Vụ cướp táo tợn tại ngân hàng Vietcombank ở Bãi Cháy, Quảng Ninh

GD&TĐ - Nam thanh niên đeo ba lô màu đỏ đến chi nhánh Ngân hàng Vietcombank ở thành phố Hạ Long đe dọa có bom nhằm uy hiếp cướp ngân hàng

Đối tượng bị có hành vi cướp ngân hàng đã bị lực lượng công an khống chế
Đối tượng bị có hành vi cướp ngân hàng đã bị lực lượng công an khống chế

Khoảng 14h ngày 4/3, tại một chi nhánh Ngân hàng Vietcombank ở Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh một nam thanh niên mang theo ba lô màu đỏ đi vào ngân hàng rồi uy hiếp nhân viên với thông tin có bom trong người.

Sau khi đe dọa, đối tượng trèo lên quầy giao dịch để tiến vào trong nhưng loay hoay một hồi lâu không vượt qua được tấm chắn kính. Cùng lúc đó còi báo động của ngân hàng vang lên,  đối tượng này lập tức bỏ chạy theo lối cổng chính.

Khi vừa bỏ chạy ra đến cổng, đối tượng bị Đội bảo vệ mục tiêu, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Quảng Ninh và các lực lượng Công an TP Hạ Long bắt giữ.

Trong khi bỏ chạy, đối tượng lấy một điện thoại di động của nhân viên lễ tân ngân hàng, không gây thiệt hại về người.

Thông tin ban đầu được biết, đối tượng tên Trần Quang Minh, SN 1986, quê ở quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh, có thẻ sinh viên của một trường đại học ở Mỹ.

Hiện đối tượng đã bị bắt và đưa về trụ sở Công an thành phố Hạ Long điều tra làm rõ hành vi cướp ngân hàng.

Trước đó, vào chiều ngày 7/1/2022 tại Phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank quận Hải An, TP Hải Phòng cũng xảy ra vụ việc Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1998, trú tại thôn Minh Hồng, xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, TP.Hải Phòng) uy hiếp nhân viên cướp hơn 3 tỷ đồng.  Hai ngày sau Nam đã bị bắt giữ khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Thái Nguyên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.