Cuộc rượt đuổi không có hồi kết

GD&TĐ - Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) ngày 12/4 mở chiến dịch điều tra mang tên “Oscar”, nhằm vào tài sản các cá nhân và doanh nghiệp Nga bị trừng phạt vì cuộc xung đột ở Ukraine.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Động thái này cho thấy hành động “ăn miếng trả miếng” giữa Nga và phương Tây sẽ còn lâu mới kết thúc.

Chiến dịch săn đuổi tài sản mang tên “Oscar” có sự tham gia của các nước thành viên EU cũng như Cơ quan tư pháp châu Âu (Eurojust) và Cơ quan bảo vệ biên giới châu Âu (Frontex). Theo kế hoạch, chiến dịch săn lùng quy mô nhằm vào kinh tế Nga này sẽ kéo dài ít nhất 1 năm và sẽ có một số cuộc điều tra riêng biệt.

Trong khuôn khổ chiến dịch, Europol sẽ tạo điều kiện cho các đối tác trao đổi thông tin, đồng thời hỗ trợ một số cuộc điều tra tài chính nhằm vào các tài sản tình nghi vi phạm lệnh trừng phạt kinh tế của EU nhằm vào Nga. Ngoài ra, Europol cũng sẽ tập trung “xác định các liên kết quốc tế, các nhóm tội phạm và nghi phạm, cũng như các xu hướng và mô hình tội phạm mới”.

Bên cạnh đó, cơ quan cảnh sát châu Âu cũng sẽ cung cấp thêm hỗ trợ về phân tích, pháp y, chuyên môn kỹ thuật và tài chính cho các quốc gia, nhằm mục tiêu đưa các cá nhân và doanh nghiệp Nga vào tầm ngắm.

Đặc biệt, Cơ quan bảo vệ biên giới châu Âu sẽ tăng cường giám sát các cá nhân người Nga đang bị trừng phạt, nhằm ngăn chặn những người này xâm nhập vào khối EU bằng cả đường không, đường bộ và đường biển.

Đây chỉ là một diễn biến mới trong số những biện pháp trừng phạt mà châu Âu và Mỹ áp đặt đối với Nga kể từ khi nước này mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hôm 24/2. Điều này biến Nga trở thành quốc gia bị trừng phạt quốc tế nhiều nhất trên thế giới hiện nay.

Ngay tuần trước, EU đã tung gói hình phạt bổ sung thứ 5, trong đó cấm các tàu của Nga cập bến các cảng của EU, cấm xe tải đi vào lãnh thổ của khối và áp đặt lệnh cấm vận đối với than và phân bón của Nga.

Trước đó, loạt các tài sản xa xỉ thuộc sở hữu của các nhà tài phiệt Nga như du thuyền, máy bay và bất động sản đã bị Pháp, Italy và các nước EU khác tịch thu. Những cái tên mới nhất từ Nga được đưa vào danh sách đen của EU là cựu tay đua Công thức 1 Nikita Mazepin và người cha tỷ phú của anh ta là Dmitry Mazepin.

Cảnh sát Italy hôm 11/4 cho biết đã tạm tịch thu một biệt thự sang trọng trên đảo Sardinia của tay đua Nikita Mazepin, được cho là có giá trị khoảng 115 triệu USD. Trước đó, vào tháng 3, tay đua này cũng đã bị sa thải khỏi đội đua Công thức 1 Haas, chỉ vì anh là người Nga bị cáo buộc ủng hộ chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Ngoài ra, trong các biện pháp trừng phạt mới, EU còn cấm 20 hãng hàng không Nga bay vào không phận của khối do với lý do “không có giấy chứng nhận đủ điều kiện hàng không hợp lệ”. Các chuyên gia cho rằng đây chỉ là một cái cớ đằng sau mục đích chính của châu Âu là trừng phạt Moscow vì vấn đề Ukraine. Trong số các hãng hàng không Nga bị EU cấm cửa có các hãng lớn nhất nước này như Aeroflot, S7, Rossiya, UTair.

Theo thông lệ, ngay sau khi EU công bố các biện pháp trừng phạt mới thì Nga cũng sẽ “đáp lễ” bằng loạt các biện pháp trả đũa tương xứng. Những cuộc “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên này có thể sẽ mất nhiều năm nữa mới có thể được gỡ bỏ, ngay cả khi cuộc xung đột quân sự hiện nay tại Ukraine kết thúc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ