Cuộc vây ráp đường dây đánh bạc 5.000 tỷ đồng

Phát hiện cảnh sát bao vây, trùm cá độ Dương Bá Liệu ra hiệu cho các con bạc rút phích điện máy tính, châm lửa đốt, đổ nước nhằm tiêu hủy tang vật.

Cuộc vây ráp đường dây đánh bạc 5.000 tỷ đồng

Sau nhiều tháng nắm tình hình, nhà chức trách xác định Dương Bá Liệu (48 tuổi, trú phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) đang cầm đầu một đường dây đánh bạc và cá độ bóng đá qua mạng Internet quy mô lớn. Chuyên án mang bí số XĐ414 được xác lập.

Lực lượng điều tra phát hiện Liệu xây dựng hệ thống tường rào sắt kiên cố bao quanh khu nhà mình, một loạt camera được lắp đặt. Ngoài ra, Liệu còn thủ sẵn nhiều món "hàng nóng” nên việc tiếp cận căn nhà gặp không ít khó khăn.

Chập tối 6/7, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Trịnh Xuyên - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an), ba mũi trinh sát tinh nhuệ đồng loạt thâm nhập nhà riêng của tên trùm với mệnh lệnh "quyết tâm phá án bằng mọi giá".

Khi đột kích thành công, các trinh sát bắt quả tang Vũ Văn Thắng (33 tuổi, trú thị xã Bỉm Sơn); Nguyễn Tân Thanh (43 tuổi, trú xã Thành Kim, Thạch Thành) và Vũ Văn Lâm (44 tuổi, trú phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn) đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa qua Internet.

Thấy cảnh sát xuất hiện, theo chỉ đạo của Liệu, họ nhanh tay ngắt nguồn điện máy tính và Internet, châm lửa, đổ nước để tiêu hủy tang vật. Tuy nhiên, các trinh sát đã kịp thời khống chế các nghi can, nhanh chóng dập lửa.

Khám xét trong đêm 6/7, cảnh sát thu hơn 200 triệu đồng, 900 USD, 26 cuốn sổ và hàng chục loại giấy tờ ghi số tiền, tên người thể hiện hoạt động tổ chức đánh bạc, 4 laptop, 2 CPU máy tính và nhiều tang vật liên quan khác.

Cùng thời điểm khám xét nhà riêng của Liệu, ba mũi trinh sát khác đồng thời bắt, khám xét nhà riêng của các nghi can Vũ Thị Liên (48 tuổi, số 60 Trần Hưng Đạo, thị xã Bỉm Sơn); Lê Thị Hoa (48 tuổi, đường Hà Huy Tập, thị xã Bỉm Sơn) và Trần Văn Nguyên (27 tuổi, xã Hà Phú, Hà Trung).

Tại nhà Liên, lực lượng chức năng thu một máy fax, 50 triệu đồng; thu ở nhà Hoa một máy tính và thiết bị kết nối cùng 70 triệu đồng; tại Nguyên thu 90 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều sổ sách liên quan…

Những ngày tiếp theo, ban chuyên án tiếp tục truy quét các mắt xích trong đường dây đánh bạc quy mô lớn này, nâng tổng số nghi can bị bắt lên 11. Riêng với Trần Thị An (39 tuổi, ở thôn Bất Di 2, xã Quang Trung, Vụ Bản, Nam Định) khi công an khám xét, người nhà cô ta đã chống đối quyết liệt, tạo điều kiện cho nghi can trốn thoát.

Tại trụ sở cơ quan điều tra, Liệu thừa nhận nhiều tháng nay cầm đầu đường dây đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, cá độ bóng đá. Để tổ chức đường dây đánh bạc liên tỉnh này, ông ta được cho là đã mua của An tài khoản tại hai trang đánh bạc trực tuyến.

Mỗi con bạc muốn tham gia đường dây phải mua của Liệu một tài khoản trên các mạng M88, Best 365… với số tiền từ 30 đến 200 triệu đồng. Hình thức thanh toán bằng cách trao đổi tiền mặt (không qua chuyển khoản).

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đường dây đánh bạc do Liệu cầm đầu đã tổ chức cho hàng nghìn con bạc đến từ các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình… đánh bạc trực tuyến và cá độ bóng đá.

Chỉ tính từ đầu năm 2014 đến khi bị bắt đã có khoảng 40 đầu mối ở 7 huyện, thị xã của các tỉnh nêu trên mua tài khoản của Liệu để đánh bạc với số tiền lên đến gần 5.000 tỷ đồng.

Nguồn tin riêng của VnExpress tiết lộ: Chiều 10/7, cơ quan điều tra đã bắt Đinh Thị Bình - 42 tuổi, trú xã Xuân Mai (Yên Mô, Ninh Bình). Nghi can này được xác định là đầu mối lớn nhất ở khu vực Ninh Bình trong đường dây đánh bạc do Dương Bá Liệu cầm đầu.

Đánh giá cao tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm của các lực lượng tham gia phá án, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo UBND TP Thanh Hóa, UBND thị xã Bỉm Sơn và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tuyên dương và thưởng nóng cho Ban chuyên án tổng số tiền 45 triệu đồng.
Theo vnexpress.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.