Công bố Nghị quyết thành lập thị trấn Tam Hồng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thị trấn Tam Hồng mới được thành lập thuộc huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc có diện tích 9,3km2, dân số hơn 16.000 người.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước trao Quyết định về việc đổi tên các thôn thành tổ dân phố tại thị trấn Tam Hồng. Ảnh: Trà Hương
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước trao Quyết định về việc đổi tên các thôn thành tổ dân phố tại thị trấn Tam Hồng. Ảnh: Trà Hương

Tối 7/4, UBND huyện Yên Lạc tổ chức công bố Nghị quyết số 730/NQ-UBTVQH15 ngày 13/02/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 về việc thành lập thị trấn Tam Hồng.

Thị trấn Tam Hồng được thành lập trên cơ sở xã Tam Hồng có diện tích 9,3km2, với dân số hơn 16.500 người. Tam Hồng là địa phương có lợi thế về vị trí địa lý, nằm gần trung tâm huyện Yên Lạc, có làng nghề truyền thống, những năm qua, Đảng ủy, chính quyền xã Tam Hồng đã lãnh đạo nhân dân phát triển toàn diện trên các lĩnh vực.

Ngày 30/7/2014, xã Tam Hồng đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc công nhận đạt tiêu chí đô thị loại V. Đây là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, phát triển KT-XH, nâng cao đời sống của nhân dân.

Năm 2022, tổng giá trị sản xuất của địa phương đạt gần 1.500 tỷ đồng, tăng gần 12% so với năm 2021. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 63 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt gần 90 triệu đồng/người/năm.

Với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân, xã Tam Hồng đã từng bước hoàn thiện 4 tiêu chuẩn để trở thành thị trấn. Ngày 13/2/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 đã ban hành Nghị quyết số 730 về việc thành lập trấn Kim Long thuộc huyện Tam Dương, thị trấn Tam Hồng thuộc huyện Yên Lạc và phường Định Trung thuộc thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó, từ ngày 10/4/2023, Tam Hồng chính thức trở thành thị trấn.

Đây là niềm mong mỏi của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và huyện Yên Lạc theo hướng đô thị hiện đại, văn minh; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; tạo điều kiện để người dân tiếp cận các tiện ích đô thị, thụ hưởng các dịch vụ văn hóa, giáo dục, giải trí, chăm sóc sức khỏe...

Chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Tam Hồng, ông Nguyễn Văn Khước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị trong thời gian tới, địa phương tập trung hoàn thiện đô thị Tam Hồng, ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng, phát huy tiềm năng thế mạnh, cải thiện môi trường đầu tư, kết hợp tăng trưởng kinh tế đi đôi với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, quan tâm bảo vệ môi trường, phát triển bền vững đảm bảo sự phát triển toàn diện của địa phương…

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã trao Quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và UBND tỉnh về việc thành lập thị trấn Tam Hồng và đổi tên các thôn trực thuộc xã thành các TDP trực thuộc thị trấn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ