Covid-19 lây lan mạnh ở châu Mỹ, Thụy Sĩ nghiên cứu miếng dán vắc xin không cần tiêm nhắc lại

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới có 338.950.056 ca mắc Covid-19, gồm 3.280.216 ca mới, số ca tử vong là 5.582.433 ca, gồm 8.299 ca mới.

Nhân viên y tế Argentina.
Nhân viên y tế Argentina.

Tổ chức Y tế Liên Mỹ (PAHO) cho biết các ca nhiễm Covid-19 đang đạt đến đỉnh cao mới ở châu Mỹ với 7,2 triệu ca mắc mới và hơn 15.000 ca tử vong liên quan đến Covid-19 trong tuần trước.

Giám đốc PAHO Carissa Etienne phát biểu trong một cuộc họp báo rằng “virus đang lây lan mạnh mẽ hơn bao giờ hết”.

Vùng Caribe có mức tăng cao nhất về số ca mắc kể từ khi đại dịch bắt đầu. Ở Bắc Mỹ, Hoa Kỳ và Canada đang trải qua sự gia tăng các ca nhập viện do Covid-19.

Do thiếu xét nghiệm, PAHO khuyến nghị các quốc gia ưu tiên xét nghiệm kháng nguyên nhanh cho người có các triệu chứng Covid-19 và người có nguy cơ lây lan virus.

Giám đốc PAHO Sylvain Aldighieri cho biết, mặc dù hơn 60% người dân ở Mỹ Latinh và Caribe đã được tiêm chủng đầy đủ nhưng Omicron vẫn đang lây lan nhanh chóng ở tất cả các khu vực.

Sự vượt trội của biến thể này trong những tuần và tháng tới sẽ phụ thuộc vào các biện pháp y tế cộng đồng nhằm ngăn chặn nó, bao gồm sử dụng khẩu trang, giãn cách xác hội và tiêm chủng, nhằm giảm mức độ nghiêm trọng của các ca mắc Covid-19 và nhập viện.

Bộ Y tế cho biết, Brazil đã báo cáo kỷ lục 137.103 trường hợp nhiễm Covid-19 trong 24 giờ khi Omicron lây lan mạnh tại đây. Nước này có số người chết vì Covid-19 cao thứ 3 thế giới sau Mỹ và Nga – theo thống kê của Reuters.

Tại Thụy Sĩ, các nhà khoa học cho biết đã khởi động nghiên cứu giai đoạn đầu để thử nghiệm một ứng cử viên vắc xin Covid-19 thế hệ tiếp theo qua miếng dán cánh tay. Đây là phương pháp mới nhất có thể cân nhắc để thay thế mũi tiêm truyền thống.

Không giống như vắc xin thông thường kích thích sản xuất kháng thể, ứng cử viên vắc xin PepGNP-Covid-19 mới tập trung vào các tế bào T, chịu trách nhiệm miễn dịch tế bào, nhằm loại bỏ các tế bào bị nhiễm virus và ngăn không cho nó nhân lên.

Giáo sư Blaise Genton là người đứng đầu nghiên cứu trên, ông cho biết khả năng miễn dịch tế bào này tạo ra cái gọi là “tế bào bộ nhớ”, có thể làm cho vắc xin bền hơn và có thể bảo vệ tốt hơn các loại khác khi chống lại các biến thể tiềm ẩn của virus.

Loại vắc xin khả thi trên sẽ được tiêm qua các mũi kim siêu nhỏ trong miếng dán sâu dưới 1mm mà họ hy vọng sẽ cung cấp khả năng miễn dịch lâu dài với Covid-19 và loại bỏ nhu cầu tiêm vắc xin nhắc lại theo mùa.

Để sử dụng vắc xin trên, miếng dán sẽ được ấn vào da một thời gian ngắn và sau đó được gỡ bỏ.

Malaysia hôm qua công bố các quy định chống Covid-19 được nới lỏng hơn trước thềm Tết nguyên đán sắp tới, bao gồm cho phép các bữa ăn tối đoàn tụ gia đình và đi thăm hỏi từng nhà.

Không giống như năm ngoái khi bữa tối đoàn tụ chỉ giới hạn cho 15 thành viên gia đình sống trong bán kính 10km, năm nay, không có giới hạn nào được quy định cho các hoạt động đoàn tụ dự kiến diễn ra vào ngày 31/1.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Thống nhất Quốc gia Halimah Mohamed Sadique cho biết tiệc mừng năm mới sẽ được phép tổ chức nhưng chỉ giới hạn ở những khách được mời và chỉ giới hạn trong phạm vi 50% sức chứa của địa điểm.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.