Công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS cho Hiệu trưởng Trường ĐH Công đoàn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 18/11, Trường ĐH Công đoàn tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022).

TS Lê Mạnh Hùng (thứ 2 từ phải qua) và TS Nguyễn Đức Hữu nhận Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư.
TS Lê Mạnh Hùng (thứ 2 từ phải qua) và TS Nguyễn Đức Hữu nhận Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư.

Tại đây, TS Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, trải qua 76 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ GD&ĐT, Trường ĐH Công đoàn đã có những thành công lớn và khẳng định vị trí của mình.

TS Lê Mạnh Hùng cho hay, chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, Trường ĐH Công đoàn đã tổ chức hàng loạt sự kiện. Điển hình như: Hội thi văn nghệ chào mừng 20/11 & chào tân sinh viên. Hội giảng năm học 2022 – 2023, Hội thảo Khoa học Quốc gia “Lao động, việc làm và hoạt động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số”.…

Thông qua các hoạt động trên nhằm tôn vinh những đóng góp của đội ngũ nhà giáo. Đồng thời, tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, viên chức, người lao động và học viên, sinh viên.

Trường ĐH Công đoàn đã công bố Quyết định của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2022 cho TS Lê Mạnh Hùng - Hiệu trưởng nhà trường và TS Nguyễn Đức Hữu - Giảng viên Khoa Công tác Xã hội.

Tại Lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh – ghi nhận: năm học 2021-2022, Trường ĐH Công đoàn đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ như: hoàn thành kiểm định 9 chương trình giáo dục đại học. Đây là 1 trong số ít các cơ sở giáo dục đại học kiểm định hết các chương trình đào tạo.

Nhà trường cũng hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh theo Nghị quyết của Hội đồng trường; hoàn thành việc đổi mới các chương trình giáo dục đại học, sau đại học theo hướng đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của xã hội…

Lãnh đạo Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động Trường ĐH Công đoàn nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Lãnh đạo Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động Trường ĐH Công đoàn nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị, Trường ĐH Công đoàn tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo nhằm đáp ứng theo nhu cầu xã hội, góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đặc biệt, chú trọng công tác bảo đảm chất lượng giáo dục thông qua kiểm định chất lượng giáo dục, thực hiện cam kết với xã hội. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên. Đẩy mạnh và mở rộng công tác nghiên cứu khoa học trên lĩnh vực lao động, Công đoàn…

Nhân dịp này, Trường ĐH Công đoàn trao Quyết định bổ nhiệm lại viên chức quản lý cho 3 thầy cô; trao khen thưởng cho 7 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022 và trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 54 viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.