Cùng người dân xây dựng thương hiệu cho nông sản để thoát nghèo bền vững

GD&TĐ - Để phát triển kinh tế bền vững, giúp người dân vùng cao thoát nghèo, xã Quản Bạ (Tuyên Quang) cùng người dân xây dựng thương hiệu nông sản.

Người dân vùng cao có thu nhập ổn định nhờ nông sản sạch. (Ảnh: Vũ Mừng)
Người dân vùng cao có thu nhập ổn định nhờ nông sản sạch. (Ảnh: Vũ Mừng)

Xã Quản bạ là nơi nổi tiếng có diện tích sản xuất rau, hoa với số lượng hàng hóa lớn nhất tỉnh Tuyên Quang. Những vựa rau, hoa ở nơi đây đã mang lại cho người nông dân giá trị kinh tế lên đến hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.

Xã Quản Bạ hiện nay được sáp nhập từ xã Quyết Tiến, Quản Bạ và thị trấn Tam Sơn với tổng diện tích trên 100 km2. Nơi đây có khí hậu mát mẻ quanh năm với nhiệt độ bình quân khoảng 18 - 22 độ, có nhiều thung lũng bằng phẳng, tầng đất mặt dày, tơi xốp là điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, nhất là các loại rau, quả ngắn ngày và hoa phù hợp với thời tiết lạnh. Chính vì vậy, nơi đây đã trở thành thủ phủ trồng rau, cung ứng rau không chỉ trong nội tỉnh mà còn ở các chợ đầu mối ở Thủ đô Hà Nội và một số hệ thống siêu thị khu vực đồng bằng Bắc Bộ.

1000042609.jpg
Chính quyền địa phương đồng hành hỗ trợ người dân phát triển kinh tế. (Ảnh: Vũ Mừng)

Hiện, tổng diện tích cây trồng hằng năm của xã Quản Bạ là 5.276 ha; giá trị sản phẩm thu hoạch/ha đất trồng cây hằng năm đạt 72 triệu đồng. Toàn xã hiện có khoảng 700 ha đất trồng rau, trong đó trên 250 ha trồng chuyên canh các loại rau, trên 20 ha trồng cây hoa hồng, bình quân giá trị canh tác/ha rau, hoa mỗi năm lên tới 200 - 250 triệu đồng.

Mỗi năm xã Quản Bạ đưa ra thị trường khoảng trên 7.000 tấn rau quả, hàng triệu bông hoa hồng với tổng giá trị khoảng trên 100 tỷ đồng. Qua đó, góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2025 ước đạt 48,6 triệu đồng, tăng 20,3 triệu đồng so với năm 2020.

Để đưa Quản Bạ trở thành miền rau, hoa có thương hiệu như hiện nay, những năm qua, chính quyền xã Quản Bạ tích cực triển khai các chương trình khuyến nông, hỗ trợ người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhất là các diện tích cây trồng kém hiệu quả (cây ngô) sang các cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn. Kết quả đã chuyển đổi được trên 346 ha (36,2 ha chuyển đổi hoàn toàn, 310 ha chuyển đổi theo mùa vụ) tập trung vào các cây trồng trái vụ, các giống cây có năng suất, giá trị kinh tế cao hơn như dưa chuột, cà chua, cà tím, bí nếp, bắp cải…

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Quản Bạ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đặt mục tiêu chuyển đổi 200 ha diện tích cây trồng năng suất thấp sang trồng cây có giá trị kinh tế cao, trong đó chuyển đổi hoàn toàn sang chuyên canh 30 ha, chuyển đổi theo mùa vụ 170 ha; nâng giá trị sản phẩm thu hoạch/ha đất trồng cây hằng năm đạt 80 triệu đồng trở lên. Đồng thời xác định 1 trong 3 khâu đột phá là phát triển kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực nông nghiệp, kết hợp tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ sản xuất và liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao giá trị và thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã biên giới Quản Bạ. Để công tác này đạt hiệu quả tốt, chính quyền địa phương luôn chú trọng định hướng cây trồng phù hợp thực tiễn tập quán, thổ nhưỡng, các ngành chức năng tranh thủ triển khai kịp thời nguồn hỗ trợ cây giống, phân bón từ các chương trình, đề án... đến người dân, từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa.

Nhờ có chủ trương đúng và những giải pháp tích cực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nông dân xã Quản Bạ đã thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế hộ. Qua đó, giúp người dân giảm nghèo bền vững và từng bước vươn lên làm giàu từ sản xuất nông nghiệp.

Việc đồng hành cùng người dân địa phương, nhất là cập nhật những thông tin hữu ích, cập nhật các kỹ thuật mới của chính quyền đã giúp người dân tự tin trong việc phát triển kinh tế từ nông nghiệp, ngay trên mảnh đất quê hương.

Ông Đỗ Quang Dũng, Chủ tịch UBND xã Quản Bạ chia sẻ: Chính quyền địa phương nỗ lực triển khai quy hoạch và mở rộng các vùng sản xuất rau tập trung. Ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; duy trì và phát triển các mô hình liên kết sản xuất - tiêu thụ; gắn phát triển rau, hoa với du lịch trải nghiệm, tạo thêm sản phẩm dịch vụ để thu hút khách du lịch, giúp thu nhập của người dân ngày một nâng cao, mang lại giá trị và thoát nghèo bền vững.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Châu Âu chia rẽ nghiêm trọng

Châu Âu chia rẽ nghiêm trọng

GD&TĐ - Theo giới phân tích, nội bộ châu Âu đang mâu thuẫn nghiêm trọng, không tập hợp được sức mạnh của cả khối trên mặt trận chống Nga.