Công bố Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 16/1, tại Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế đã diễn ra Lễ công bố Nghị quyết công nhận Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025.

GS.TS Dương Tuấn Quang (phải) nhận Nghị quyết công nhận giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: M.L)
GS.TS Dương Tuấn Quang (phải) nhận Nghị quyết công nhận giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: M.L)

TS Bùi Văn Lợi, Phó Giám đốc ĐH Huế đã trao Nghị quyết công nhận số 52/NQ-HĐĐH ngày 27/11/2023 về việc công nhận GS.TS Dương Tuấn Quang, quyền Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025.

GS.TS Dương Tuấn Quang sinh ngày 10/10/1970, là nhà giáo, nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực hóa học, ủy viên Hội đồng Giáo sư ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm năm 2023. Hiện nay, GS.TS Dương Tuấn Quang cũng đang đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế.

Lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế tặng hoa chúc mừng GS.TS Dương Tuấn Quang.

Lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế tặng hoa chúc mừng GS.TS Dương Tuấn Quang.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Dương Tuấn Quang cảm ơn tập thể Hội đồng Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế đã tin tưởng, tín nhiệm và giới thiệu để Hội đồng ĐH Huế công nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế nhiệm kỳ 2020-2025.

Tân Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: M.L)

Tân Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: M.L)

“Tôi nhận thức sâu sắc rằng, đây là vinh dự và trọng trách lớn nhưng cũng gắn liền với trách nhiệm, nghĩa vụ nặng nề, đòi hỏi bản thân phải cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Chúng tôi và nhà Trường sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ giáo dục đào tạo theo chuẩn quốc tế, và triển khai các chương trình đào tạo liên kết quốc tế; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế. Đầu tư thích đáng về nguồn nhân lực để có những con người sáng tạo, giỏi ngoại ngữ, chuyên môn, khoa học công nghệ; cũng như đầu tư mạnh hơn nữa về cơ sở vật chất để đáp ứng những thay đổi trong mô hình giáo dục 4.0; tạo ra những cơ hội cho sinh viên, học viên được học chuyên sâu; thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và làm việc độc lập”, GS.TS Dương Tuấn Quang nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ