Cướp phòng giao dịch Ngân hàng Vietinbank: Vạch trần nghi phạm mang 2 "bộ mặt"

GD&TĐ - Là một công dân có thân nhân tốt, chưa có tiền án tiền sự, ít ai ngờ Đào Anh Tuấn là kẻ đã vạch ra kế hoạch tỉ mỉ và gây ra vụ cướp phòng giao dịch Ngân hàng Vietinbank giữa ban ngày.

Ngày 13/5, Công an TP. Hải Phòng cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận Ngô Quyền vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ dùng súng cướp phòng giao dịch Ngân hàng Vietinbank (số 72 Lạch Tray, quận Ngô Quyền) xảy ra mới đây.

"Vị khách" lạ tại phòng giao dịch Ngân hàng Vietinbank

Trước đó, khoảng 15h ngày 11/5, tại phòng giao dịch Ngân hàng Vietinbank đã xảy ra vụ cướp ngân hàng. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào thời điểm trên, một người đàn ông mặc 1 bộ quần áo màu tối chống nắng, khẩu trang che gần kín mặt di chuyển vào phòng giao dịch Ngân hàng Vietinbank. Thời điểm này, tại phòng giao dịch đang vắng khách hàng.

Chưa kịp để nhân viên phòng giao dịch Ngân hàng Vietinbank đón tiếp, “vị khách” bí ẩn đã rút trong túi xách mang theo bên người ra một khẩu súng (dạng súng bắn đạn hoa cải, dài khoảng hơn nửa mét), lên đạn để uy hiếp tinh thần các nhân viên đang làm việc tại phòng giao dịch.

Hình ảnh tên cướp bị camera an ninh ghi lại.
Hình ảnh tên cướp bị camera an ninh ghi lại.

“Vị khách” lạ sau đó chĩa súng vào từng nhân viên ngân hàng rồi hò hét yêu cầu để tiền vào túi xách. Lợi dụng lúc đối tượng mất cảnh giác, 1 nhân viên phòng giao dịch đã nhấn chuông báo động khiến tên cướp giật mình rồi di chuyển ra bên ngoài để xem xét tình hình.

Khi quan sát thấy chưa có lực lượng chức năng nào đến hỗ trợ, đối tượng lại di chuyển vào bên trong chĩa súng đe dọa và yêu cầu nhân viên tại phòng giao dịch đưa tiền ra nhưng không được đáp ứng. Thấy nguy cơ bị phát hiện bắt giữ nên đối tượng đã lao ra ngoài và bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sàng lọc hàng trăm người để tìm vạch mặt hung thủ

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lấy lời khai của nhân chứng đồng thời, tổ chức truy tìm dấu vết nóng đối tượng.

Xác định đối tượng là tên cướp đặc biệt nguy hiểm, trong tay có vũ khí nóng, gây đe dọa đến tính mạng tài sản của người dân nên những nơi tên cướp bỏ chạy, đi qua, lực lượng truy bắt đã phải rà soát kỹ từng hộ.

Hung khí đối tượng Tuấn dùng để cướp ngân hàng.
Hung khí đối tượng Tuấn dùng để cướp ngân hàng.

Lực lượng chức năng cũng căn cứ vào hình dạng, đặc điểm (chiều cao, dáng điệu, giọng nói, độ tuổi) đối tượng để tổ chức triển khai lực lượng rà soát, khoanh vùng những kẻ khả nghi.

Qua sàng lọc hàng trăm đối tượng, Tổ công tác đã nhanh chóng xác định được 2 đối tượng có khả năng gây ra vụ cướp táo tợn kể trên. Sau khi sử dụng phương pháp loại trừ có căn cứ và cơ sở khoa học (nghi can ở địa bàn phường Đông Khê có hình xăm, còn đối tượng gây án thì không), cơ quan chức năng đã xác định được đối tượng gây án là Đào Anh Tuấn (Tuấn “trọc”, SN 1973, trú tại đường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng).

Đào Anh Tuấn bị lực lượng công an bắt giữ tại nhà riêng.
Đào Anh Tuấn bị lực lượng công an bắt giữ tại nhà riêng.

Vào hồi 19h20" cùng ngày, lực lượng công an đã phối hợp ập vào bắt giữ thành công Đào Anh Tuấn ngay tại nơi ở khiến đối tượng không kịp trở tay. Cơ quan chức năng cũng tiến hành khám xét và thu giữ 1 túi xách bên trong có 1 khẩu súng hoa cải cùng 5 viên đạn (1 viên trong nòng súng và 4 viên trong túi xách) cùng các tang vật có liên quan.

Theo cơ quan công an, đến khi bị bắt, Đào Anh Tuấn vẫn không hiểu vì sao hắn bị phát hiện và bị bắt giữ nhanh đến thế.

Tên cướp mang 2 "bộ mặt"

Tại cơ quan công an, Đào Anh Tuấn khai nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai, đối tượng từng làm công nhân sau đó ở nhà bán bia phụ vợ rồi làm nhiều công việc khác nhau nhưng không đủ ăn. 2 người con ngày một lớn, kinh tế gia đình ngày càng khó khăn và đang nợ nần nên đối tượng đã nảy sinh ý định cướp ngân hàng.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Tuấn chuẩn bị 1 bộ quần áo chống nắng, 1 đôi giày thể thao, 1 khẩu súng cho vào túi xách thể thao màu xanh.

Đến khoảng 14h45’ ngày 11/5, Tuấn mặc quần lửng, áo phông, đem theo túi đựng đồ nghề gây án ra khỏi nhà. Sau đó, đối tượng nhờ hàng xóm chở ra vườn hoa Cung văn hóa Việt Tiệp rồi đưa xe máy và bảo ông này đi về.

Lực lượng chức năng làm việc với đối tượng Tuấn.
Lực lượng chức năng làm việc với đối tượng Tuấn.

Chờ người hàng xóm đi khuất, Tuấn chui vào gầm cầu thang bên cạnh Cung văn hóa Việt Tiệp thay bộ quần áo đang mặc trên người bằng bộ quần áo chống nắng đã chuẩn bị trước đó, đeo kính râm và đi bộ sang phòng giao dịch Ngân hàng Vietinbank tại số 72 Lạch Tray mà đối tượng đã nhắm trước đó rồi thực hiện hành vi cướp tài sản nhưng chưa lấy được đồng nào thì đối tượng phải bỏ chạy.

Do đã thông thuộc địa hình từ trước nên sau khi rời phòng giao dịch Ngân hàng Vietinbank, Tuấn chạy bộ vào ngõ 72 Lạch Tray rồi lao vào một nhà xưởng đe dọa người bảo vệ để lấy xe máy nhưng ông này không đưa xe.

Không làm gì được, Tuấn tiếp tục bỏ chạy thì phát hiện người quen là anh Lương Văn N. (SN 1992, trú tại phố Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân) điều khiển xe máy hiệu Honda AirBlade màu trắng nên gọi lại nhờ chở đi. Mặc dù không nhận ra Tuấn nhưng anh N. cũng cho đối tượng quá giang.

Đến ngách 25/229 Dư Hàng Kênh, Tuấn đòi xuống xe rồi đi bộ thông sang ngõ 173 Hàng Kênh. Tại đây, Tuấn thay quần áo thực hiện chiêu “ve sầu thoát xác” từ một tên cướp trở lại là một công dân lương thiện rồi đi bộ sang ngõ 18 Lạch Tray. Trên đường đi, đối tượng giấu túi xách thể thao đựng công cụ gây án vào một chỗ kín trong ngõ.

Đào Anh Tuấn bị bắt cùng tang vật của vụ án.
Đào Anh Tuấn bị bắt cùng tang vật của vụ án.

Tuấn sau đó gọi điện bảo người hàng xóm đến đón rồi 2 người quay về quán nước tại số 4 Lạch Tray. Để người hàng xóm ngồi lại quán nước, Tuấn điều khiển xe máy đến ngõ 18 Lạch Tray lấy túi xách và mang về cất giấu tại ngõ 4 Lạch Tray.

Xóa xong dấu vết phạm tội, Tuấn an tâm điều khiển xe máy chở người hàng xóm cùng về nhà. Đến 19h45’ cùng ngày, khi đang ngồi bấm chơi điện thoại thì đối tượng bị lực lượng công an ập vào bắt giữ.

Theo cơ quan chức năng địa phương, Đào Anh Tuấn có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Cơ quan CSĐT Công an quận Ngô Quyền xác định, Đào Anh Tuấn có dấu hiệu của hành vi phạm tội Cướp tài sản và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng nên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...