Công bố, trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 7 chương trình đào tạo

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 28/12 tại Hà Nội, Trường ĐH Giao thông vận tải tổ chức lễ Công bố, trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 7 chương trình đào tạo.

Công bố, trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 7 chương trình đào tạo.
Công bố, trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 7 chương trình đào tạo.

PGS.TS Nguyễn Thanh Chương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải cho biết: Từ những ngày đầu khi xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng các cơ sở giáo dục đại học nhà trường luôn là đơn vị đi đầu trong hoạt động này. Năm 2016, nhà trường đã thực hiện kiểm định, trở thành trường đại học đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn kiểm định chất lượng. Đến năm 2022, trường tiếp tục đi đầu và là một trong số ít các trường đại học đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2.

Bên cạnh đó, trường còn luôn quan tâm đến công tác kiểm định các chương trình đào tạo, nếu năm 2017 khi bộ tiêu chí đánh giá kiểm định chương trình đào tạo được triển khai, nhà trường đã thực hiện đánh giá 5 chương trình đào tạo. Song song với đánh giá bộ kiểm định trong nước, năm 2022 nhà trường đã triển khai 3 chương trình đào tạo theo AUN và cuối năm 2023 tiếp tục 3 chương trình đào tạo được đánh giá theo chuẩn AUN.

Năm 2023 nhà trường đánh giá thêm 7 chương trình đào tạo theo chuẩn trong nước, nâng tổng số chương trình đào tạo đã được kiểm định là 18 ngành/31 ngành đang tổ chức đào tạo, các ngành còn lại sẽ tiếp tục được kiểm định trong những năm tiếp theo. Điều này khẳng định vị trí về chất lượng đào tạo, vị thế và là sự thể hiện trách nhiệm đối với xã hội, thực hiện cam kết luôn đảm bảo và ngày càng nâng cao chất lượng của nhà trường với xã hội.

Theo công bố của của tổ chức Quacquarelli Symonds – QS ngày 8/11/2023 về xếp hạng các trường đại học thế giới năm 2024, Trường ĐH Giao thông vận tải vinh dự lọt vào top 10 các cơ sở giáo dục đại học (bao gồm cả các đại học Quốc gia và đại học vùng) ở Việt Nam, trường được xếp hạng 107 trong các trường đại học khu vực Đông Nam Á, năm trong top 650 trường đại học hàng đầu châu Á. Riêng trong khối các trường Đại học kỹ thuật, trường ĐHGTVT được xếp hạng thứ 3.

Việc tham gia vào Bảng xếp hạng các trường Đại học Thế giới: khu vực Đông Nam Á năm 2024 của QS là một bước quan trọng giúp Trường ĐH Giao thông vận tải thể hiện tầm nhìn của mình trong Chiến lược phát triển giai đoạn 2021 – 2030. Mục tiêu là trở thành trường đại học đa ngành theo định hướng nghiên cứu, đồng thời khẳng định vị thế hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực Giao thông vận tải, có uy tín và chất lượng ngang tầm châu Á.

Kết quả đánh giá về mức độ “uy tín trong giới hàn lâm” và mức độ “uy tín với nhà tuyển dụng” được tổ chức QS khảo sát trong tập hợp 400 nhà khoa học thể giới và 400 nhà tuyển dụng quốc tế, lần lượt đạt các điểm số 10,8 và 6,7. Cần lưu ý rằng đây là chỉ số rất cao khi so sánh với các trường Đại học trong nước (với một số trường ĐH Kỹ thuật khác, ví dụ như Đại học Bách khoa Hà Nội, các chỉ số này lần lượt là 6.1 và 9.7)

Việc được đánh giá và xếp hạng trong bảng xếp hạng QS World University Ranking là một minh chứng rõ nét khẳng định chất lượng đào tạo và nghiên cứu Trường ĐH Giao thông vận tải trong khu vực châu Á. Đồng thời cũng là mốc khởi đầu tốt đẹp trong kế hoạch hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2030 trở thành trường ĐH định hướng nghiên cứu, có chất lượng ngang tầm châu Á của Trường ĐH Giao thông vận tải.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.
Phòng tuyến Ukraine đang dần sụp đổ

Phòng tuyến Ukraine đang dần sụp đổ

GD&TĐ - Thiếu trang thiết bị và nhân lực, lực lượng Kiev dường như đang dần sụp đổ về nhiều mặt, trong khi Nga đang tăng tốc các hoạt động trên bộ mỗi ngày.
Một số trẻ gặp khó khăn trong việc định hướng các mối quan hệ ở trường.

Học sinh Anh nghỉ học tăng nhanh

GD&TĐ - Tiền phạt, nhu cầu sức khỏe và môi trường học tập kém là những nguyên nhân khiến số trẻ em tại Anh nghỉ học ngày càng tăng.