Từ sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, thường xuyên đối mặt với điệp khúc "được mùa, mất giá", những người nông dân ở tổ dân phố Mỹ Bình, phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang đã từng bước thay đổi tư duy, liên kết thành lập hợp tác xã.
Cây chè không chỉ là cây trồng chủ lực mà đã trở thành sợi dây gắn kết, giúp bà con thoát nghèo bền vững.
Gỡ nút thắt "được mùa, mất giá"
Trước thực trạng đó, một câu hỏi lớn được đặt ra cho cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương: Làm thế nào để gỡ nút thắt này? Làm thế nào để biến tiềm năng của cây chè thành động lực kinh tế thực sự, giúp người dân nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống?

Lời giải đã đến từ một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, mà cụ thể ở đây là mô hình hợp tác xã (HTX) kiểu mới.
Nhận thấy đây là con đường tất yếu, Hội Nông dân xã Mỹ Bằng cũ, nay là phường Mỹ Lâm đã trở thành hạt nhân nòng cốt, tích cực tuyên truyền, vận động, và quan trọng nhất là "cầm tay chỉ việc", giúp người dân hiểu rõ lợi ích khi họ liên kết lại với nhau.
Năm 2019, một sự kiện mang tính bước ngoặt đã diễn ra: HTX sản xuất và dịch vụ Hải Đăng được thành lập, do chính một người nông dân tiêu biểu - anh Nguyễn Hữu Chiến, làm Giám đốc.
Sự ra đời của HTX không chỉ đơn thuần là việc thành lập một tổ chức kinh tế, nó đánh dấu một cuộc cách mạng trong tư duy sản xuất của người dân Mỹ Bình - chuyển từ sản xuất cá thể, cạnh tranh lẫn nhau sang liên kết hợp tác, chia sẻ lợi ích và cùng nhau phát triển.
Ngay từ khi đi vào hoạt động, HTX Hải Đăng đã chứng tỏ vai trò là đòn bẩy kinh tế, là điểm tựa vững chắc cho các xã viên thông qua ba phương diện cốt lõi: Chuẩn hóa quy trình, kiến tạo chất lượng; xây dựng thương hiệu, làm chủ đầu ra; hài hòa lợi ích, gắn kết cộng đồng...
Anh Phạm Văn Chiến, Giám đốc HTX Hải Đăng, chia sẻ: "HTX chúng tôi chuyên về sản xuất, chế biến và kinh doanh các sản phẩm chè. Ngoài 12 thành viên, HTX đã ký liên kết bao tiêu sản phẩm cho 20 hộ dân với tổng diện tích hơn 20ha. Mức giá cam kết tối thiểu là 4.500 đồng/kg búp tươi, còn giá tối đa sẽ theo thị trường. Việc cam kết giá sàn này như một "tấm lưới an toàn", giúp bà con hoàn toàn yên tâm sản xuất mà không phải lo lắng về những biến động thất thường của thị trường."
Hiện nay, doanh thu trung bình của HTX Hải Đăng đạt hơn 2 tỷ đồng/năm, trung bình mỗi thành viên thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng.
Hiệu quả từ việc "xắn tay áo" làm cùng dân
Sự thay đổi không chỉ nằm trên những con số doanh thu, mà còn hiện hữu trong từng nếp nhà, từng ánh mắt của người dân Mỹ Bình.

Chị Trần Thị Đào làm việc tại HTX vui vẻ kể: "Trước đây, gia đình tôi trồng lúa, thu nhập bấp bênh lắm, một năm chỉ trông vào hai vụ, rồi lo thời tiết. Từ khi được Hội Nông dân hỗ trợ vay vốn ưu đãi, tôi mạnh dạn chuyển đổi và tham gia vào HTX Hải Đăng. Công việc bây giờ là ở khâu chế biến, nhẹ nhàng hơn làm nông nhiều mà thu nhập ổn định từ 7 – 9 triệu mỗi tháng, cao gấp 2-3 lần so với làm lúa. Cuộc sống gia đình đã khá hơn rất nhiều, con cái được học hành đến nơi đến chốn. Vui lắm!".
Câu chuyện của chị Đào là hình ảnh thu nhỏ cho sự đổi đời của hàng chục hộ gia đình khác.
Niềm vui ấy được khẳng định chắc nịch qua lời của ông Trần Văn Thanh, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Mỹ Bình.
"Từ khi có HTX Hải Đăng, không khí ở đây khác hẳn. Bà con rất phấn khởi, yên tâm sản xuất vì không còn phải lo đầu ra. HTX hoạt động rất hiệu quả, minh bạch, tạo ra sự liên kết chặt chẽ trong cộng đồng. Tôi có thể tự hào nói rằng, đến nay, tổ dân phố Mỹ Bình của chúng tôi không còn hộ nghèo và cận nghèo. Đây là thành quả của sự chung sức, đồng lòng giữa chính quyền, các đoàn thể và Nhân dân", ông Thanh cho biết.
Nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của HTX Hải Đăng, vai trò của tổ chức Hội Nông dân và chính quyền địa phương được khẳng định như một "chất xúc tác" không thể thiếu. Họ không chỉ làm công tác vận động, tuyên truyền suông mà đã thực sự "xắn tay áo" làm cùng người dân.
Từ việc hỗ trợ các thủ tục pháp lý để thành lập HTX, kết nối với các chuyên gia nông nghiệp để tổ chức tập huấn, tìm kiếm các nguồn vốn vay ưu đãi, cho đến việc tích cực giới thiệu, quảng bá sản phẩm chè của HTX tại các hội chợ, triển lãm.
Chính sự đồng hành sâu sát, trách nhiệm và hiệu quả này đã biến một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước thành một mô hình sống động, lan tỏa và mang lại lợi ích thiết thực trong đời sống.
Câu chuyện thành công của HTX Hải Đăng ở Mỹ Lâm không chỉ là một ví dụ đơn lẻ về xóa đói giảm nghèo. Nó mang một ý nghĩa lớn lao hơn, là một bài học kinh nghiệm quý báu về con đường xây dựng nông thôn mới.