Cuộc cách mạng khi Ấn Độ lần đầu tiên phóng tên lửa đạn đạo Agni-P từ đường sắt

GD&TĐ - Sự kiện vừa diễn ra cho thấy Ấn Độ đã đạt tới khả năng đa dạng hóa rất cao việc triển khai vũ khí tấn công.

Cuộc cách mạng khi Ấn Độ lần đầu tiên phóng tên lửa đạn đạo Agni-P từ đường sắt

Ấn Độ đã lần đầu tiên phóng tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Agni-Prime (Agni-P) từ bệ phóng đường sắt.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã công bố thông tin này và đăng tải video về cuộc thử nghiệm. Tên lửa nhiên liệu rắn hai tầng nói trên có tầm bắn lên tới 2.000 km.

Được biết bệ phóng di động này có thể di chuyển trên mạng lưới đường sắt của Ấn Độ mà không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết nào, nó sẽ cho phép New Delhi phóng tên lửa đạn đạo tầm trung từ hầu hết mọi khu vực trong nước.

balistychna-raketa-agni-p-indiyi.jpg
Tên lửa đạn đạo Agni-P được phóng từ bệ phóng đường sắt.

Agni-Prime (hay Agni-P) là tên lửa đạn đạo tầm trung đang được Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) phát triển để tiếp nối tên lửa Agni-I và Agni-II dành cho Lực lượng Chiến lược của Ấn Độ.

So với các phiên bản trước, tên lửa này có những nâng cấp đáng kể về vỏ động cơ bằng vật liệu composite, phương tiện phóng cơ động (MaRV) cùng với nhiên liệu được cải tiến, đi kèm hệ thống dẫn đường và định vị mới.

Tên lửa có khối lượng 11 tấn và đầu đạn nặng tới 1.500 kg, có thể cơ động bằng xe tải và đường sắt, và triển khai từ container bảo quản - phóng. Đây là tên lửa thứ sáu trong dòng tên lửa đạn đạo Agni của Ấn Độ.

Theo giới phân tích, loại tên lửa này có khả năng mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật, khả năng phóng từ bệ phóng đường sắt khiến nó tương đương với Đoàn tàu hạt nhân Barguzin từ thời Liên Xô.

Ấn Độ thử nghiệm phóng tên lửa đạn đạo Agni-Prime từ bệ phóng đường sắt.
Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ