Cuộc sống an yên của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền sau 17 năm đăng quang

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền được biết đến như một doanh nhân kín tiếng. Mới đây nhất, nàng hậu bất ngờ chia sẻ hình ảnh hiếm hoi về tổ ấm của mình.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền có gương mặt phúc hậu Á Đông.
Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền có gương mặt phúc hậu Á Đông.

Sự kín tiếng càng khiến cuộc sống của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền thu hút sự quan tâm của công chúng.

Đam mê vườn tược

Hàng rào là màu xanh bát ngát.

Hàng rào là màu xanh bát ngát.

Vốn có niềm đam mê với vườn tược, Nguyễn Thị Huyền có cả một khu vườn xanh mát với nhiều hoa và những loại cây cô yêu thích. Đây là thú vui của cô sau mỗi ngày làm việc và nàng Hậu luôn tự hào khoe những thành quả mình vun trồng trên trang cá nhân.

Bóng mát tỏa khắp khu nhà của người đẹp

Bóng mát tỏa khắp khu nhà của người đẹp

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền là người có lối sống xanh, sạch và quan tâm tới sức khỏe nên lẽ dĩ nhiên không thể thiếu vườn rau sạch trong sân vườn. Trên sân thượng, Nguyễn Thị Huyền trồng chủ yếu các loại hoa để trang trí không gian cho gia đình.

Ngày ngày chăm bón cây trái là một niềm vui của nàng Hậu.

Ngày ngày chăm bón cây trái là một niềm vui của nàng Hậu.

Gia đình cô đang sống trong căn biệt thự rộng rãi ở Hà Nội nên cô đã tận dụng những khoảng đất trống để trồng cây, hoa và rau sạch. Trong khu vườn, người đẹp rất chú trọng đến việc cải tạo đất. Bởi theo cô đó là yếu tố quan trọng giúp rau củ, hoa phát triển tốt.

Niềm vui thu hoạch của người đẹp.

Niềm vui thu hoạch của người đẹp.

Những luống rau, quả nhà cô đều tươi tốt và sai quả. Su su to và sai quả trong vườn nhà Nguyễn Thị Huyền được cô thu hoạch và xếp gọn gàng. Cà chua sô cô la cũng là món ăn được cả gia đình người đẹp ưa chuộng.

Nàng hậu chăm chút vườn hoa trên sân thượng.

Nàng hậu chăm chút vườn hoa trên sân thượng.

Ngoài các loại rau, trong vườn của cô còn trồng thêm các loại quả khác như bưởi, chanh... Trước nhà là hàng rào hoa rợp bóng mát. Nguyễn Thị Huyền cho biết, nguồn rau sạch và trái cây trồng quanh nhà là thực phẩm chính cho các bữa ăn trong gia đình. Cô cùng gia đình thu hoạch củ cải và đem đi chế biến.

Thành quả đầy sắc màu của người đẹp sẽ được đặt lên bàn ăn gia đình.

Thành quả đầy sắc màu của người đẹp sẽ được đặt lên bàn ăn gia đình.

Nhà của nàng hậu lấy tông trầm làm chủ đạo với thiết kế đơn giản nhưng tinh tế. Ở phòng khách còn được đặt một chiếc đàn piano màu trắng.

"Hoa hậu đẹp nhất trong các hoa hậu" tại Việt Nam

Đó là sự bình chọn mà người hâm mộ dành cho cô. Với chiều cao 1,72m, nét đẹp thuần Việt, phúc hậu đúng như câu "khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang", Nguyễn Thị Huyền chiến thắng trong sự hưởng ứng nhiệt tình của số đông khán giả.

Cùng năm 2004, cô sang Trung Quốc thi Hoa hậu Thế giới và lọt top 15 - thành tích tốt nhất của Việt Nam tại đấu trường này thời điểm đó. Trở về nước, Nguyễn Thị Huyền được săn đón, đắt show sự kiện, chụp quảng cáo.

Nguyễn Thị Huyền được biết đến là doanh nhân thành đạt.

Nguyễn Thị Huyền được biết đến là doanh nhân thành đạt.

Không chỉ xinh đẹp, Nguyễn Thị Huyền còn sở hữu thành tích học tập tốt. Sau khi nhận bằng cử nhân báo chí tại Trường đại học Middlesex (Anh), cô ký hợp đồng làm việc tại VTV4. Ở đây, cô góp phần xây dựng chương trình từ thiện Cuộc sống vẫn tươi đẹp dành cho người khuyết tật được phát hàng tuần, song song công việc MC tiếng Việt và tiếng Anh cho nhiều chương trình trong và ngoài nước.

Nhiều năm trôi qua, cô vẫn rạng rỡ, các đường nét gương mặt không thay đổi nhiều. Nhiều năm rút lui khỏi showbiz, cô trở thành giảng viên đại học và dành nhiều thời gian cho gia đình hơn.

Ngoài ra, hoa hậu gốc Hải Phòng còn tập trung kinh doanh nhà hàng và có công ty riêng. Ở tuổi 37, Nguyễn Thị Huyền vẫn giữ được nét đẹp căng tràn sức sống của mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ