New Delhi bắt đầu xem xét đề xuất cùng sản xuất Su-57

GD&TĐ - Ấn Độ có thể sẽ sản xuất máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm Su-57 Felon trên lãnh thổ của mình.

New Delhi bắt đầu xem xét đề xuất cùng sản xuất Su-57

Theo một nguồn tin trong hệ thống hợp tác kỹ thuật quân sự của Nga với nước ngoài, Moskva đã đệ trình đề xuất về vấn đề này với New Delhi và đang chờ kết quả.

Dựa trên một số báo cáo, New Delhi đã nhận được đề nghị từ Moskva về việc cung cấp và nội địa hóa việc sản xuất máy bay chiến đấu Su-57 tại các cơ sở trên đất Ấn Độ.

Đây là phiên bản xuất khẩu của máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, được thiết kế đặc biệt để cung cấp cho các quốc gia khác. Mặc dù chưa nhận được phản hồi, phía Ấn Độ đang xem xét đề xuất, cân nhắc các ưu và nhược điểm.

"Moskva đã đệ trình đề xuất lên New Delhi về việc cung cấp và nội địa hóa sản xuất máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 tại Ấn Độ. Các nhà chức trách quốc gia Nam Á hiện đang xem xét đề xuất này", hãng thông tấn TASS trích dẫn nguồn tin riêng cho biết.

article-68707ba1b7fbd8-64265875.png
Su-57 sẽ chính thức đánh bại F-35 khi Nga chấp thuận cho Ấn Độ sản xuất

Việc Nga sẵn sàng đề xuất nội địa hóa sản xuất Su-57 tại Ấn Độ đã được báo cáo vào đầu năm nay. Như Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất (UAC) đã tuyên bố vào thời điểm đó, Ấn Độ có nhiều kinh nghiệm trong việc sản xuất máy bay Nga, đặc biệt là Su-30MKI, và sẽ không gặp vấn đề gì với Su-57E.

Bên cạnh đó, Ấn Độ cũng đã bày tỏ sự quan tâm mạnh mẽ đến tiêm kích tàng hình thế hệ năm của Nga, với điều kiện chính của hợp đồng là cung cấp công nghệ để sản xuất tại chỗ.

Một yếu tố quan trọng cần kể ra ở đây đó là chính vì Mỹ từ chối cho phép Ấn Độ lắp ráp máy bay chiến đấu F-35 mà New Delhi đã loại bỏ chiến đấu cơ tàng hình Lightning II của Mỹ khỏi gói thầu mua sắm.

Tiêm kích F-35 biểu diễn tại Triển lãm hàng không Aero India 2025.
Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tình trạng người dân tự ý mua thuốc không có chỉ định của bác sĩ đang diễn ra phổ biến. Ảnh minh họa

Sốc phản vệ sau khi tự ý dùng thuốc

GD&TĐ - Sốc phản vệ là phản ứng dị ứng nặng, xảy ra đột ngột sau khi tiếp xúc với tác nhân dị ứng, trong đó thuốc là nguyên nhân hàng đầu.

Suất ăn bán trú tại Trường Tiểu học Vũ Quang (xã Vũ Quang, Hà Tĩnh) nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng và các phụ huynh. Ảnh: Hồ Phương

An toàn bán trú cho học sinh: Kiểm soát chặt từ đầu vào

GD&TĐ - Các nhà trường và địa phương đưa ra nhiều giải pháp để việc cung cấp thực phẩm vào bếp bán trú đảm bảo an toàn thực phẩm, tạo niềm tin cho phụ huynh, thực hiện tốt hơn việc triển khai dạy học 2 buổi/ngày.