Cuộc thi lập trình IEEExtreme 2022 vinh danh nhóm sinh viên Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhóm HCMUSBurnedTomatoes (Trường ĐH Khoa học tự nhiên- ĐHQG TPHCM) vừa giành hạng Nhất thế giới trong cuộc thi lập trình sinh viên IEEExtreme 2022.

Nhóm sinh viên HCMUSBurnedTomatoes của Trường Đại học KHTN- ĐHQG TP.HCM.
Nhóm sinh viên HCMUSBurnedTomatoes của Trường Đại học KHTN- ĐHQG TP.HCM.

Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TPHCM) xác nhận nhóm sinh viên Lê Bảo Hiệp, Nguyễn Vũ Đăng Huy, Hồ Ngọc Vĩnh Phát đã xuất sắc giành giải Nhất thế giới cuộc thi lập trình sinh viên IEEExtreme 2022.

Trong 3 thành viên của nhóm, sinh viên Hồ Ngọc Vĩnh Phát trước đó từng liên tiếp đoạt hai huy chương bạc tại các kỳ thi Olympic tin học châu Á và Olympic tin học quốc tế 2021.

Cuộc thi lập trình dành cho sinh viên thế giới này do Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) tổ chức liên tục trong 24 giờ (từ 7giờ sáng 22/10 đến 7 giờ sáng 23/10) theo hình thức trực tuyến. Cuộc thi năm nay có 6.373 đội đăng ký và 4.271 đội (gồm hơn 12 ngàn sinh viên) chính thức dự thi trên toàn thế giới.

Đội HCMUSBurnedTomatoes của Việt Nam cũng là đội đã vào đến chung kết quốc tế Kỳ thi lập trình ICPC 2022 (sẽ diễn ra tại Ai Cập trong năm 2023).

Ngoài ra, đội HCMUSHenoWorld (cũng thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM) gồm các sinh viên Lê Minh Hoàng, Nguyễn Tuấn Tài và Lê Hữu Nghĩa (huy chương bạc Olympic tin học quốc tế 2022) cũng xuất sắc đạt hạng 7 thế giới và hạng 5 khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Nhóm sinh viên HCMUSDrinkers gồm các sinh viên Thái Xuân Đăng, Nguyễn Hà Minh, Phan Duy Trung Hiếu đạt hạng 37 thế giới (và hạng 18 khu vực châu Á - Thái Bình Dương).

Như vậy liên tiếp trong 4 năm từ năm 2019 đến nay, sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên- ĐHQG TP.HCM luôn có mặt trong tốp đầu bảng xếp hạng của cuộc thi IEEExtreme.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?