Cuộc chiến trong bóng của cuộc chiến

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lần chiến tranh hiện tại giữa Hamas và Israel ở Dải Gaza đang lôi kéo Mỹ lún sâu hơn vào phạm vi liên đới.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Trong gần 4 tháng qua, Mỹ đã tiến hành nhiều vụ không kích vào Iraq, Syria và Yemen. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ (Institute for Study of War), cũng trong khoảng thời gian đó, những tổ chức vũ trang Hồi giáo mà Mỹ cho rằng được Iran hậu thuẫn đã tiến hành hơn 170 lần tấn công quân sự vào quân đội Mỹ ở khu vực Trung Đông, vùng Vịnh và vùng Biển Đỏ.

Nhưng chỉ có vụ máy bay không người lái tập kích căn cứ quân sự al-Tanf của Mỹ ở biên giới giữa Jordan và Iraq mới khiến 3 binh lính Mỹ thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương. Đây là lần đầu tiên lính Mỹ đồn trú ở nước ngoài thiệt mạng và bị thương kể từ sau vụ đánh bom ở sân bay Cabul (Afghanistan).

Mỹ bị tấn công, binh lính thiệt mạng và bị thương, những lực lượng tấn công lại có liên quan đến Iran - tất cả những điều này làm cho vụ việc trở nên vô cùng nhạy cảm về đối nội ở Mỹ và rất dễ bùng nổ thành xung đột trực tiếp giữa Mỹ và Iran cho dù cả hai đều luôn quả quyết không hề có chủ ý gây chiến tranh hoặc để xảy ra chiến tranh trực tiếp với nhau.

Tổng thống Mỹ Joe Biden thể hiện thái độ sẽ phản ứng quyết liệt như thể đã thề sẽ trả đũa và trả thù. Mức độ hành động quân sự của Mỹ sẽ cho thấy tình hình rồi đây diễn biến theo chiều hướng nào. Điều có thể chắc chắn được là một cuộc chiến nhằm vào Mỹ đang dần định hình ở khu vực trong cái bóng của cuộc chiến Hamas - Israel.

Ông Biden đang trong cuộc vận động tranh cử tổng thống Mỹ nên không thể không dùng hành động quân sự để đáp trả. Chỉ như thế mới có thể vô hiệu hoá mọi cáo buộc từ phía Đảng Cộng hoà cho rằng ông không kiên quyết bảo vệ nước Mỹ và cứng rắn với Iran bằng cựu tổng thống Donald Trump.

Hơn nữa, tận dụng dịp này để hành động quân sự mạnh mẽ và quyết liệt nhằm trực tiếp vào các lực lượng thù địch Mỹ trong khu vực hay gián tiếp vào Iran đều có thể giúp ông Biden cải thiện mức độ tín nhiệm ở Mỹ.

Hơn nữa, chỉ khi đáp trả bằng hành động quân sự thì ông mới có thể trấn an các đồng minh của Mỹ trong khu vực, đặc biệt các vương triều Ả rập ở vùng Vịnh hiện có căn cứ quân sự của Mỹ.

Điều mà nhiều chức sắc thuộc phe Đảng Cộng hòa ở Mỹ muốn làm và thúc ép ông Biden làm nhưng chắc ông không dám làm là Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào những mục tiêu nào đấy ở bên trong lãnh thổ Iran. Vì thế, Mỹ sẽ tiến hành các vụ không kích nhằm vào Hamas, Hezbollah ở Iraq, Syria và Lebanon cũng như tiếp tục nhằm vào phe phiến quân người Houthi ở Yemen.

Phía Mỹ chắc chắn cũng sẽ đưa vào tầm ngắm một số cơ sở quân sự bị coi là của Iran ở Iraq và Syria. Những hành động này của Mỹ sẽ bị phía Iran phản đối quyết liệt. Iran cũng còn mạnh mẽ tuyên bố sẽ trả đũa nhưng không tấn công trực diện vào binh lính Mỹ ở khu vực. Mỹ và Iran sẽ vẫn hết sức tránh để xảy ra đụng độ trực tiếp với nhau.

Iran sẽ dành ưu tiên cao hơn cho việc tận dụng tình trạng chiến sự hiện tại ở khu vực cho việc khác chứ không phải cho xung khắc quân sự trực tiếp với Mỹ. Nhưng có thể dự liệu được là chừng nào cuộc chiến giữa Hamas và Israel còn dai dẳng thì chừng đó cuộc chiến trong cái bóng của nó vẫn còn tiếp diễn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ