Công bố thành lập Trường Cao đẳng Huế

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 15/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Trường Cao đẳng Huế.

Lễ công bố quyết định thành lập Trường Cao đẳng Huế. (Ảnh: T.V)
Lễ công bố quyết định thành lập Trường Cao đẳng Huế. (Ảnh: T.V)

Tham dự lễ công bố có ông Phạm Vũ Quốc Bình, Phó Tổng Cục trưởng, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; ông Bùi Kim Giang, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổ chức Cán bộ, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (cùng Bộ LĐ,TB&XH); lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế; các Sở Ban ngành và cán bộ, nhân viên của nhà Trường.

Trường Cao đẳng Huế được thành lập theo Quyết định số 147 ngày 5/2/2024 của Bộ LĐ,TB&XH. Trường được sáp nhập nguyên trạng từ 3 Trường là: Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế, Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế và Cao đẳng Giao thông Huế.

Sau khi sáp nhập, Trường Cao đẳng Huế có trụ sở chính tại số 365 Điện Biên Phủ, phường Trường An, TP Huế (nguyên trước đây là trụ sở của Trường Cao đẳng Giao thông Huế).

Trường có địa điểm đào tạo tại các địa chỉ: Tổ 12, phường Thủy Phương, Thị xã Hương Thủy; số 51 đường 2/9, phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy; số 75 đường Nguyễn Vịnh, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền; số 123 đường Nguyễn Huệ, phường Phú Nhuận, TP Huế và số 16 đường Lâm Hoằng, phường Vỹ Dạ, TP Huế (ký túc xá); số 21 đường Trần Quang Khải, phường Phú Hội, TP Huế (Trung tâm giáo dục thể chất)

Ông Hoàng Bảo Hùng, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế giữ chức Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Huế. Bên cạnh đó, có đến 8 Phó Hiệu trưởng nhà Trường (nguyên là các Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng của 3 Trường Cao đẳng được sáp nhập).

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (giữa) chúc mừng Ban Giám hiệu Trường gồm ông Hoàng Bảo Hùng, Hiệu trưởng (thứ 5 từ trái qua) và 8 Phó Hiệu trưởng.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (giữa) chúc mừng Ban Giám hiệu Trường gồm ông Hoàng Bảo Hùng, Hiệu trưởng (thứ 5 từ trái qua) và 8 Phó Hiệu trưởng.

Việc thành lập Trường Cao đẳng Huế nhằm tổ chức lại hệ thống các trường cao đẳng công lập thuộc tỉnh theo định hướng tập trung, thu gọn đầu mối, hình thành trường cao đẳng đa ngành chất lượng cao tiếp cận trình độ ASEAN-4 nhằm đào tạo nhân lực ở một số ngành nghề mũi nhọn của tỉnh, có sức cạnh tranh cao trong khu vực và thế giới.

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ tại lễ công bố, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế mong muốn Trường sẽ phát triển mạnh hệ thống giáo dục nghề nghiệp, trở thành một đơn vị mạnh trong hệ thống các thiết chế giáo dục nghề nghiệp tỉnh trong thời gian tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.