Cư dân chung cư Linh Đàm giúp bệnh nhân nghèo về quê đón Tết

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Với gần 30.000 người đang sinh sống, Linh Đàm từ lâu đã được biết đến là chung cư có mật độ dân số sinh sống thuộc tốp đầu của Thủ đô Hà Nội.

Những bệnh nhân chuẩn bị lên những chuyến xe yêu thương về quê đón Tết cùng gia đình (ảnh chụp trước đó).
Những bệnh nhân chuẩn bị lên những chuyến xe yêu thương về quê đón Tết cùng gia đình (ảnh chụp trước đó).

Để chia sẻ khó khăn của những bệnh nhân mắc ung thư vào mỗi dịp cuối năm, người dân chung cư Linh Đàm lại tổ chức gói bánh chưng, gây quỹ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn được trở về quê đón Tết.

Hoạt động ý nghĩa mỗi dịp Xuân về

Với gần 30.000 người đang sinh sống, Linh Đàm từ lâu đã được biết đến là chung cư có mật độ dân số sinh sống thuộc tốp đầu của Thủ đô Hà Nội. Đều đặn mấy năm nay, cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, tình cảm của người dân sinh sống tại chung cư Linh Đàm lại được lan tỏa đến những bệnh nhân mắc ung thư có hoàn cảnh khó khăn. Đó là những chiếc bánh chưng, những phần quà và những chuyến xe nghĩa tình mà cộng đồng dân cư ở đây chia sẻ với những người mắc bệnh nan y.

Chị Trần Thị Thanh Hương (đại diện người dân chung cư Linh Đàm) chia sẻ, đây là năm thứ 4 cộng đồng dân cư sinh sống tại chung cư Linh Đàm tổ chức chương trình ủng hộ chuyến xe yêu thương chở những bệnh nhân mắc bệnh ung thư về quê ăn Tết. Việc chuẩn bị đã hoàn tất và chuyến xe yêu thương đầu tiên sẽ được xuất bến vào ngày 13/1 (ngày 22/12) âm lịch tới đây.

Gắn bó với việc thiện nguyện nhiều năm nên chị Hương thấu hiểu những khó khăn, vất vả của những người mắc bệnh ung thư phải rời quê để lên Thủ đô chạy chữa.

Ý tưởng giúp đỡ một phần nào đó để những người bệnh được về quê đón Tết của nhóm được hình thành. “Cư dân sinh sống tại chung cư Linh Đàm rất đông, khi biết đến hoạt động thiện nguyện này họ rất ủng hộ. Người góp tiền, người góp công, góp sức để hoạt động mỗi năm được thành công tốt đẹp”, chị Hương chia sẻ.

Cũng giống như mọi năm, năm nay, cư dân chung cư Linh Đàm sẽ tổ chức hoạt động để có được kinh phí hỗ trợ 2 chuyến xe (trị giá 30 triệu đồng) cùng những phần quà nhỏ để giúp đỡ 60 bệnh nhân. Theo lịch trình, 2 chuyến xe sẽ được xuất phát từ Bệnh viện K cơ sở Tân Triều vào các ngày 13/1 và 18/1 (ngày 22/12 và 27/12 âm lịch) di chuyển theo tuyến Hà Nội - Hà Tĩnh.

Hoạt động gói bánh chưng gây quỹ ủng hộ bệnh nhân mắc ung thư có hoàn cảnh khó khăn được cư dân chung cư Linh Đàm tổ chức hàng năm.

Hoạt động gói bánh chưng gây quỹ ủng hộ bệnh nhân mắc ung thư có hoàn cảnh khó khăn được cư dân chung cư Linh Đàm tổ chức hàng năm.

Mong ước được chia sẻ với người bệnh

Ngay từ trong năm, đại diện của nhóm thiện nguyện đã liên hệ với lãnh đạo các cơ sở của Bệnh viện K để xin danh sách những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Từ danh sách đó, nhóm sẽ lên phương án, dự trù kinh phí.

Một phần kinh phí được vận động từ những nhà hảo tâm, cộng đồng dân cư; phần khác được nhóm tổ chức các chương trình gây dựng quỹ. Một trong những chương trình đó là tổ chức gói bánh chưng bán để gây quỹ.

“Nguyên liệu làm bánh được chúng tôi lựa chọn của các đơn vị cung ứng có uy tín, chất lượng. Nhân lực tham gia gói bánh cũng được yêu cầu phải bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Năm nay, chúng tôi gói hơn 300 chiếc bánh chưng. Biết được ý nghĩa của hoạt động này cư dân đến mua ủng hộ rất nhiều.

Thậm chí, một số người đến sau còn cảm thấy tiếc nuối khi không thể mua được bánh. Chúng tôi dự định sẽ triển khai gói thêm một đợt nữa. Số tiền thu được sẽ góp hết vào quỹ để tổ chức chuyến xe yêu thương”, chị Trần Thị Thanh Hương cho hay.

Anh Nguyễn Tuấn Hải (tòa HH1A chung cư Linh Đàm) cho biết, hoạt động gói bánh chưng ủng hộ giúp đỡ bệnh nhân mắc ung thư trở về quê ăn Tết không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn là dịp để trẻ nhỏ nhớ về truyền thống gói bánh chưng trong ngày Tết của dân tộc.

“Gia đình tôi có hai cháu, vợ chồng tôi đều công tác ở trên này. Các cháu dù lớn nhưng không biết cách thức gói bánh chưng hay tận hưởng cảm giác ngồi bên bếp lửa canh nồi bánh. Dịp này tôi cũng dành chút thời gian đưa con tới tham gia để tuổi thơ của các cháu cũng có được những trải nghiệm thú vị”, anh Hải chia sẻ.

“Nhìn nét mặt hạnh phúc của người bệnh khi được trở về quê ăn Tết trên những chuyến xe do chính cộng đồng dân cư ủng hộ là niềm vui của chúng tôi. Chúng tôi muốn thông qua những hoạt động thiện nguyện này để chia sẻ phần nào khó khăn, vất vả của người bệnh”, chị Hương nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ