Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung được đề nghị giảm án

GD&TĐ - Ngày 12/7, TAND Cấp cao tại Hà Nội tiếp tục phiên xét xử phúc thẩm xét đơn kháng cáo của cựu Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung và 2 bị cáo Phạm Thị Thu Hường (cựu Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội) và bị cáo Phạm Thị Kim Tuyến (cựu Trưởng phòng Kinh doanh- Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội).

Ông Nguyễn Đức Chung được đề nghị giảm án

Cả 3 bị cáo trên có liên quan đến vụ án can thiệp đấu thầu, để Công ty Nhật Cường trúng 2 gói thầu số hóa tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội.

Trong phần xét xử buổi chiều, đại diện Viện KSND cấp cao tại Hà Nội, người giữ quyền công tố tại phiên toà đã đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đức Chung và 2 bị cáo đồng phạm.

Đại diện Viện kiểm sát cho rằng, bị cáo Phạm Thị Thu Hường và bị cáo Phạm Thị Kim Tuyến đã thực hiện chỉ đạo của cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Nguyễn Văn Tứ để lập hồ sơ khống và can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu. Vị đại diện Viện kiểm sát cho rằng bị cáo Phạm Thị Thu Hường và bị cáo Phạm Thị Kim Tuyến cùng các đồng phạm khiến kết quả đấu thầu bị sai lệch, gây thiệt hại hơn 26 tỷ đồng cho Nhà nước.

Về kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 2 bị cáo trên, đại diện Viện kiểm sát nhận thấy, Hội đồng xét xử Toà án cấp sơ thẩm đã đánh giá, xem xét đúng tương xứng với hành vi, mức độ hậu quả gây ra. Tại phiên phúc thẩm, 2 bị cáo đã tích cực tác động gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả, đại diện Viện kiểm sát cho rằng, điều này thể hiện sự ăn năn, hối cải của 2 bị cáo. Tuy nhiên, đại diện Viện kiểm sát cho rằng không có cơ sở để chấp nhận kháng cáo của 2 bị cáo trên về dân sự.

Về kháng cáo kêu oan của bị cáo Nguyễn Đức Chung, đại diện Viện kiểm sát nhận thấy có căn cứ xác định, bị can Bùi Quang Huy đã gửi cho bị cáo Nguyễn Đức Chung đề xuất dừng các gói thầu số hóa để giao cho Công ty Nhật Cường thực hiện. Đây là tiền để, bị cáo Chung gọi điện cho cấp dưới, yêu cầu dừng thầu để tạo điều kiện cho Công ty Nhật Cường trúng thầu.

Đại diện Viện kiểm sát cũng cho rằng, mức án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ mà Toà án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Chung là phù hợp, đúng pháp luật.

Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Chung và gia đình cung cấp một số tài liệu như hồ sơ bệnh án, hơn 85 Bằng khen, Giấy khen của bị cáo và người thân để làm tình tiết giảm nhẹ mà chưa trình ra tại cấp sơ thẩm.

Theo đại diện Viện kiểm sát, đây là những tình tiết mới để làm căn cứ xem xét. Từ đó, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đức Chung.

Ông Nguyễn Đức Chung tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: VOV

Ông Nguyễn Đức Chung tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: VOV

Ông Chung chỉ có quan hệ xã hội với giám đốc Công ty Nhật Cường

Trước câu hỏi về mối quan hệ với Bùi Quang Huy (hiện đang trốn truy nã), ông Chung nói rằng bị cáo và Huy chỉ có mối quan hệ xã hội. Theo lời cựu Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, ông chưa bao giờ đến nhà hay đi ăn cùng Bùi Quang Huy.

Ông Chung trình bày và khai bị cáo quen Bùi Quang Huy từ trước khi làm Giám đốc Công an TP. Hà Nội. Thời điểm đó, doanh nghiệp này tham gia thực hiện một số phần mềm về quản lý dân cư, quản lý tang vật cho Công an TP. Hà Nội.

Khi chủ tọa truy vấn về nội dung email mà Bùi Quang Huy gửi cho ông Chung ngay trước ngày mở thầu để đề nghị dừng thầu, cựu Chủ tịch UBND TP. Hà Nội khai từ khoảng năm 2011-2013, ông đã không sử dụng email này nên không biết Huy gửi thông tin gì.

Đến năm 2015, ông Chung trở thành Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nên chuyển sang sử dụng email mới. Bị cáo cho rằng khi điều tra viên in nội dung ra giấy thì ông mới biết đến email mà Bùi Quang Huy gửi.

Trước những truy vấn của Hội đồng xét xử, ông Chung nhiều lần nói rằng mình chưa bao giờ giới thiệu Công ty Nhật Cường với Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin của Hà Nội.

Tại 2 cuộc họp ở UBND quận Long Biên và Bắc Từ Liêm, ông Chung chỉ nói nếu đơn vị nào muốn tham khảo phần mềm do Công ty Nhật Cường tư vấn thì người đứng đầu UBND quận, Sở, Ban ngành tự liên hệ với Công ty Nhật Cường. Một lần nữa ông Chung khẳng định với Hội đồng xét xử không can thiệp hay tác động đối với Công ty Nhật Cường.

Ngoài ra, ông Chung trình bày vào tháng 9/2016 UBND TP. Hà Nội có tổ chức họp Ban chỉ đạo về Công nghệ thông tin (CNTT) và có mời các Sở, Ban ngành phản hồi về chất lượng của phần mềm CNTT.

Hội đồng xét xử cho biết, bị cáo Tứ có đề xuất để Công ty Nhật Cường đăng ký thí điểm phần mềm CNTT tích hợp dữ liệu số hóa nhưng bị cáo Chung một lần nữa khẳng định không liên quan tới nội dung này.

Từ ngày 1/8 đến ngày 4/8/2016, ông Chung tham gia họp Hội đồng Nhân dân (HĐND) TP. Hà Nội cho nên giữa ông với Bùi Quang Huy không hề có một cuộc gặp hay họp bàn riêng với nhau.

Ông Chung trình bày với Hội đồng xét xử khi sang Pháp chữa ung thư thì trước khi đi có ủy uyền lại cho ông Sửu (Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội) để giải quyết các công việc khi ông Chung đi khám chữa bệnh.

Trả lời Hội đồng xét xử, bị cáo Nguyễn Đức Chung giữ nguyên quan điểm, đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét, cân nhắc đối với bản án sơ thẩm để có quyết định đúng pháp luật và mong muốn của ông Chung được bình đẳng trước pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Rào cản từ vạch xuất phát

GD&TĐ - Nhiều cơ sở giáo dục đại học thông tin hầu như năm nào cũng có sinh viên mong muốn chuyển ngành, trường.