Vũ.

Còn thêm tình huống cầu thủ HAGL câu giờ ở những phút cuối nữa. Thủ môn Tuấn Linh đứng câu giờ tới hơn 15 giây nhưng trọng tài lại rất thoải mái, thật khó hiểu. Hình như anh ta quên mất luật 6 giây với thủ môn rồi. Những phút cuối, tôi thấy trọng tài vũ có hiện tượng ưu ái cho các cầu thủ HAGL thì phải", ông Dương Mạnh Hùng chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.