Công đoàn Giáo dục Việt Yên nhận cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam

GD&TĐ - Với những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, Công đoàn Phòng Giáo dục Đào tạo (GDĐT) huyện Việt Yên (Bắc Giang) vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tặng cờ thi đua...

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang trao cờ Tổng LĐLĐ Việt Nam cho Công đoàn Phòng GDĐT Việt Yên.
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang trao cờ Tổng LĐLĐ Việt Nam cho Công đoàn Phòng GDĐT Việt Yên.

Chiều 15/1, bà Đỗ Thị Hương - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Việt Yên (Bắc Giang) cho biết, Công đoàn Phòng GD&ĐT huyện là Công đoàn cơ sở vững mạnh có phong trào thi đua xuất sắc được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cò thi đua.

Chăm lo đời sống người lao động

Năm 2021, tiếp tục thực hiện Chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên”, Công đoàn đã phối hợp cùng lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Việt Yên chỉ đạo các đơn vị thực hiện các hoạt động chăm lo đời sống người lao động, đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Mức thưởng Tết cho cán bộ, giáo viên, người lao động từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/người.

Công đoàn Phòng GDĐT huyện Việt Yên cũng có các giải pháp và cơ chế hỗ trợ nâng cao đời sống cho cán bộ, nhà giáo và người lao động tổ chức tất niên, “Tết sum vầy, xuân yêu thương” cho nhà giáo và người lao động tạo được không khí đầm ấm, vui vẻ, đoàn kết trong cơ quan, đơn vị.

Qua đó, góp phần giúp cán bộ, đoàn viên và người lao động, phát huy tinh thần đoàn kết, tạo sự yên tâm, tin tưởng và tạo không khí thi đua sôi nổi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Công đoàn Phòng GDĐT huyện Việt Yên thực hiện các cuộc thi và được đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia. Đơn cử như: “Tìm hiểu kiến thức về pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động tỉnh Bắc Giang”, “Sáng tác ca khúc về Công đoàn Giáo dục Việt Nam”, “Tìm hiểu 70 năm - Công đoàn Giáo dục Việt Nam”, “Vòng tay công đoàn”. Tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về pháp luật về bầu cử Đại biểu quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp tổ chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang...

Hoạt động tuyên dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến được quan tâm, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn.

Cụ thể, năm 2021 ngành GD&ĐT có 1 cá nhân được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen; 3 đoàn viên được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 132 đoàn viên được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 10 đoàn viên được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, 225 đoàn viên được Chủ tịch UBND huyện Việt Yên tặng Giấy khen.

Ông Thân Văn Thuần- Phó Chủ tịch UBND huyện Việt Yên trao thưởng cho CB, GV ngành Giáo dục Việt Yên.
Ông Thân Văn Thuần- Phó Chủ tịch UBND huyện Việt Yên trao thưởng cho CB, GV ngành Giáo dục Việt Yên.

Cùng với đó, nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc được các cấp chính quyền, đảng, đoàn thể, công đoàn ghi nhận, biểu dương, khen thưởng.

Đặc biệt, trường THCS Thân Nhân Trung vinh dự nhận phần thưởng cao quý Huân Chương Lao động hạng Nhì.

Đồng thời, công nghệ thông tin đã được ứng dụng có hiệu quả vào công tác tuyên truyền, đảm bảo thông tin 2 chiều nhanh và kịp thời (qua mail, zalo, Facebook). Tích cực viết bài, đưa tin tuyên truyền về gương người tốt, điển hình tiên tiến, tấm gương sáng trong ngành giáo dục, những kết quả nổi bật của ngành, của công đoàn.

Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn 

Năm 2021, Công đoàn Phòng GDĐT huyện Việt Yên tiếp tục phối hợp và tổ chức triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của ngành giáo dục gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Trong đó, trọng tâm là phong trào “đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, phong trào thi đua “Hai tốt”, “giỏi việc trường, đảm việc nhà”, “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” gắn với xây dựng trường học hạnh phúc.

Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” được duy trì và trở thành hoạt động thường xuyên, được tổ chức khoa học. Qua đó, tạo động lực để mỗi nhà giáo tích cực nêu cao phẩm chất đạo đức, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của người giáo viên.

Bên cạnh đó, sáng tạo trong giảng dạy, nâng cao trách nhiệm trong soạn bài, chấm bài, chống biểu hiện thờ ơ, thiếu trách nhiệm đối với học sinh, chống bệnh thành tích, có thái độ đúng mực trong quan hệ, giao tiếp, ứng xử với đồng nghiệp, với gia đình và xã hội. 

Mỗi giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đã tích cực thực hiện “đổi mới”, “sáng tạo”, lựa chọn cho mình những cách làm hay, phù hợp, hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng giờ dạy, trong công tác chủ nhiệm lớp và trong công tác quản lý làm chuyển biến chất lượng giáo dục toàn diện rõ nét, tích cực.

Công tác từ thiện, nhân đạo được quan tâm: Công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo đơn vị vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia hoạt động hiến máu nhân đạo trong chương trình “Hành trình đỏ”  và các hoạt động ủng hộ từ thiện, nhân đạo, giúp đỡ đồng nghiệp, nhân dân khi hoạn nạn, khó khăn thông qua các loại quỹ: Quỹ Tết vì người nghèo, Quỹ nhân đạo, Quỹ nạn nhân chất độc da cam.

Bà Đỗ Thị Hương – Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Việt Yên cùng đoàn viên công đoàn ngành Giáo dục Việt Yên ủng hộ phòng chống dịch Covid-19.

Bà Đỗ Thị Hương – Trưởng Phòng  GD&ĐT huyện Việt Yên cùng đoàn viên công đoàn ngành Giáo dục Việt Yên ủng hộ phòng chống dịch Covid-19.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Uỷ ban MTTQ các cấp về phòng chống dịch Covid - 19, cán bộ, công chức, viên chức ngành GD&ĐT đã ủng hộ về Uỷ ban MTTQ huyện, các xã thị trấn, các khung cách ly của huyện với tổng kinh phí hơn 3,5 tỷ đồng. Trong đó, số giáo viên tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch (PCD) là 2.450 cán bộ, người lao động.

Trong đó, 1.100 cán bộ, giáo viên tham gia công tác hậu cần trong các khung cách lý của 17/17 xã thị trấn, tham gia nhập dữ liệu truy vết F0, khai báo y tế toàn dân, trực các chốt tại địa bàn các xã, thị trấn…

Ngành GD&ĐT đóng góp 60/63 trường để trưng dụng làm nơi cách ly tập trung, 100% cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên trong toàn ngành thực hiện tốt công tác khai báo y tế. Tuyên truyền vận động 41.775 phụ huynh cài đặt và sử dụng Bluezoze.

Trong năm học 2020 -2021, Quỹ học bổng Thân Nhân Trung đã trao tặng 25 xuất học bổng cho 25 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó, học giỏi. Với quỹ học bổng này các em học sinh sẽ được chỉ trả 100% các chi phí liên quan đến việc học tập.

Với sự quan tâm sát sao, phối hợp chặt chẽ cũng như tạo điều kiện tốt nhất từ ngành GD&ĐT huyện Việt Yên cho Công đoàn phát triển và đạt được kết quả cao trong năm 2021 và được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua. Đây là phần thưởng cho sự nỗ lực cố gắng của cả tập thể Công đoàn Phòng Giáo dục Đào tạo Việt Yên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ