Cựu chủ tịch FIFA tiết lộ cuộc gặp giúp Qatar đăng cai World Cup

Ông Sepp Blatter khẳng định cuộc gặp mặt vào năm 2010 giữa Michel Platini, Tổng thống Nicolas Sarkozy và phía Qatar đã thay đổi cục diện cuộc đua đăng cai World Cup 2022.

Hai nhân vật cấp cao một thời của bóng đá thế giới
Hai nhân vật cấp cao một thời của bóng đá thế giới

Báo chí châu Âu vừa đồng loạt đưa tin huyền thoại Michel Platini bị cảnh sát bắt giữ trong buổi sáng cùng ngày vì các sai phạm trong quá trình trao quyền đăng cai World Cup 2022 cho Qatar. Thông qua AP, cựu chủ tịch FIFA ông Blatter tiết lộ những gì đã xảy ra năm 2010.

Hai tuần trước ngày bỏ phiếu tại Zurich (Thụy Sĩ), Tổng thống Pháp Sarkozy tổ chức cuộc gặp mặt tại Điện Elysee cùng Platini và phái đoàn Qatar, gồm Hoàng tử Sheikh Tamim. Blatter khẳng định cuộc gặp này đã làm thay đổi cục diện. Quyền đăng cai World Cup 2022 từ chỗ nhiều khả năng về tay Mỹ lại chuyển sang cho Qatar.

Platini trực tiếp gọi điện thoại cho Blatter và ám chỉ việc sẽ thay đổi quyết định. Sau đó, cùng với Platini, ba nhân vật khác ở UEFA cũng từ chối bỏ phiếu cho Mỹ. “Nếu có thêm 4 lá phiếu này, chắc chắn Mỹ đã đánh bại Qatar”, ông Blatter nhấn mạnh.

Hồi năm 2015, Platini từng phủ nhận chuyện bỏ phiếu cho Qatar sau cuộc gặp tại Điện Elysee. Ông trả lời báo chí: “Tổng thống Sarkozy không bao giờ tác động để tôi bỏ phiếu cho Qatar. Tôi biết mình cần làm gì”.

Qatar đánh bại Mỹ giành quyền đăng cai kỳ World Cup 2022 với tỷ lệ phiếu bầu 14-8. Đây là cú sốc với làng túc cầu thế giới, bởi Mỹ được đánh giá vượt trội từ tiềm lực tài chính đến kinh nghiệm tổ chức. Trong khi đó, Qatar có thể mạnh tài chính, song là quốc gia còn vô danh trên bản đồ bóng đá thế giới.

16 trong số 24 thành viên của Ủy ban Điều hành FIFA thời đó đã bị bãi nhiệm hoặc đình chỉ để điều tra hành vi nhận hối lộ, gồm Blatter và Platini.

Theo zing

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.